Tàu kéo chết máy, 3 thuyền viên lênh đênh trên biển suốt 3 ngày

Thời sựThứ Tư, 02/11/2016 17:00:00 +07:00

Trong quá trình lai dắt chiếc xà lan từ Nam Định vào Quảng Nam, chiếc tàu kéo bị chết máy trên biển Quảng Trị khiến ba thuyền viên trên tàu lênh đênh trên biển suốt gần 3 ngày nay.

Theo đó, ngày 29/10 ông Mai Ánh Dương (quê Nam Định) thuê chiếc tàu mang số hiệu ĐNA – 0494 (do ông Nguyễn Dũng, 64 tuổi trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm chủ) để lai dắt một chiếc xà lan từ nhà máy đóng tàu trên địa bàn huyện Xuân Trường (Nam Định) vào Quảng Nam.

Khoảng 23h đêm 31/10, chiếc tàu kéo lai dắt xà lan vào đến vùng biển Mỹ Thủy (xã Hải An, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 3 hải lý thì bị chết máy khiến 3 thuyền viên trên tàu bị mắc kẹt trên biển.

Các thuyền viên trên tàu ĐNA – 0494 bị mắc kẹt được xác định là thuyền trưởng Nguyễn Phước Thành (65 tuổi); các thuyền viên Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) và Nguyễn Văn Can (45 tuổi) cùng trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

14937076_1148291725260880_878805048_n

 Chiếc xà lan trôi dạt trên bờ biển Quảng Trị gây vỡ ống dẫn nước vào khoảng 30 hồ nuôi tôm của người dân ven biển.

Khi chiếc tàu gặp nạn, các thuyền viên đã dùng neo để cố định tàu kéo và xà lan để tránh bị trôi dạt. Tuy nhiên do sóng to, gió giật cấp 7 – 8 khiến chiếc xà lan rung lắc mạnh và không có cách nào để neo giữ. Vì vậy, các thành viên trên tàu đành phải cắt để chiếc xà lan trôi dạt trên biển nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tàu kéo.

Trong quá trình trôi dạt, chiếc xà lan này bị sóng đánh vào khu vực gần bờ miển Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng) gây vỡ đường ống dẫn nước vào hồ nuôi tôm của khoảng 30 hộ dân gần bờ biển Mỹ Thủy.

Hiện, lực lượng chức năng đang cố gắng giữ chiếc xà lan lại để tránh ảnh hưởng cho các hộ nuôi tôm tiếp theo. Tuy nhiên, việc này có vẻ bất khả thi vì hầu hết neo mà lực lượng chức năng dùng để giữ đều bị chiếc xà lan kéo đứt.

Ông Mai Ánh Dương – chủ chiếc xà lan cho biết: “Để chiếc xà lan trôi dạt trên biển là việc bất khả kháng vì nếu không cắt chiếc xà lan sẽ gây nguy hiểm cho cả tàu kéo, xà là và các thuyền viên.

Các lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức để cố định xà lan nhưng bất lực. Hiện tôi đã đồng ý và thống nhất phương án là bơm nước vào khoang để đánh chìm chiếc xà lan, tránh gây thiệt hại thêm cho các hộ dân nuôi tôm ven biển”.

Trả lời PV VTC News, thượng tá Hoàng Hữu Thiện – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về chiếc tàu gặp nạn trên biển Quảng Trị, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Thủy; công an xã Hải An và lực lượng dân quân đã có mặt để tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do gió biển giật cấp 7 - 8 phương tiện không có nên lực lượng chức năng chưa tìm ra phương án ứng cứu 3 thuyền viên cùng chiếc tàu kéo đang mắc kẹt ngoài biển.

14958608_1148291658594220_1342979292_n

 Hiện lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị chỉ biết quan sát và theo dõi tình hình chiếc tàu gặp nạn ngoài biển qua ống nhòm.

Hiện lực lượng chức năng chỉ có thể trển khai công tác cứu hộ ven bờ đối với chiếc xà lan đang trôi dạt. Đồng thời Đồn Biên phòng Mỹ Thủy cũng đã làm báo cáo tình hình gửi ra Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để tìm phương án cứu 3 thuyền viên trên chiếc tàu mang số hiệu ĐNA – 0494 đang mắc kẹt trên biển.

“Hiện đã có một tàu cảnh sát biển khu vực 2 ở thành phố Đà Nẵng đang di chuyển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để tìm cách tiếp cận và lai dắt tàu ĐNA - 0494 vào Đà Nẵng. Dự kiến khoảng chiều tối nay (2/11) tàu cảnh sát biển khu vực 2 ở thành phố Đà Nẵng sẽ tới nơi”, thượng tá Hoàng Hữu Thiện thông tin.

Video: Giây phút đoàn viên của 3 thuyền viên được cướp biển Somalia thả tự do

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn