"Tàu hải giám 3.000 tấn Trung Quốc kéo tới Senkaku"

Thế giớiThứ Sáu, 30/11/2012 03:24:00 +07:00

(VTC News) - Tàu hải giám siêu trọng cùng 2 tàu hải giám khác của Trung Quốc đã tuần tra ở vùng nước Senkaku/Điếu Ngư hôm 29/11, Sankei Shimbun đưa tin.

(VTC News) - Tàu hải giám 137 mới nhất cùng 2 tàu hải giám khác của Trung Quốc đã tuần tra ở vùng nước Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hôm 29/11, tờ Sankei Shimbun của Nhật đưa tin.

Theo nguồn tin trên, Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận, khoảng hơn 2h chiều 29/11, tàu hải giám 137 mới nhất của Trung Quốc đã đi vào vùng nước Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), đây cũng là lần đầu tiền phía Nhật xác định được hướng đi của tàu hải giám mới nhất Trung Quốc.

Tàu hải giám 137 của Trung Quốc 

Báo Sankei Shimbun nói chiều 29/11, tàu hải giám 137 của Trung Quốc đã đi tuần tra ở khu vực cách phía Tây Bắc của Điếu Ngư/Senkaku khoảng 67km, đi cùng tàu hải giám 137 còn có tàu hải giám 46 và tàu hải giám 49.

 

Tàu hải giám 137 trước kia là tàu Đông Tha 830 của hạm đội Đông Hải Trung Quốc. Ngày 14/11 vừa qua, con tàu hải quân trọng tải 3.000 tấn đã gia nhập đội tàu hải giám Đông Hải của Bắc Kinh.
 
Theo Sankei Shimbun, tàu hải giám 137 có trọng tải 3.000 tấn mới được chuyển cho Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc hôm 14/11.

Báo Sankei Shimbun nói tàu tuần duyên của lực lượng cảnh sát biển Nhật đã nhiều lần phát tín hiệu cảnh cáo tàu hải giám Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật, đồng thời tăng cường giám sát tàu Trung Quốc một cách chặt chẽ.

Hôm 27/11, tàu hải giám 26 và 50 của Trung Quốc đã có cuộc tuần tra kéo dài 3 ngày ở Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu hải giám 137 trước kia là
tàu Đông Tha 830 của hạm đội Đông Hải Trung Quốc. Ngày 14/11 vừa qua, con tàu hải quân trọng tải 3.000 tấn đã gia nhập đội tàu hải giám Đông Hải của Bắc Kinh.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn