Tàu chìm, người mất tích, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn

Thời sựThứ Ba, 24/08/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Dường như cả thành phố Vinh bị ngập trong biển nước, các tuyến đường có mực nước cao hơn 50cm.

(VTC News) -Chiều tối 24/8, bão số 3 đã đổ bộ vào nước ta và gây ra những thiệt hại đầu tiên từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), tàu vận tải mang số hiệu TH-4018 do ông Định làm chủ tàu bị đứt dây neo, cách bờ khoảng 1 km. Toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu đã được ứng cứu đưa vào bờ an toàn, riêng con tàu bị sóng đánh vỡ ván khoang phía dưới gầm và  bị chìm.

Tàu thuyền chạy bão 

Tính đến 18h chiều nay, Thanh Hóa có 6 huyện, thị đã thực hiện lệnh di dân khỏi vùng nguy hiểm. Tính trong vùng nguy hiểm cấp độ 1 (cách cửa sông, cửa biển 200m) có 16.200 hộ với 74.469 khẩu phải di dời.

Clip Hà Tĩnh chìm trong nước vì bão số 3


Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là
địa phương chịu hậu quả nặng nề với 3 người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu; hơn 2.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái và ngập nước.

Qua điện thoại, ông Hồ Phúc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, đã có những thiệt hại đầu tiên, 550 ngôi nhà bị tốc mái, 3 tàu ở địa bàn xã Quỳnh Phương bị đánh chìm trên biển.

Tại TP Vinh, dường như cả thành phố bị ngập trong biển nước, các tuyến đường có mực nước cao hơn 50cm như Phong Định Cảng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Minh Khai. Cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đường khiến một số tuyền đường bị ách tắc, đè gãy cột điện khiến dây điện rơi xuống lòng đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, kéo theo điện toàn thành phố bị mất hơn 5 giờ vẫn chưa có.

Còn theo báo cáo nhanh từ ban phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, có một chiếc tàu Xuân Hòa 36 có trọng tải 5000 tấn, chở 360 tấn hàng cùng 12 thuyền viên bị nạn trên biển thuộc địa phận Cửa Hội, Thị xã Cửa Lò.  

Đường Phong Định Cảng ngập chìm trong nước 

Cột đèn trước cổng bưu điện tỉnh bị gió "xô ngã"
Một chiếc ôtô bị cây gãy đổ đè lên


Gió giật mạnh, cây đổ khiến bờ tường cũng tan nát 

Tại Quảng Bình, từ hôm qua đến chiều 24/8 trên địa bàn tỉnh Quảng bình đã có mưa to đến rất to. Bão to gây lốc xoáy cục bộ làm hơn 33 nhà dân 2 trường

học bị sập và mái và hư hỏng nặng tại 2 xã Duy Ninh và Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh), làm ngập úng trên 3000 ha lúa hè thu và gây lũ lụt cục bộ tại một số địa phương.

Xót xa nhìn cây đổ ở Quảng Bình 

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15 và 16 bị chia cắt nhiều đoạn.

Đặc biệt có 100 hộ đồng bào Rục ở xã Thượng Hoá,
huyện Minh Hoá đang bị cô lập do nước  lũ chia cắt. Đã có 2 người mất tích ở Kim Hóa, Tuyên Hóa.

Tại Quảng Ngãi tính đến chiều tối 24/8, mưa lớn làm cho 1.050 hecta lúa hè thu ở hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị ngập chìm trong nước; 5 hecta đất nông nghiệp ở huyện đảo Lý Sơn bị xói lở, 124 hecta hoa màu bị hư hại.

Cứu lúa 


Tỉnh Quảng Ngãi đã phải đi tới quyết định cắt nước toàn bộ hệ thống Thạch Nham, Núi Ngang về các huyện đồng bằng, đóng các cửa điều tiết, tháo dở ván
phay tại các đập, và huy động lực lượng dân quân tại địa phương tiến hành giúp nhân dân thu hoạch diện tích lúa bị ngập. 

Hồng Thắng - Công Sơn - Tâm Huyền – Võ Huynh - Trần Long

Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 

Bình luận
vtcnews.vn