Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Loa di động âm hưởng của công nghệ 25/11/2011 12:28

Cùng với sự lên ngôi của trào lưu smartphone, các thế hệ loa di động xuất hiện ngày một nhiều với những công nghệ tối ưu, đem tới những trải nghiệm tối đa bằng những âm thanh chuyên nghiệp.

 

 

Đa dạng thị trường

Hiện nay loa di động chia làm hai dòng là dòng không dây và dòng có dây. Mỗi dòng lại chia nhỏ ra theo từng loại riêng hướng tới những đối tượng khách hàng khác nhau và phần lớn đến từ các thương hiệu cao cấp như Altec Lansing, JBL hay Logitech.

Loa có dây dành cho di động là dòng thị trường có phân cấp rõ rệt nhất. Điểm chung của các dòng sản phẩm này là chúng sử dụng chuẩn 3.5mm quen thuộc hay đế cắm chuyên dụng (iPhone dock) để kết nối giữa di động và thiết bị phát âm thanh. Bên cạnh các chủng loa không thương hiệu có xuất xứ từ Trung Quốc giá từ vài chục ngàn tới hơn trăm ngàn thì có những dòng loa 2.0 có giá lên tới cả vài trăm USD.

Ngoài tính cơ động được nâng lên hàng đầu, các sản phẩm loa di động thuộc dòng này thường có hình thức rất đẹp và đi kèm các chức năng như thu sóng FM, đồng hồ, điều khiển từ xa hay thậm chí là tích hợp cả màn LCD nhỏ để trình diễn video.

Tại thị phần này, Altec Lansing và JBL đang là những thương hiệu có nhiều sản phẩm nhất. Nhỏ gọn thì có Altec Lansing IM302 hay dòng JBL On Stage, nặng nề thì có thể kể đến Edifier IF600.

Ngoài dock chuyên dụng tương thích với các dòng máy iPhone/iPod Touch thì những bộ loa cao cấp này cũng có sẵn dây nối 3.5mm để người dùng gắn cùng các dòng điện thoại hay máy nghe nhạc khác hỗ trợ cùng chuẩn.

Anh Quang Hiệp, chủ cửa hàng đồ số tại phố Hàng Bài nhận xét: “Hiện nay người dùng chủ yếu hướng đến các dòng loa với thương hiệu và chất lượng cao cấp hình thức đẹp. Trước đây cũng có những dòng loa có dây như X-mini với kiểu dáng nhỏ như quả trứng, rất tiện mang vác nhưng chất lượng âm thanh thì chỉ ở mức trung bình”.

Tuỳ từng cấu hình và công suất mà giá loa di động có dây rất khác nhau, dao động từ 100USD đến 400USD. Các dòng loa này không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn thân thiện ở các bước điều khiển, giúp cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng kể cả người dùng phổ thông.

Nói về loa không dây, một chuyên gia trong lĩnh vực di động cho biết: “Loa không dây hiện nay có ba chủng loại chính dựa trên ba kết nối wireless gồm Bluetooth A2DP, NFC và Airplay - công nghệ mới của Apple”.

Thiên về tính di động và sự tương tác đơn giản cùng chất lượng âm thanh ở mức vừa phải, các dòng loa không dây hướng tới những khách hàng năng động, thích đem âm thanh đi khắp mọi nơi mà không bị vướng víu bởi những mớ dây dợ lằng nhằng.

Các chuẩn loa Bluetooth A2DP thì đã có thời gian tung hoành trên thị trường được 4,5 năm nên số lượng chủng loại và mẫu mã khá đa dạng. Ngoài các sản phẩm được phát triển từ chính các hãng sản xuất điện thoại như Nokia, Sony Ericsson thì các dòng loa Bluetooth cũng được các hãng phụ kiện cho ra mắt khá đa dạng.

Parrot, Aliph... là những thương hiệu từ Mỹ với chất lượng âm thanh và thiết kế khá hoàn hảo đối với các dòng loa loại này. Nếu như Jambox của Aliph thiên về tính di động cùng thiết kế đơn giản thì Parrot Starck mới ra mắt gần đây lại hướng đến âm hưởng của sự cao cấp và thiết kế đầy ngẫu hứng với mức giá lên tới 1600USD.

NFC là công nghệ khá mới mẻ trong kết nối không dây, viết tắt của cụm từ Near Field Communication, là một tiêu chuẩn mới trong tương lai về phương thức kết nối không dây giữa các thiết bị di động. Chỉ cần một cú chạm nhẹ giữa hai thiết bị như di động - loa là ngay lập tức đã có thể kết nối và phát nhạc mà không cần thông qua các bước xác thực lằng nhằng.

Hiện nay trên thị trường mới chỉ có Nokia cho ra mắt sản phẩm này với cái tên Nokia 360° Play, giá dao động khoảng 150USD và cũng chưa nhiều di động hỗ trợ kết nối mới này ngoài Nokia N9 vừa ra mắt.

AirPlay của Apple lại là một chuẩn kết nối mới hơn nữa nhưng nó lại nhanh chóng được các hãng sản xuất hưởng ứng gồm Logitech, JBL. Sử dụng kết nối không dây WiFi, các sản phẩm loa này hứa hẹn sẽ kết nối từ khoảng cách xa hơn so với các chuẩn kết nối hiện tại cũng như truyền tải được các tập tin nhạc định dạng chất lượng cao, đem tới âm thanh cao cấp hơn. Tuy nhiên, tham khảo trên Apple Store thì giá loa hỗ trợ AirPlay lên tới 350USD/bộ và đây được xem là sản phẩm nằm ở phân khúc cao cấp.

 

Nghe gì - chọn nấy

 

 

Theo lời khuyên của anh Sơn, GĐ công ty loa SVHouse thì người dùng không nên quá chạy theo các công nghệ hay thiết kế thời trang mà quên mất nhu cầu của mình. Các loại loa di động thường chia làm hai loại chính gồm Home Speaker (loa nghe tại nhà) và Portable Speaker (loa di động)

Nếu hay phải đi xa, dã ngoại hay tổ chức các chương trình ngoài trời thì hãy chọn các chuẩn loa Portable speaker. Điểm mạnh của các dòng loa này là tính linh hoạt và dễ mang vác nhưng điểm yếu là pin sẽ suy hao rất nhanh, công suất nguồn không đủ lớn, do đó âm thanh phát ra sẽ không thể có bass dày hay âm lượng vượt trội.

Còn nếu trong trường hợp muốn sử dụng tại gia như một vật trang trí kiêm giải trí mang tính công nghệ, Home Speaker vẫn là sự lựa chọn số một. Chất âm của các dòng loa này thường rất ấm và có độ sâu nhờ sử dụng điện nguồn rời thay vì dùng chung với nguồn phát 3.5mm trên di động.

Với các bộ loa cho máy tính, thường thì người dùng sẽ phải quan tâm tới công suất nguồn để xác định khả năng tái tạo âm và từ đó đưa ra lựa chọn tuỳ theo gu âm nhạc của mình. Với loa di động, yếu tố này cũng nên chú ý. Công suất càng lớn thì âm thanh càng hay nhưng sẽ càng tốn điện và thậm chí nếu sử dụng loa có dây, không nguồn phụ, điện thoại/đầu phát của bạn sẽ không đủ sức “gánh”, dẫn tới hiện tượng méo âm.

Còn đối với những bộ loa di động nhưng đặt tại gia vốn tương đương với một bộ dàn âm thanh, người dùng cũng nên chú ý đặt tại các vị trí hợp lý để âm thanh toả rộng và phát huy được hết các dải âm của loa.

“Khi mua loa iPhone, iPod có dock, khách hàng cũng nên lưu ý bởi có nhiều chủng loa dạng này khi xách từ Mỹ về sử dụng điện nguồn 110V, rất kén máy. Thêm vào đó khi không nghe nhạc nên rút thiết bị ra khỏi dock, tránh hiện tượng cắm liên tục bởi dock đi kèm loa cũng kiêm dock sạc, dẫn tới hiện tượng sạc nhồi pin liên tục, chai pin”, anh Sơn cũng cho biết thêm.

Nhiều khả năng trong năm 2012, thị trường sẽ có dịp chứng kiến sự thay đổi và phân mảng rõ rệt hơn của những sản phẩm loa di động với những công nghệ mới tới từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới. Nếu không cầu kỳ vào một thứ âm thanh thuần khiết của các bộ dàn hi-end mà hướng tới một sự năng động, đơn giản, có lẽ loa di động là một lựa chọn hợp lý đối với những ai yêu âm nhạc và công nghệ.

M.T

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo