Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Chuyện của những “đầu bếp” ở VTC14 14/01/2012 16:48
Công việc của một Tổ chức sản xuất ở VTC14 cũng giống như những người đầu bếp, mỗi ngày đều phải đi nhặt nhạnh, thu vén, gia giảm thêm nếm để chế biến thức ăn, đảm bảo cho một mâm cỗ thông tin ngon nhất, hấp dẫn nhất mang đến cho khán giả.

 

Chuẩn bị lên hình

Tổ chức sản xuất và những việc không tên…

Công việc chính của một tổ chức sản xuất là xây dựng, kiểm soát và tạo ra những bản tin tốt cho khán giả. Bản tin của kênh VTC14, không giống các bản tin thời sự của các kênh đài khác mà nó mang tính chuyên biệt về các lĩnh vực môi trường, y tế, giao thông… nên tính chất tổ chức sản xuất cũng mang tính chuyên biệt, nghĩa là ngoài việc phải nắm vững các thông tin hàng ngày hàng giờ về các lĩnh vực mình theo dõi, các tổ chức sản xuất phải có một cách tổ chức bản tin đặc biệt nhưng vẫn gần gũi với cuộc sống nhất.

Đó là những việc “có tên”, còn những việc “không tên” của các tổ chức sản xuất ở VTC14 thì vô vàn. Có thể nói, họ là những người “đa-zi-năng”: vừa đề xuất ý tưởng, biên tập sửa lỗi cho sản phẩm, chuốt lại sản phẩm cuối cùng, nhiều lúc lại kiêm luôn sửa lỗi kỹ thuật, bắn lại bar chữ phụ đề…

Cứ đầu tuần, ở kênh lại họp giao ban các phòng để có kế hoạch đề tài. Sau khi lãnh đạo kênh, lãnh đạo phòng bàn bạc, thống nhất đề tài thì tổ chức sản xuất sẽ điều phối nhân lực, chỉ đạo phóng viên. Trong quá trình phóng viên thực hiện đề tài, có khó khăn gì sẽ phản hồi lại cho tổ chức sản xuất để thu xếp và có hướng khắc phục. Ngoài ra cứ hàng sáng, tổ chức sản xuất lại phải họp nhóm chương trình của mình để kết luận, đánh giá chất lượng bản tin và rút kinh nghiệm, đồng thời phân công các phóng viên đi thực hiện các tin bài phục vụ cho ngày hôm sau.

Ở VTC14, thường thì những tin bài đặc biệt, lãnh đạo kênh mới duyệt bài còn lại sẽ được tổ chức sản xuất chủ động quyết định tin bài nào lên sóng. Không phải vất vả chạy ra hiện trường tác nghiệp như các phóng viên, biên tập nhưng tổ chức sản xuất cũng gặp rất nhiều áp lực, bởi nếu chất lượng tin bài không tốt thì tổ chức sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Bàn bạc chuyên đề

Ngoài ra, việc định hướng thông tin cho các bản tin cũng là một nhiệm vụ của tổ chức sản xuất. Họ phải trở thành người có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời, phù hợp và đúng đắn để có các bản tin tốt hàng ngày. Phần lớn các bản tin vẫn tuân theo những sự kiện diễn ra hàng ngày, ngoài việc phản ánh, đưa tin về sự kiện, tổ chức sản xuất cần phải triển khai thông tin bên lề, đằng sau và những hướng phát triển sự kiện ấy.

Công việc của tổ chức sản xuất là công việc nhiều cảm xúc nhưng cũng nhiều áp lực và không thể đơn độc tác chiến mà đòi hỏi sự hỗ trợ của cả ê-kip từ biên tập, quay phim, trợ lý… Tổ chức sản xuất chỉ là một mắt xích trong guồng quay sản xuất một sản phẩm truyền hình. Mâm cỗ nào cũng có món chính món phụ. Phóng viên giống như người đi chợ mua các chất liệu, còn tổ chức sản xuất sẽ nhặt nhạnh mỗi thứ một ít để bày biện cho một mâm cỗ trọn vẹn.

Tổ chức sản xuất không trực tiếp làm ra các tin bài mà chỉ quyết định xem là ngày hôm nay bản tin sẽ cần những thông tin gì, điều phối sản xuất, sắp xếp nội dung ra làm sao... Nhưng cũng bởi vì là người quyết định nên tổ chức sản xuất phải có đầu óc bao quát, tổng thể.

Người làm tổ chức sản xuất trước hết phải là một phóng viên, một biên tập thạo nghề.

Tổ chức sản xuất ở VTC14 - mỗi người một phong cách riêng. Ở người này là sự quyết đoán, ở người kia lại có sự mềm mỏng, ở người khác nữa lại thể hiện khả năng nhạy bén… Năng lực của họ đôi khi nằm ở chuyên môn, đôi khi lại là những kỹ năng mềm.

Tổ chức sản xuất giống như trưởng nhóm và trách nhiệm của họ là phải tạo nên một không khí làm việc, thu hút mọi người cùng đồng lòng làm nên một sản phẩm. Vậy nên bản thân của người tổ chức sản xuất phải luôn trau dồi kỹ năng, kiến thức của mình để có thể làm việc chung được với mọi người. 

 

Những "đầu bếp" ở VTC14

Một người một vẻ…

Khó khăn nhất của một tổ chức sản xuất là làm thế nào để tạo ra bản sắc riêng của cá nhân mình. Điều này khá khó vì dòng thời sự cứ chảy trôi liên tục và người tổ chức sản xuất phải có kỹ năng, có lập trường để lựa chọn thông tin cho bản tin của mình, làm nên dấu ấn riêng.

 Anh Dũng

Ở VTC14, Anh Dũng được xem là người hay “thương” phóng viên nhất. Chính vì xuề xòa nên cứ mỗi dịp lễ, Dũng lại chấp nhận cặm cụi ở lại kênh sửa tin bài cho các phóng viên… được về sớm.

Sau ba năm làm công tác biên tập, Dũng được lãnh đạo giao cho trách nhiệm tổ chức sản xuất bản tin Giao thông an toàn. Chưa hề có kinh nghiệm tổ chức, lại được phân công về mảng giao thông nữa nên anh chàng cũng gặp không ít khó khăn. Nhóm phóng viên mảng giao thông chỉ có 4-5 người, toàn những người mới, nhiều người chưa có kinh nghiệm làm báo, lại hầu hết là phóng viên nữ, nên Dũng rất thông cảm cho công việc của các bạn. Thời gian đầu, hầu như mọi người đều phải tự học, tự làm, cố gắng hết sức để duy trì bản tin. Gần như hôm nào nhóm cũng phải lọ mọ đến 8-9h đêm. Cũng vì toàn phóng viên mới nên công việc biên tập, chỉnh sửa của Dũng lại mất nhiều thời gian hơn.

Mảng giao thông vừa nhạy cảm, được nhiều người quan tâm, lại là một trong những bản tin “đinh” của VTC14. Bên cạnh đó, các kênh đài khác cũng có những bản tin giao thông, vì thế làm thế nào để xây dựng được bản sắc riêng, thực sự là một bài toán cho cả lãnh đạo lẫn những người làm công tác tổ chức sản xuất như Anh Dũng.

Sắp tới, mong muốn của Dũng là sẽ tăng tính tương tác của bản tin hơn, các phóng viên sẽ có mặt ở hiện trường thực hiện các cuộc điện thoại trực tiếp về trường quay. Ngoài ra, bản tin cũng đang cố gắng có thêm những hình ảnh từ các camera giao thông đang diễn ra hàng ngày hàng giờ để tăng tính cập nhật của bản tin. Các phần điểm tin cũng sẽ phải nhanh hơn, không chỉ phản ánh thông tin các vụ tai nạn mà quan trọng là nhấn mạnh vào việc tuyên truyền tính an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

 Hải Hằng

Nếu như bản tin Giao thông an toàn đòi hỏi người tổ chức sản xuất phải có mặt lúc 6h thì với bản tin Cuộc sống 24h, Hải Hằng lại phải đến cơ quan trước 4h sáng để làm điểm báo, cập nhật thông tin chính để cung cấp cho các phóng viên. Hải Hằng là nữ tổ chức sản xuất duy nhất của VTC14. Chương trình do Hằng tổ chức luôn có sự nhẹ nhàng, bay bổng, một chất gì đó rất con gái. Ưu điểm của Hằng là sức bền và sự nhiệt tình. Rất phù hợp với yêu cầu của một bản tin nóng hàng ngày như Cuộc sống 24h. Cái mà Hằng thấy mình còn thiếu là kinh nghiệm, kỹ năng vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều.

Không như Anh Dũng được tiếng “dễ dãi” với phóng viên, Minh Hoàng lại tự nhận mình là tổ chức sản xuất khó tính, cầu toàn và hay… chê các phóng viên nhất trong kênh.

 Minh Hoàng

Hỏi kênh VTC14 về Hoàng, ai cũng nói đó là một người rất đam mê nghề nghiệp. Minh Hoàng để lại ấn tượng cho mọi người với ngoại hình hao hao một “lý trưởng” với cái vẻ chân chất, thẳng thắn của một anh “nông dân”. Cái khó với Hoàng khi tổ chức sản xuất cho bản tin Nhật ký cuộc sống là bởi đây được định hình là một trong những bản tin quan trọng nhất của kênh nên trách nhiệm, vai trò và áp lực của người tổ chức cũng nhiều hơn. Minh Hoàng đã ý thức được điều đó và luôn cố gắng lựa chọn những thông tin tốt nhất, ấn tượng nhất. Vừa hấp dẫn những lại không được sai sót. Vừa đưa được thông tin sự kiện nhưng lại vừa thể hiện được quan điểm của kênh. Thời gian đầu chưa quen, phần lớn Hoàng chỉ chăm chăm đưa tin, nhưng một thời gian quen với công việc thì anh đầu tư hơn phần phân tích, đánh giá sâu các thông tin, sự kiện.

 Nhật Minh

Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất cho bản tin Cuộc sống 24h, được đánh giá là một người quyết đoán, nhiều kinh nghiệm, có khả năng bao quát và chắc chắn trong công việc. Trước khi về VTC14, Minh đã có 2 năm kinh nghiệm làm phóng viên truyền hình nên khi về kênh, Minh trở thành một trong những tổ chức sản xuất đầu tiên của kênh. Anh chàng tâm sự rằng thời gian đầu cũng nhiều khó khăn nhưng cứ qua mỗi giai đoạn, thời kỳ thì kỹ năng tổ chức càng tốt lên.

Nhật Minh là người nắm vai trò chính trong việc xây dựng kế hoạch tác chiến, phân công ê-kip… ở lĩnh vực bão lũ, thiên tai. Qua hai năm tác chiến mùa bão, anh cũng đã có những kinh nghiệm khá “xương máu” về việc tổ chức các bản tin về bão. Càng về sau, số lượng các bản tin nhiều lên, lượng thông tin cũng phong phú hơn, cách sắp xếp các tiểu mục cho bản tin lên sóng đã phần nào có dấu ấn đặc biệt cũng như bắt đầu có dấu ấn cá nhân của người tổ chức sản xuất.

 Lưu Phước

Là một tổ chức sản xuất mới của kênh. Theo kênh từ những ngày đầu, Phước luôn tỏ ra là một biên tập viên có phong độ ổn định, chỉn chu, tỉ mỉ. Sự chỉn chu đó thể hiện từ tác phong của anh đến từng sản phẩm truyền hình. Dù mới được lãnh đạo tin tưởng giao cho vai trò tổ chức sản xuất mảng đề tài về Môi trường sức khỏe, nhưng Phước đã bắt nhập vào công việc rất nhanh. Thái độ và tinh thần làm việc nghiêm túc, đôi khi hơi nghiêm khắc của Phước khiến cho không ít phóng viên phải… sờ sợ, nhưng điều đó càng khiến mọi người tôn trọng và tin tưởng hơn vào những quyết định của Phước trong việc tổ chức sản xuất.

Có một điểm chung là các tổ chức sản xuất của kênh VTC14 đa phần còn rất trẻ, trong khi hình mẫu lý tưởng của một tổ chức sản xuất là người có độ chín về tuổi đời và có độ dày về nghề nghiệp. Chính vì áp lực đó mà các tổ chức sản xuất của VTC14 càng nỗ lực trau dồi hơn về kiến thức chuyên môn cũng như học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và các thế hệ đi trước. “Tài sản” quý nhất mà họ có chính là sự trẻ trung, nhiệt tình và say nghề. Những tố chất đó đã giúp họ mang đến cho khán giả những mâm cỗ thông tin thực sự hấp dẫn, muôn màu…


Thanh Hương

Ảnh: Hồ Quang


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo