Giới trẻ và thú chơi HD Di động

Tổng hợpThứ Tư, 24/08/2011 10:47:00 +07:00

Không còn giới hạn trong 4 bức tường của phòng chiếu tại gia, giờ đây các tín đồ HD tìm đến các công cụ giải trí công nghệ cao cùng khả năng di động.

Không còn giới hạn trong 4 bức tường của phòng chiếu tại gia, giờ đây các tín đồ HD tìm đến các công cụ giải trí công nghệ cao cùng khả năng di động, biến mọi nơi đều có thể trở thành rạp chiếu.

 

Công nghệ của di động

Ngay từ thời điểm đầu năm 2010, thị trường đã bắt đầu xuất hiện những điện thoại, máy ảnh tích hợp sẵn máy chiếu tới từ các hãng sản xuất châu Á như LG, Samsung, Nikon.

Với khả năng xuất hình ra mặt phẳng thông qua một máy chiếu tích hợp, những sản phẩm này đã có một thời gian là tâm điểm với khả năng thời thượng này. Tuy nhiên, cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng lần lượt bị khai tử bởi những rào cản về công nghệ của phần cứng như pin, vi xử lý...

Bẵng đi gần một năm, Quý III năm nay thị trường bất ngờ được đón nhận nhiều sản phẩm mới với tính năng giải trí di động cao cấp bằng khả năng phát hình ra màn hình lớn, thậm chí là tích hợp sẵn máy chiếu mini độ phân giải HD.

Quốc Anh, sinh viên trường ĐH Kinh tế QD cho biết: “Em  mua thử Samsung Galaxy Beam hàng xách tay vì thấy máy tích hợp sẵn máy chiếu khá hấp dẫn. Khả năng phát hình độ phân giải WVGA rất cơ động mà không đòi hỏi cần màn chiếu, phát lên tường cũng được.”

Ngoài Samsung Beam, thị trường hàng xách tay còn xuất hiện LG GW820/825v cũng có khả năng phát hình qua máy chiếu. Tuy nhiên máy muốn phát hình phải đi kèm phụ kiện rời và chất lượng hình ảnh không cao.

Trên thực tế, ý tưởng tích hợp sẵn máy chiếu trên điện thoại/laptop đã được các nhà sản xuất thai nghén từ khá lâu nhưng khoảng thời gian cách đây 2 năm, hiệu năng vi xử lý, pin cũng như hệ điều hành trên các dòng máy này chưa đáp ứng được tính năng này. Ngoài ra, nhu cầu của người dùng lúc đó chưa cao, chỉ loanh quanh các tính năng giải trí cơ bản nên việc đưa thêm máy chiếu tích hợp sẵn sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, dẫn đến việc giảm doanh số.

Đầu tháng 6 vừa qua, các thương hiệu như Acer, Optoma cũng trình làng các dòng máy chiếu bỏ túi của mình. Ấn tượng nhất là sản phẩm Acer Pico C20 với kích thước bằng đúng bao thuốc lá.

Anh Hữu Bằng, dân “phượt” thuộc hội môtô Hà Nội cho biết: “Tính mình thích phim ảnh nhưng đi khắp nơi vào các bản xa thì điện còn không có huống chi là phòng ốc với đầy đủ TV, đầu phát. Thế nên mình mới sắm cái máy chiếu bỏ túi rất tiện. Có lần xuống một bản vùng sâu ở Lào Cai, lôi ra phát phim hoạt hình từ điện thoại cho các em bé dân bản xem, các em thích lắm.”

Với độ phân giải 1280 x 800 pixel, các máy chiếu bỏ túi loại này hầu hết có thể đáp ứng được tốt các tệp tin HD với chất lượng tương đối tốt. Nhờ tích hợp công nghệ Digital Light Processing (DLP), các dòng máy chiếu bỏ túi hiện hành đều cho phép phát hình với độ sáng cao, màu sắc sinh động cùng khả năng ăn pin thấp. Tuy nhiên, một nhược điểm của các dòng máy này là tuổi thọ bóng đèn ngắn và thời lượng pin chỉ cho phép hoạt động được trên dưới 1 tiếng rưỡi.

Cũng là dân HD nhưng thời gian ở nhà chỉ tính bằng phút, Lê Hải, nhân viên kinh doanh lấy văn phòng làm nhà thì lại tìm đến tính năng giải trí ở các dòng điện thoại đời mới. Theo Hải cho biết: “Hồi đầu năm mình mua điện thoại Sony Ericsson Arc rồi đổi tiếp sang LG Optimus 2x vì các dòng máy này đều sẵn cổng xuất microHDMI, giúp phát hình trực tiếp ra HDTV hay máy chiếu chỉ bằng cách cắm cáp.”

Vậy là không cần đi đâu xa, mỗi chuyến công tác Hải chỉ việc cắm điện thoại đã lưu sẵn phim HD vào màn hình HDTV tại khách sạn là có thể thoải mái tận hưởng thú vui điện ảnh với chất lượng fullHD 1080p.

 

 

Thú chơi cũng lắm kỳ công

Một điều cốt lõi của mọi thú vui công nghệ đó là bạn phải dư dả về tài chính và có đam mê, tìm tòi cùng khả năng “mò mẫm” săn hàng. Thú chơi HD di động bên cạnh tính cơ động cao thì người chơi cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ để thỏa mãn.

Ví dụ như điện thoại Samsung Beam kèm máy chiếu có giá bán khởi điểm tại Việt Nam xấp xỉ 12 triệu đồng mà không phải lúc nào cũng sẵn hàng. Chưa kể thẻ nhớ dung lượng cao, phụ kiện loa ngoài hoặc tai nghe cao cấp, nếu tính tổng thể có thể lên tới hơn 20 triệu đồng.

Các điện thoại smartphone tích hợp sẵn chân cắm ra cổng HDMI hiện nay cũng không hề rẻ vì để chơi được nội dung HD trên máy, đòi hỏi di động phải có cấu hình cao, tối thiểu vi xử lý phải 1.0 GHz trở lên. Do đó, chi phí của các dòng máy như LG Optimus 2x hay Samsung Galaxy S II cũng xấp xỉ 14 triệu/máy.

Về phần các dòng máy chiếu bỏ túi hiện nay đều có giá không dưới 9 triệu/máy. Đó là chưa kể tuổi thọ bóng đèn chiếu của các dòng máy này rất thấp, chỉ khoảng 20.000 giờ, bằng 1/3 so với máy chiếu thông thường, vì vậy nếu phải phát liên tục sẽ dễ phát sinh sự cố.

Cũng theo Việt Anh, dân chơi HD “có máu mặt” cho biết: “Đã chơi HD thì phải cho ra chơi, ngoài các thiết bị phát hình bỏ túi thì âm thanh là phần không thể thiếu. Đành rằng không vác được loa 5.1 thì loa 2.0/ 2.1cũng phải ra trò, tái tạo âm thanh tốt.”

Theo cách nói của Việt Anh, nhiều dân chơi HD di động thường chọn cho mình những bộ loa mini của các thương hiệu lớn như Bose, Yamaha... với thiết kế nhỏ gọn nhưng âm thanh phát ra chuẩn mặc dù chỉ bằng jack cắm 3.5mm kết nối trực tiếp tới nguồn phát. Tuy nhiên, giá thành của một bộ loa này không hề rẻ, từ 4 triệu đồng cho tới hơn 10 triệu/bộ cho các thương hiệu danh tiếng như Bose hay B&W.

Đứng góc độ người dùng, chàng nhân viên bận rộn Lê Hải nhận xét: “Thực tế thì đầu tư vào các thiết bị giải trí di động này cũng có nhiều cái lợi. Mình có thể làm đủ mọi thứ giúp giảm stress mà không nhất thiết phải cố định một chỗ hoặc ra rạp chiếu. Thậm chí, trong công việc chúng cũng tỏ ra khá hữu dụng. Hôm rồi có bài thuyết trình phương án hợp tác kinh doanh tại đơn vị đối tác, bỗng dưng máy chiếu hỏng. Mình chỉ việc rút dây cắm điện thoại vào HDTV trong phòng họp là lại tiếp tục buổi bảo vệ thành công, đối tác nể lắm.”

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, giới trẻ ngày càng chuộng các sản phẩm có tính di động cao. Sự bùng nổ của công nghệ đã đem tới những sản phẩm tiện ích với khả năng giải trí cao cấp mà nhỏ gọn, dễ bỏ túi. Thêm vào đó, cuộc sống hiện đại khiến thời gian có mặt tại gia ngày càng bị rút ngắn và vì thế người dùng buộc phải tìm tới các cách giải trí bằng công nghệ cao mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi tại bất cứ nơi đâu.

Thành Long

Bình luận
vtcnews.vn