Lumia 925: Bình cũ rượu có mới?

Tổng hợpThứ Hai, 12/08/2013 10:40:00 +07:00

Thời gian gần đây Windows phone đang dần chinh phục được không ít tín đồ công nghệ khi một loạt mẫu điện thoại thông minh...

Đã và đang bị Android và iOS bỏ xa về số lượng người dùng, nhưng thời gian gần đây Windows phone đang dần chinh phục được không ít tín đồ công nghệ khi một loạt mẫu điện thoại thông minh được phát triển trên nền tảng hệ điều hành này được tung ra thị trường với sự chăm chút về kỹ lưỡng từ ngoại hình đến cấu hình. Và mới đây nhất chính là mẫu Lumia 925 của Nokia với nhiều cải tiến về thiết kế. Mặc dù chưa được hãng điện thoại Phần Lan phân phối chính hãng tại Việt Nam nhưng Lumia 925 đã được nhập về thị trường trong nước qua con đường xách tay.

 

Thiết kế khác biệt, cấu hình không đổi
Từ những mẫu máy đầu tiên trong dòng Lumia cho đến mẫu Lumia 920 thì Nokia vẫn trung thành với các thiết kế với màu sắc bắt mắt, rực rỡ. Và dĩ nhiên, dòng Lumia vẫn hoạt động trên nền tảng hệ điều hành WindowsPhone. Thế nhưng cho đến đời Lumia 925 thì dường như có điều gì đó trở nên khác, khiến người ta khi nhìn thấy Lumia 925 vừa lạ vừa quen, thậm chí có lúc thấy nó bỗng dưng … lạc loài. 
Đơn giản là mởi Lumia 925 không có những màu sắc sặc sỡ truyền thống, đỏ, vàng hay xanh, Lumia có màu xám bạc. Và cũng không được thiết kế bằng nhựa polycacbonat nguyên khối như những chiếc Lumia tiền nhiệm, Lumia 925 có viền bo bằng kim loại sáng bóng. Đó là một chiếc “bình mới”, một chiếc “áo mới” Nokia khoác lên Lumia 925,  thế nhưng ở bên trong, liệu chúng ta có rượu mới không? Câu trả lời là không, cấu hình của Lumia 925 là bản copy không hoàn hoàn hảo của Lumia 920, đó vẫn là chip lõi kép tốc độ 1,5 GHz, đó vẫn là Ram 1GB, thế nhưng bộ nhớ trong lại thấp hơn, chỉ vỏn vẹn 16GB chứ không phải là bộ nhớ thuộc hàng “khủng” 32 GB như trên Lumia 920. 

 

Camera 6 lớp thấu kính
Điều khiến Lumia 925 gây được chú ý với người dùng là chiếc camera khá đặc biệt với nhiều cải tiến so với người tiền nhiệm 920. Dù cùng cảm biến 8.7 megapixel  nhưng Lumia 925 là smartphone đầu tiên có camera dùng 6 lớp thấu kính cho chất lượng ảnh tốt trong điều kiện đủ sáng hay thiếu sáng. Nokia cũng cải thiện tính năng ổn định quang học. Có lẽ vì tích hợp công nghệ mới này nên Nokia đã buộc phải hi sinh thiết kế camera của máy khi để camera lồi lên khá lớn so với mặt lưng máy. Điều này sẽ khiến camera dễ bị trầy xước nếu người dùng có thói quen đặt máy trên mặt bàn. Để tránh điều này bạn có thể dùng các mẫu ốp lưng hiện cũng khá phong phú trên thị trường.
Smart Camera là ứng dụng “đi kèm” tích hợp thẳng vào ống kính. Ứng dụng này bao gồm nhiều ứng dụng con khác, cho phép chụp liên tục 10 ảnh trong chuỗi hành động, chỉnh sửa từng khung ảnh, chọn ảnh nụ cười, chọn ảnh đẹp nhất…

 

Những tính năng này đều đã có trên HTC One và Galaxy S4, chỉ là tên khác mà thôi. Điểm mới là bạn có thể chỉnh sửa ảnh sau khi chụp chứ không chọn một danh sách tùy chỉnh trước khi chụp như S4. Tuy nhiên, Nokia đã bỏ đi đèn flash xenon trên chiếc Lumia 925. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây là một sự cải tiến hay cải lùi của hãng công nghệ Phần Lan?
Nokia đặt tên cho chức năng chụp ảnh trên Lumia 925 là SmartCamera có lẽ cũng xuất phát từ một tính năng được khá nhiều người dùng trẻ tuổi ưa thích, đó là tính năng nhận diện khuôn mặt. Camera 925 sẽ phát huy tác dụng với những bức ảnh có nhiều nụ cười, nụ cười càng tươi, bức ảnh càng trở nên lung linh hơn. 
Dường như Nokia chưa tạo ra bất kỳ đột phá nào cho sản phẩm Lumia 925. Giữa hàng loạt các lựa chọn đến từ các nhà sản xuất khác, phải chăng Nokia đang quẩn quanh trong cuộc chơi Windowsphone với những nâng cấp ăn theo Android?

Phương Trà
Bình luận
vtcnews.vn