Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Những “điểm nhấn” về công nghệ trong năm 2011 14/01/2012 18:22
Năm 2011 có lẽ sẽ được nhớ tới như một bước ngoặt lớn của thế giới công nghệ với vô số thay đổi bất ngờ. Đứng từ ngày hôm nay nhìn lại, chúng tôi, những biên tập viên của chuyên mục công nghệ rất tự hào đã được cùng bạn đọc theo dõi sát sao tất cả những sự kiện ấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất trong năm 2011 của cả Việt Nam và Thế giới.

      Thế giới năm qua có gì?

1. Steve Jobs qua đời

 
    Năm 2011 đã chứng kiến một ngôi sao sáng của làng công nghệ thế giới vụt tắt, đồng sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành Steve Jobs của Apple đã qua đời ở tuổi 56. Người đàn ông này không chỉ có một bộ óc siêu phàm khi đứng sau những sản phẩm bom tấn như iPhone, iPad, iPod, iMac và iTunes mà còn là nhân vật chính đưa Apple từ bờ vực phá sản thành một trong những đế chế công nghệ hàng đầu thế giới như hiện nay.

Steve Jobs ra đi không chỉ là mất mát của giới công nghệ nói riêng mà đó còn là tổn thất vô cùng to lớn đối với nhân loại, bởi đây là một trong những những nhân vật hiếm hoi dám nghĩ và đủ khả năng để thay đổi cách mà con người nhìn ra thế giới.

 2. Cuộc chiến bản quyền

             

     Trong những năm trở lại đây, 2011 là năm mà các vụ kiện tụng liên quan tới bản quyền công nghệ nổ ra nhiều nhất. Nổi lên trong số đó là cuộc chiến pháp lý giữa hai hãng công nghệ đình đám là Apple và Samsung.

Hai "trùm" công nghệ trên đều buộc tội đối phương vi phạm các bằng sáng chế về kiểu dáng công nghiệp hoặc thiết kế phần cứng của điện thoại thông minh và máy tính bảng. Cuộc chiến này diễn ra trên phạm vi toàn thế giới và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ việc sẽ kết thúc trong năm 2011 vừa qua.

Bên cạnh Samsung, các vụ kiện bản quyền của Apple còn được hướng tới những tên tuổi đình đám khác như Google, HTC và Motorola. Bên cạnh đó cũng phải kể tới người khổng lồ tìm kiếm Google cũng được Oracle và Microsoft đưa ra tòa vì những vụ kiện tương tự.

 3. Sự trỗi dậy của các nhóm hacker

 

Năm 2011 vừa qua đã đánh dấu sự nổi lên mạnh mẽ của hai nhóm hacker Anonymous và LulzSec. Có thể liệt kê hàng loạt nạn nhân của hai nhóm này từ Google, Sony, ngân hàng CitiBank, tổ chức FBI, CIA, cảnh sát Tây Ban Nha, Quỹ tiền tệ IMF và chính phủ nhiều nước trên thế giới. Đau đớn nhất trong số đó có lẽ là Sony khi hãng phải bỏ ra tới 170 triệu USD để giải quyết hậu quả mạng PlayStation Network của mình bị hacker tấn công.

Chính từ những chiến tích của Anonymous và LulzSec, hàng loạt nhóm hacker khác đã liên tiếp mọc ra như Peoples Liberation hay TeaMp0isoN… Mặc dù nhiều thành viên của các nhóm hacker này bị bắt giữ tại Mỹ, Anh, Tây Ban Nha nhưng điều đó cũng không thể ngăn chặn được sự phát triển mạnh mẽ của giới hacker.

 4. Google+ ra nhập cuộc đua mạng xã hội

 

Trong làng mạng xã hội, Facebook vẫn chễm chệ trên ngôi vị số 1 nhưng vào nửa cuối năm 2011, họ đã có một đối thủ xứng tầm đó là Google+, một sản phẩm mới đến từ hãng tìm kiếm hàng đầu thế giới Google. Trong 2 tuần sau khi xuất hiện Google+ đã có tới 20 triệu thành viên và tới thời điểm hết năm cũ con số đó đã là 40 triệu, trong đó có những nhân vật nổi tiếng như ổng thống Mỹ Barack Obama hay ca sĩ Britney Spears.

Sự xuất hiện của Google+ là một làn gió mới thổi vào cuộc đua mạng xã hội, mặc dù tân binh này có sự vươn lên mạnh mẽ và được hãng công nghệ hàng đầu Google trống lưng nhưng có thể lật đổ thế thống trị của Facebook hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.

 5. iPhone 4s: Càng "chê" càng "bán chạy"

 

Với nhiều tín đồ của Apple, iPhone 4s là sản phẩm được mong chờ nhất nhưng cũng gây thật vọng nhiều nhất từ trước tới nay. Giữ nguyên kiểu dáng của iPhone 4, thêm chip A5, hệ điều hành iOS 5 và phần mềm trợ lý giọng nói Siri ... nhưng bao nhiêu đó là không đủ để đây là sản phẩm mang tính đột phá như mong đợi.

Bên cạnh đó, chỉ vài tuần sau khi bán ra iPhone 4s đã nhận được vô số lời phàn nàn về tuổi thọ pin kém, Siri hoạt động không như mong muốn, lỗi phần mềm ... khiến chiếc điện thoại này liên tục mất điểm trong mắt người dùng.

Mặc dù vậy nhưng iPhone 4s vẫn là chiếc smartphone thành công nhất trong lịch sử của Apple khi tiêu thụ được tới 4 triệu máy chỉ trong 3 ngày đầu bán ra. Và đây cũng là sản phẩm được giới công nghệ đánh giá sẽ dẫn đầu về doanh thu của thị trường smartphone trong năm 2011.

 6. Kho địa chỉ internet IPv4 chính thức cạn kiệt

 

Vào tháng 2/2011, Tổ chức quản lý địa chỉ Internet toàn cầu (IANA) chính thức ra thông báo về việc đã cung cấp hết vùng địa chỉ IPv4. Kho IPv4 này có tới 4,3 tỷ địa chỉ Internet trên toàn thế giới sau 30 năm được đưa vào sử dụng.

Việc hết địa chỉ IPv4 và chuyển sang giao thức thế hệ mới IPv6 được đánh giá là cột mốc đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển Internet và tương lai của mạng kết nối toàn cầu. Giao thức mới cho phép bảo mật tốt hơn, quản lý mạng tốt hơn và hứa hẹn là nguồn cung cấp vô tận các địa chỉ Internet trên toàn thế giới.

7. Hệ điều hành Windows 8 lộ diện

 

Vào tháng 1/2011, Microsoft đã chính thức giới thiệu ra công chúng phiên bản mới nhất của hệ điều hành Windows - Windows 8. Đây là hệ điều hành có nhiều cải tiến nhất kể từ Windows 95, được ra mắt 16 năm trước. Và đây cũng được xem là sản phẩm có tính quyết định tới thành công hay thất bại của Microsoft trong tương lai.

Không chỉ giới hạn cho máy tính như các phiên bản trước Windows 8 còn được hướng tới thị trường hệ điều hành dành cho máy tính bảng. Với sự thay đổi toàn diện khi dùng được cho cả máy tính bảng, hỗ trợ khả năng cảm ứng, giao diện đồ họa chuyên biệt, kho ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành này ... Windows 8 chắc chắn sẽ là một trong những sản phẩm công nghệ được mong chờ nhất khi nó chính thức được tung ra thị trường vào năm 2012.

 8. Nokia và Microsoft bắt tay hợp tác

 

Đây đều là hai tên tuổi tầm cỡ: một trong lĩnh vực điện thoại di động và một trong lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên cuộc hợp tác này lại bắt nguồn từ sự thất bại của hai hãng này trong lĩnh vực smartphone. Nếu như Nokia đang ngày càng lụi bại khi liên tục mất thị phần vào tay các đối thủ thì Microsoft lại đang sa lầy khi muốn mở rộng sang thị phần hệ điều hành dành cho smartphone.

Từ sự hợp tác này, Nokia sẽ sử dụng Windows Phone của Microsoft làm hệ điều hành trong các sản phẩm smartphone của hãng. Việc này sẽ tạo thêm sức cạnh tranh cho hãng điện thoại Phần Lan trước các đối thủ chính là Google và Apple trên thị trường điện thoại thông minh.

9. Kindle Fire: Kỷ nguyên của máy tính bảng giá rẻ

 

Máy tính bảng hiện đang là một trong những thiết bị công nghệ được nhiều người ưa chuộng vì sự gọn nhẹ và tiện lợi của chúng, tuy nhiên với mức giá thường trên 500 USD chính là cản trở lớn khiến nhiều người khó có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm này. Vì thế sự ra đời của Kindle Fire với giá chỉ 199 USD được xem là cột mốc quan trọng mở ra phân khúc thị trường máy tính bảng giá rẻ.

Mặc dù chỉ sở hữu một cấu hình trung bình nếu đem so sánh với các loại máy tính bảng khác nhưng Kindle Fire lại có những ưu thế vượt trội khi hãng sản xuất Amazon sở hữu một kho nội dung trực tuyến khổng lồ bao gồm 1 triệu e-book, 100.000 bộ phim và chương trình TV, 17 triệu bài hát, bên cạnh đó là 16.000 ứng dụng dành riêng cho máy tính bảng này.

Tiếp theo sự ra đời của Kindle Fire, hàng loạt máy tính bảng giá rẻ khác như ViewSonic, ViewPad, Nook Tablet ... đã ra đời với mức giá dưới 300 USD và đây được nhận định sẽ là xu hướng chính của máy tính bảng trong năm 2012.

10. Tên miền "nhạy cảm" .xxx chính thức ra mắt

 

Ngày 6/12 vừa qua đã đánh dấu việc tên miền cấp cao dành cho các trang web sex .xxx chính thức được phép đăng ký rộng rãi. Mặc dù nhận được không ít những phản hồi tiêu cực cho sự ra đời của tên miền .xxx khi cho rắng đây chính là sự công nhận các nội dung "người lớn" một cách chính thống thì bên cạnh đó đây cũng được xem là một phương thức phân loại giúp quản lý các nội dung nhạy cảm này dễ dàng hơn.

Các tên miền nhạy cảm này không chỉ được các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành công nghiệp nội dung người lớn quan tâm mà nó còn là nỗi lo của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực khác. Các tên tuổi như Google, Sony, Coca Cola … đã phải chi kha khá tiền để sở hữu các tên miền .xxx có liên quan tới thương hiêu của mình. Bên cạnh đó các trường đại học hoặc các tu viện nổi tiếng cũng nhanh tay sở hữu các tên miền dạng này trước khi bị kẻ xấu lợi dụng.


Việt Nam năm qua có gì?

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao lãnh đạo

 

Năm 2011 vừa qua đã đánh dấu bước chuyển giao lãnh đạo quan trọng đối với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT),  Bộ trưởng nhiệm kỳ khóa XIII Nguyễn Bắc Son chính thức thay thế Bộ trưởng nhiệm kỳ khóa XII Lê Doãn Hợp, qua đó trở thành "thuyền trưởng" mới của ngành TT-TT.

Trong 4 năm nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, thay đổi đáng kể bộ mặt của ngành TT-TT nói riêng và lĩnh vực CNTT của Việt Nam nói chung. Đặc biệt trong số đó là Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" được Chính phủ phê duyệt và "Chương trình quốc gia đưa CNTT về cơ sở" được Quốc hội thông qua. Những thành tựu này đã tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển CNTT-TT trong tương lai.

2. EVN Telecom đổi chủ

 

 Trong năm 2011 vừa qua, số phận của nhà mạng EVN Telecom là một điểm nhấn lớn của viễn thông Việt. Đây không chỉ đơn giản là một thương vụ chuyển giao thông thường mà nó còn phản ánh tính cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt của thị trường. Liên tục thua lỗ kèm theo lượng thuê bao phát triển thấp là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết đinh thoái vốn ở nhà mạng sở hữu đầu số 096 này.

Tuy nhiên với nền tảng đã có sau gần 7 năm phát triển, EVN Telecom lại là "mồi ngon" cho nhiều tên tuổi lớn khác, có thể kể ra hàng loạt cái tên muốn sở hữu nhà mạng này như Viettel, Vietnamobile, VTC, FPT. Và cho đến những ngày cuối năm 2011, Viettel đã vượt qua các đối thủ để chính thức có được EVN Telecom. Theo đó nhà mạng quân đội sẽ tiếp nhận toàn bộ nhân sự, thiết bị, cơ sở hạ tầng cũng như số nợ hiện có của EVN Telecom và bắt đầu khởi động bộ máy mới từ 1/1/2012.

3. Thành lập Cục Viễn thông

 

Trung tuần tháng 8/2011 đã đánh dấu sự ra đời của Cục Viễn thông, đơn vị này được thành lập trên cơ sở sáp nhật hai đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là Vụ Viễn thông và Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là cơ quan thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước.

Cục Viễn thông sẽ thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông của các nhà mạng. Bên cạnh đó là đảm bảo cho môi trường cạnh tranh thực sự lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông nhỏ phát triển, tránh tình trạng độc quyền. Việc hình thành Cục Viễn thông được xem là sự đảm bảo quan trọng duy trì sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông Việt Nam.

 4. Beeline tung chiêu khuyến mãi 1 tỷ đồng

 

TTrung tuần tháng 9/2011 vừa qua, việc Beeline tung ra gói cước mang tên "Tỷ phú" đã tạo một chấn động lớn trong cuộc chiến khuyến mại giữa các nhà mạng. Theo đó khách hàng của nhà mạng này chỉ cần mất 20 nghìn đồng mỗi tháng là có thể được nhận 270 nghìn đồng trong suốt 10 năm sử dụng với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng.

Mặc dù ngay sau đó Bộ Thông tin và Truyền thông "tuýt còi" gói cước "Tỷ phú" này vì cho rằng có dấu hiệu phá giá thị trường nhưng ngay lập tức Beeline lại tiếp tục tung ra gói cước "Tỷ phú 2" với đôi chút điều chỉnh và đã được thông qua. Việc "tiểu gia" Beeline dám chơi mạnh tay như vậy cũng khiến các "đại gia" khác lập tức ứng phó bằng hàng loạt những khuyến mại "khủng" dành cho thuê bao của mình. Điều này vô hình chung đã tạo nên làn sóng khuyến mại lớn với mức cước nội mạng cực rẻ của hầu hết các nhà mạng vào dịp cuối năm vừa qua.

5. Tên miền Tiếng Việt miễn phí

 

Việc cho phép đăng ký miễn phí tên miền tiếng Việt của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tạo nên bước phát triển lớn chưa từng thấy về số lượng của tên miền dạng này trong năm 2011. Chỉ đúng 1 tuần sau khi cho phép đăng ký, VNNIC đã cấp phát được hơn 126.000 tên miền, nhiều gấp 17 lần tổng số tên miền tiếng Việt được đăng ký từ năm 2007 đến nay.

Với tổng số hơn 370.000 tên miền tiếng Việt đã được đăng ký cho đến nay đã đưa Việt Nam lọt vào top những quốc gia có số lượng tên miền bản địa nhiều nhất thế giới. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng người Việt nói riêng và người dùng Internet nói chung đối với tên miền tiếng Việt.

6. Báo động an ninh mạng

 

Theo thống kê đáng báo động của Trung tâm VNCERT, tính đến tháng 12/2011, đã có 329 website có đuôi gov.vn bị tấn công thay đổi giao diện, cao điểm nhất trong vòng chưa đầy 15 ngày đầu tháng 6/2011 đã có 249 website của Việt Nam bị hacker phá hoại. Đặc biệt các báo điện tử hiện cũng là "miếng mồi" cho các hacker, tiêu biểu là các vụ tấn công vào Báo Vietnamnet có quy mô lớn, liên tục và kéo dài, đã phá hủy hầu như gần hết cơ sở dữ liệu đã lưu trữ hơn 10 năm của tờ báo này.

Các cuộc tấn công trên là lời cảnh báo về an toàn thông tin đối với các báo điện tử và những website quan trọng của Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là sự yếu kém trong quản trị website, khả năng ứng phó với các tình huống còn hạn chế, thiếu đội ngũ chuyên gia về an ninh mạng, ý thức bảo mật thông tin của người sử dụng máy tính còn kém..

7. "Nóng" cuộc đua thuê bao 3G

 

Năm 2011 vừa qua đã chứng kiến cuộc chạy đua tranh giành khách hàng vô cùng nóng bỏng của các nhà mạng cung cấp dịch vụ 3G. Với những cách thức mà nhà mạng tung ra, có thể thấy việc khai thác người dùng 3G bắt đầu có chiều hướng giống với các thuê bao di động.

Bên cạnh việc lôi kéo khách hàng qua những dịch vụ giải trí đa dạng trên nền 3G như chơi game, nghe nhạc, tin tức ... Chiêu bài chính của các nhà mạng chủ yếu vẫn nằm ở các đợt khuyến mại ồ ạt và mức giá cực rẻ cho các gói cước của mình. Nổi bật là Viettel và MobiFone với những gói cước không giới hạn lưu lượng sử dụng mà khách hàng chỉ phải trả phí từ 40 nghìn đến 60 nghìn đồng mỗi tháng.

Tính đến hết quý 3/2011, Việt Nam hiện có 5 nhà mạng cung cấp dịch vụ 3G với 8 triệu thuê bao cùng doanh thu 178 triệu USD.

 8. Bill Gates đầu tư cho chương trình phổ cập máy tính và Internet tại Việt Nam

 

Thông qua dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và tiếp cận Internet công cộng tại Việt Nam", quỹ Bill & Melinda Gate Foundation (BMGF) và Công ty Microsoft (Mỹ) đã tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam bằng tiền mặt và hiện vật tương đương hơn 33 triệu USD. Đây được xem là động lực quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình phổ cập CNTT đến nhiều miền khó khăn trong cả nước.

Theo đó, trong thời gian 5 năm tới, dự án này sẽ triển khai tại địa bàn 40 tỉnh nhằm mục tiêu giúp người dân nghèo - những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng những lợi ích kinh tế xã hội từ việc tiếp cận với CNTT, đồng thời góp phần xoá dần khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị. Ước tính sẽ có hơn 700.000 người dân địa phương được nhận sự hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính và truy cập Internet.

9. Viettel ra nhập thị trường viễn thông Haiti

 

Trong tháng 9/2011 vừa qua, Viettel đã chính thức khai trương và cung cấp các dịch vụ viễn thông tại thị trường Haiti. Ngay trước ngày ra mắt, công ty NATCOM (liên doanh giữa Viettel và Ngân hàng Trung ương Haiti) đã là nhà mạng sở hữu mạng lưới viễn thông lớn và hiện đại nhất tại đất nước thuộc khu vực Mỹ - Latin này với 250 nghìn thuê bao di động.

Mặc dù có khoảng cách xa về mặt địa lý cũng như khác biệt văn hóa nhưng bù lại Haiti lại là thị trường rất tiềm năng với 9,8 triệu dân và mật độ sử dụng điện thoại chỉ đạt 35%, Internet được sử dụng rất ít với chất lượng và tốc độ thấp... Haiti là quốc gia thứ 5 được Viettel chính thức đầu tư sau Lào, Campuchia, Peru và Mozambique.

 10. Bùng nổ điện thoại thương hiệu Việt

 

Nếu như năm 2010, thị trường điện thoại di động thương hiệu Việt chỉ gồm vài tên tuổi như FPT và Q-mobile thì năm 2011 này đã chứng kiến sự góp mặt của rất nhiều nhãn hiệu mới như Bluefone (CMC), Avio (VNPT), Hi-mobile (HiPT), Mobistar, Mobel ... Chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm giá rẻ, các loại điện thoại thương hiệu Việt hiện đang chiếm khoảng 30% về số lượng tiêu thụ trên thị trường.

Không chỉ cung cấp những sản phẩm phổ thông như các năm trước, doanh nghiệp Việt đã cho ra đời những mẫu điện thoại cao cấp, nhiều tính năng nhằm thu hút người dùng. Bên cạnh những mẫu máy có thể gắn tới 4 sim cùng lúc, trên thị trường cũng xuất hiện những điện thoại cảm ứng với nhiều tính năng thời thượng nhưng giá thì chưa tới 2 triệu đồng. Mặc dù có những bước phát triển đáng ghi nhận trong năm 2011 nhưng điện thoại thương hiệu Việt vẫn gặp nhiều thách thức lớn đến từ sự cạnh tranh của các thương hiệu nổi tiếng quốc tế, tự tìm hướng đi mới cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm ...


      Tiến Thành


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo