Sắm đồ công nghệ “hầm hố” để đi du lịch

Tổng hợpThứ Tư, 20/06/2012 10:16:00 +07:00

Khi mùa du lịch bắt đầu cũng là lúc giới sành công nghệ nhập cuộc với những trang bị hàng khủng cho những chuyến đi...

Khi mùa du lịch bắt đầu cũng là lúc giới sành công nghệ nhập cuộc với những trang bị hàng khủng, phục vụ cho những chuyến đi dã ngoại.

 

Máy ảnh chống nước, điện thoại chống va đập bán chạy

 

Nhắc lại kỷ niệm ở Vũng Tàu cách đây hai năm, anh Nguyễn Hải Anh vẫn còn xuýt xoa tiếc nuối. Số là cả gia đình đi nghỉ mát, anh vác máy ra giữa biển chụp nhưng vì chủ quan nên sóng đánh... bay cả người lẫn máy. Vậy là chiếc máy dSLR Nikon hơn 900 USD vừa mua sớm ra đi vì rơi xuống nước, mặc dù sau đó đã làm đủ mọi cách cứu.

Mùa du lịch năm nay, trong đống hành trang du lịch của anh ngoài chiếc máy ảnh bán chuyên vừa mua thì xuất hiện thêm bộ phụ kiện túi bọc chống nước cho máy ảnh của Aquapac mà anh đã phải bỏ thêm hơn 100 USD để đặt mua từ Amazon.

Anh cho biết: "Sở thích của mình là thích chụp ảnh sóng biển nhưng với những con sóng lớn thì phải trang bị như vậy mới bảo đảm được còn máy, còn ảnh mà... đem về".

Không dùng máy ảnh để sáng tạo nghệ thuật kiểu mạo hiểm nhưng gia đình anh Hà, chị Ngọc vẫn phải cất công tìm mua chiếc máy ảnh cầm tay chịu được sốc, được nước. Ngắm nghía mãi chiếc máy ảnh thuộc T series của Sony và Panasonic TS3, cuối cùng anh chị chọn mua máy hiệu Panasonic.

"Máy vừa tiền, chỉ 7,5 triệu nhưng các tính năng đủ cả. Ống kính và cảm biến của Panasonic khá tốt nên chất lượng máy compact như vậy là đủ với người dùng gia đình. Hơn nữa, khả năng chống nước, với độ lặn sâu tới 12 mét cùng việc chống va đập khi rơi từ độ cao 2 mét thì quá ư là thoải mái, đủ để đưa trẻ con cầm quăng quật mà không lo hỏng", anh Hà chia sẻ.

Ngoài máy ảnh chống sốc, chống nước, điện thoại siêu bền cũng là đích đến của nhiều khách hàng khi chọn mua thiết bị số. Ngoài các thương hiệu điện thoại chuyên dụng Sonim, các hãng như Motorola, Samsung cũng có một vài model điện thoại siêu bền dành cho những người sử dụng đặc biệt.

Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng anh Minh Hoàng, dân phượt chính hiệu chọn mua cho mình chiếc điện thoại Motorola Defy, mặc dù rất ưng các mẫu Sonim XP3300. Anh cho biết: "Mình hay đi lượn ở các vùng Tây Bắc nên phải lấy mẫu smartphone Android này mới đáp ứng được. Ngoài nhu cầu một chiếc điện thoại siêu bền thì mình cần tận dụng hệ thống dẫn đường của Google Maps và các chức năng kết nối 3G. Hơn nữa giá Motorola Defy lại rẻ bằng nửa điện thoại Sonim".

Cùng chung sở thích lăn lộn ở các ngóc ngách của mọi miền tổ quốc, Đức Chung, thành viên diễn đàn Tinh Tế lại không muốn rời xa chiếc iPhone 4S của mình. Vậy là giải pháp của cậu là chọn mua thêm vỏ bảo vệ LifeProof dành riêng cho iPhone với số tiền hơn 1 triệu đồng, mà theo cậu "đủ để quăng quật, ngâm nước thoải mái".

Mặc dù không có nhu cầu "phượt, lặn" nhưng anh Đức Anh, chuyên viên Bộ TN-MT vẫn sắm bằng được bộ USB Xtreme Key của LaCie với khả năng chống được ngâm nước, va đập tới mức xe cán không hỏng để bảo vệ dữ liệu. "Tính tôi hay quên và hay phải đi công tác nhiều nên phải mua loại USB này để bảo vệ dữ liệu quan trọng", anh chia sẻ.


 
 

Đồ số đắt hàng mùa du lịch

 

Thời điểm cuối Quý II là khoảng thời gian giới kinh doanh đồ số được dịp xả hàng trước khi «ngồi chơi, xơi nước» cho qua cái hè nóng nực. Khoảng 2 năm trở lại đây, sự lên ngôi của các dòng máy ảnh, điện thoại chuyên dụng dành cho dân phượt, người ưa mạo hiểm đã tạo nên một sinh khí mới cho thị trường này.

Anh Thanh Bình, chủ cửa hàng đồ số tại Hàng Bài cho biết: «Mọi năm các máy ảnh compact của Canon là nguồn hàng chủ đạo bởi giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng cũng như tính năng thời thượng. Tuy nhiên khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Sony, Panasonic và cả Olympus bỗng soán ngôi với những dòng máy ảnh thiết kế đẹp cùng chức năng chuyên dụng như chống nước, chống va đập».

Theo anh cho biết, hiện tại lượng máy ảnh tiêu thụ nhiều nhất là các dòng máy Sony TX, Olympus Tough và một vài model của Panasonic. Đặc điểm chung của các dòng máy này là có bộ cảm biến trung bình từ 12 đến 14 Megapixel, quay phim fullHD, thiết kế khá mỏng, vừa tay và nhất là chống thấm nước, chống va đập, giá thành dao động từ 6 đến 8 triệu đồng/máy đã bao gồm thẻ nhớ 4GB.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có xu hướng sử dụng các dòng điện thoại smartphone với đặc tính bền bỉ. Tuy nhiên, ngoài Motorola còn lác đác vài cửa hàng bán dòng sản phẩm Defy chuyên dụng thì hiện nay rất ít nơi dám nhập các smartphone «nồi đồng, cối đá» này về bán.

Theo anh Hoàng Tiến, chủ một cửa hàng di động tại phố Thái Hà, lý do là vì: «Các dòng máy này kén khách, giá thành sau khi nhập từ nước ngoài về cho đơn hàng lẻ thường cao khiến chúng tôi không dám nhập nhiều như các dòng phổ thông. Chỉ dám đặt cho khách nếu có nhu cầu hoặc nhập vài ba máy bán túc tắc».

Mặc dù vậy, với xu hướng tiêu dùng như hiện nay, rất nhiều khách hàng chịu chơi, sắm sanh đồ số để hợp với nhu cầu của mình. Với chi phí chỉ chênh khoảng 15% so với một sản phẩm cùng tính năng, cấu hình, các dòng máy ảnh, điện thoại chuyên dụng đặc biệt được các ông bố bà mẹ hay những người sử dụng chơi thể thao mạo hiểm lưu tâm.

Anh Hữu Minh vẫn còn nhớ như in câu chuyện để quên điện thoại trong túi quần rồi cứ vô tư lội xuống biển... đùa sóng. Kết quả là chiếc điện thoại Nokia đi tong cùng danh bạ và nhiều thông tin cá nhân không thể cứu chữa và sau vụ đó, anh phải chọn cho mình một chiếc vỏ bảo vệ đặc chủng dành cho chiếc smartphone mới của HTC.

Hầu hết các linh kiện như vỏ, túi chống nước, chống sốc cho điện thoại, máy ảnh đều có thể đặt về Việt Nam dễ dàng qua các mạng mua bán trực tuyến như Amazon, Ebay. Mức giá cho các phụ kiện này dao động từ 500 đến hơn 2 triệu đồng đã bao gồm cả chi phí vận chuyển.

Anh Ngọc Anh, một đầu mối nhận ship hàng Mỹ cho biết: «Cứ tới dịp này là nhu cầu tiêu dùng cho các phụ kiện hỗ trợ du lịch đều tăng mạnh. Ngoài các bộ dụng cụ như balo, quần áo, giày dép chuyên dụng thì thời gian gần đây nhiều khách hàng đặt ship các phụ kiện đồ số có khả năng chống chịu cao».

Ngoài các thương hiệu sản xuất thiết bị thì bên cạnh đó các hãng phụ kiện danh tiếng như DiCapac, LaCie hay cả thương hiệu dao Thuỵ Sỹ Victorinox cũng có những sản phẩm đồ số dành riêng cho dân sành.

Theo đánh giá chung thị trường, nhu cầu mua các sản phẩm bền với những tính năng chuyên dụng sẽ còn tăng trong thời gian tới. Một phần vì nó đem lại cảm giác yên tâm hơn cho người sử dụng, phần khác cũng là tâm lý giữa thời điểm thắt chặt chi tiêu, muốn mua những thiết bị dùng được lâu, bền để không phải chi nhiều tiền ra nâng cấp, thay thế theo chu kỳ năm.

 

Khôi Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn