Tàu chở 10.000 lít dầu bốc cháy trên sông

Thời sựThứ Hai, 07/05/2012 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Chuẩn bị rời bến giao 10.000 lít nhiên liệu cho đại lý, ghe dầu ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy trên sông.

(VTC News) - Chuẩn bị rời bến giao 10.000 lít nhiên liệu cho đại lý, ghe dầu ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy trên sông.


Thượng tá Đặng Văn Phé, Trưởng Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy ghe dầu trên sông Santar sáng ngày 7/5 ở thị trấn Mỹ Xuyên làm một người bị bỏng phải đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Nơi xảy ra hỏa hoạn cách cầu Ông Điệp trên tỉnh lộ 8 khoảng 800m. Thời điểm tàu cháy đã có hàng trăm người hiếu kỳ đứng kín mặt cầu để xem ghe dầu cháy gây ách bắt giao thông.

Hơn một giờ sau hàng chục lính cứu hỏa của Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động tới hiện trường khống chế ngọn lửa, nhưng chiếc ghe với bồn dầu 10.000 lít chìm xuống sông.

Bồn dầu trên chiếc ghe phát hỏa đang được trục vớt. Ảnh: Diễm Hằng

Nhân viên kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hưng cho biết, sau khi bơm đầy nhiên liệu, tài công Lê Văn Hiền (35 tuổi) ngụ ấp Phú Thuận, xã Trường Bình (Cần Giuộc, Long An) rời bến để đi giao cho đại lý. Tuy nhiên, khi máy vừa nổ thì lửa bốc cháy dữ dội. Anh Hiền nhanh chân nhảy xuống sông nhưng bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.


Còn ghe dầu sau khi cháy đã trôi tự do theo dòng nước đến gần bãi vật liệu xây dựng Trung Hưng cách kho Phú Mỹ Hưng khoảng 300m mới tấp vào mé. Cây xanh trên bờ bị lửa thiêu rụi cùng với tấm biển báo giao thông đường thủy. Sau khi lửa được dấp tắt, ghe với bồn được trục vớt lên bờ để bơm dầu ra ngoài, thống kê thiệt hại.

Hiện tài công Hiền đã được bộ phận cấp cứu chuyển sang khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng điều trị bỏng.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Diễm Hằng
Bình luận
vtcnews.vn