Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
3D TV - Bước kế tiếp của HDTV 28/02/2009 16:39

Ngày nay, con người đã khá quen thuộc với thuật ngữ 3D (3 chiều – 3 Dimension) trong một số khái niệm thực tế như đồ họa, âm thanh…3D mô tả hiện tượng và sự vật trong một không gian hình học ba chiều và nó gần như một thực thể. Tuy nhiên khái niệm truyền hình 3 chiều thì chưa nhiều người được nghe đến.

 

 
Truyền hình 3 chiều – ý tưởng từ đôi mắt người

 

Về bản chất, 2 mắt của người được đặt cách nhau một khoảng cách không gian nhất định, khi 2 mắt người nhìn một vật thể thì hình ảnh của vật thể trên hai mắt sẽ ở hai góc nhìn khác nhau. Hiệu ứng do hệ thần kinh thị giác xác định lại hai hình ảnh đó sẽ tái tạo một không gian có tính hình khối hay 3 chiều của vật thể.

 

 

Lợi dụng hiện tượng này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra các phương án để tái lập hình ảnh trên phim ảnh, truyền hình ở phía người xem để tạo ra cảm giác 3 chiều trong mắt người xem.

Hình ảnh trên 3D TV sẽ như thật

 

 

Phía nguồn: ngay từ khi ghi hình, quay phim, người ta đã sử dụng các camera độ nét cao có hai ống kính được liên hệ với nhau và có khoảng cách cố định với nhau tương tự như hai mắt người. Với thiết bị này người ta có thể ghi được hình ảnh của đối tượng trước camera ở hai góc nhìn khác nhau. Hai hình ảnh này được lưu trữ và đem về hệ thống dàn dựng, xử lý… để tạo thành một sản phẩm điện ảnh hoặc truyền hình hoàn chỉnh.

 

 

Một số thử nghiệm cũng đã thực hiện việc chuyển đổi từ nguồn tín hiệu HDTV hai  chiều thông thường lên 3 chiều và cũng nhận được một số kết quả khả quan với chất lượng và hiệu quả 3 chiều chấp nhận được.

 

 

Phát sóng: Lý do hầu hết các hình ảnh muốn được thể hiện một cách trung thực về không gian và chất lượng, truyền hình 3 chiều đương nhiên sử dụng hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng đã hỗ trợ sẵn với truyền hình độ nét cao như các mạng phát sóng số HDTV qua vệ tinh, cáp hoặc mặt đất…để truyền dẫn tín hiệu truyền hình ba chiều này.

 

Về lý thuyết truyền dẫn tín hiệu truyền hình ba chiều là truyền hai hình ảnh độ nét cao 2 chiều như hiện nay, tất nhiên các hình ảnh này có một sự liên hệ chặt chẽ với nhau do vậy thực tế dung lượng để truyền dẫn truyền hình 3 chiều cũng không quá cao so với HDTV hiện tại.

 

 

Người xem: Có một số phương án dùng cho người xem truyền hình 3 chiều:

 

Phương án sử dụng kính phân cực ánh sáng cho người xem: đây là phương án đã xuất hiện tại hầu hết các rạp chiếu phim 3 chiều trên thế giới. Phương án này đòi hỏi người xem truyền hình phải có một đôi kính đặc biết có cấu tạo hai mắt kính khác nhau về phân cực ánh sáng. Hình ảnh sau đi qua mắt kính này sẽ không bao gồm hình ảnh thứ 2 được đi qua mắt kính còn lại. Kết quả là trên 2 mắt sẽ nhận được 2 hình ảnh khác nhau như đã ghi tại hiện trường trên 2 ống kính camera. Phương pháp xem này thường không được sử dụng trong nhà vì tính bất tiện của nó.

 

 

Thách thức từ thiết bị đầu cuối

 

Hiện nay một số màn hình TV 3 chiều đã giải quyết vấn đề bất tiện này (Philips, LG) bằng cách lắp ngay các thấu kính phân cực ánh sáng ngay trên mặt màn hình, ánh sáng từ các hình ảnh sẽ được chia ra các góc khác nhau tại đây và kết quả là hai mắt người cũng nhận được hai hình ảnh khác nhau.

 

 

Hiện nay HDTV đã nở rộ ở nhiều quốc gia, có thể nói đây là điều kiện thuận lợi để truyền hình 3 chiều sớm đưa vào thực tế. Tuy nhiên cũng cần phải có một sự đồng thuận nhất định của các nhà sản xuất thiết bị vì đây là một sự gắn kết chặt chẽ trong tổng thể một hệ thống truyền hình từ sản xuất nội dung, truyền dẫn phát sóng và thiết bị xem.  

 

Anh Ngọc

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo