Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Mang 3D đến từng hộ gia đình 25/01/2012 12:16
“Kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình không còn đơn giản như cách đây hơn 10 năm, công nghệ truyền hình hiện nay và tương lai ở Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp. Chính vì thế, để bứt phá trong thị trường đang cạnh tranh khốc liệt, VTC đặt kỳ vọng ở bước bứt phá đầu tư phát triển công nghệ truyền hình 3D – công nghệ truyền hình tương lai”.

Đó là chia sẻ của TS. Lê Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC nhân dịp Xuân Nhâm Thìn về điểm nhấn công nghệ truyền hình trong mục tiêu phát triển của VTC.

Sẵn sàng triển khai 3D

 

 TS. Lê Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC

- Thưa ông, nhìn lại năm 2011, ông đánh giá thế nào về sự phát triển công nghệ truyền hình của VTC?

- Về công nghệ trong năm 2011 vừa qua, VTC hầu như không có những đột biến đáng kể ngoài việc phát triển mạnh truyền hình 3 chiều (3DTV). Đó như là 1 xu thế chung của thế giới, công nghệ này là do chúng tôi tiếp thu được từ thành tựu của thế giới và nó đi theo tiến trình chung của cộng đồng công nghệ thế giới. Theo đó, VTC đã thử nghiệm thành công 3DTV về công nghệ phát sóng, thu xem và sản xuất chương trình,…

VTC chưa có 1 đánh giá quy mô lớn nào về 3DTV, nhưng trước hết chúng tôi có thể khẳng định VTC đủ khả năng trong phát sóng được truyền hình 3 chiều và khán giả của VTC có khả năng thu xem được. Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự sản xuất được các chương trình truyền hình 3D.

 

- Thị trường của 3DTV có thực sự tiềm năng không, thưa ông?

- Chúng tôi hiện chỉ bắt đầu tiếp cận vào việc tự sản xuất các thiết bị, hệ thống, giải pháp phục vụ việc sản xuất các chương trình truyền hình 3D chứ chưa chính thức có nghiên cứu đánh giá thị trường. Tuy nhiên, có thể thấy người Việt Nam có xu hướng chi tiêu khá đặc biệt, tỷ lệ chi tiêu cho các phương tiện, dịch vụ giải trí  nghe nhìn xa xỉ cao hơn hẳn so với các thị trường khác.

Xét theo tổng thu nhập bình quân, Việt Nam có thu nhập trung bình hơn 1.200 USD/người/năm, nhưng người Việt sẵn sàng chi tới 40 – 50 triệu đồng để mua tivi cao cấp. Đó có thể coi là 1 yếu tố thuận lợi cho các ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu này phát triển.

Ngược lại, Việt Nam hiện có hơn 100.000 tivi 3D được bán ra thị trường, nhưng chưa có đơn vị nào chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình 3D. Đó chính là thiệt thòi lớn cho khán giả VN.

Từ đó, chúng tôi nhận thấy việc mình triển khai 3DTV không chỉ đơn giản là triển khai thương mại, mà còn kích cầu thị trường cho các dịch vụ đi kèm. Khi khán giả có tivi 3D và họ muốn sử dụng tối đa hiệu quả của chiếc tivi giá trị này, họ sẽ tìm đến dịch vụ của VTC.

 

- Vì sao ông lại tự nhận việc triển khai 3D đến giờ phút này mới chỉ được xem là “khả năng”?

- Với vai trò người làm công nghệ, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc triển khai diện rộng 3DTV, nhưng thực tế, để đưa nó vào phát triển thì còn nhiều yếu tố khác nữa. Trong đó, không chỉ có thị trường mà còn cần cả nội lực, cần có chi phí đầu tư và chi phí hoạt động thường xuyên

Còn về thiết bị, 3DTV thay đổi hoàn toàn so với các công nghệ trước. Camera phục vụ cho truyền hình 3D khác hẳn, chúng ta có thể mua sẵn nhưng với giá thành rất cao.

Năm vừa qua, VTC đã nghiên cứu và lắp ráp thành công giá gắn camera phục vụ việc tự sản xuất truyền hình 3D. Đây là hệ thống chuyên dụng gá 2 camera 2D, giúp 2 camera này chạy đồng bộ với nhau, giống như 2 mắt người (trong kỹ thuật được gọi là Jig). Để làm việc đó, có 2 phương án, tự làm hoặc mua. Nếu mua, thì có nhiều mức giá, ít nhất là 30 – 40 ngàn USD nhưng nếu của mình tự làm, giá giảm chỉ còn khoảng 1/10. Và chúng tôi đã thành công, sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với chi phí thấp.

Quy hoạch các gói kênh

 

 

- Gần đây, có nhiều ý kiến phản ánh về sự hạn chế của các chương trình truyền hình VTC, ông có biết chuyện này không, thưa ông?

- Xu thế chung khi các cơ quan quản lý Nhà nước đang siết lại việc quản lý các dịch vụ truyền hình vô hình trung đã tạo nên rào cản mang tính pháp lý cho truyền hình VTC. Các kênh thế mạnh của VTC là kênh truyền hình quốc tế và các kênh truyền hình riêng biệt. Nhưng hiện nay, nhiều kênh truyền hình quốc tế chúng tôi đã đàm phán mua nhưng không được phát sóng. Đó là một thiệt thòi cho khán giả VTC trong gần 1 năm nay.

Kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình ngày nay đã không còn đơn giản như cách đây hơn 10 năm, công nghệ kinh doanh truyền hình hiện nay và tương lai ở Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp. Chính vì thế để bứt phá trong thị trường đang cạnh tranh khốc liệt, VTC đặt kỳ vọng ở bước bứt phá đầu tư phát triển công nghệ truyền hình 3D – công nghệ truyền hình tương lai.

 

- Vừa qua, VTC có sự quy hoạch lại về giá của các gói kênh. Và nhiều khán giả tỏ ý băn khoăn mức giá của các gói kênh này vẫn chưa cạnh tranh, thưa ông?

- Thực ra không hẳn là vậy. Phân tích về giá thì nhìn chung có nhiều yếu tố cấu thành. Đôi khi khán giả chỉ vì 1 nội dung này mà chấp nhận cả gói kênh, chứ không phải là sự đổ đồng về nội dung. Trong cuộc cạnh tranh giữa VTC và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình khác cũng rất khó để xác định ai hơn ai trong mối tương quan giữa giá thành và chất lượng.

Gói cơ bản của VTC thậm chí rẻ hơn các gói khác nhiều. Nếu tính tổng cộng gói chung của VTC không cao, thậm chí có thể là thấp hơn, nhưng có những thể loại VTC chưa thực sự chiếm ngôi đầu.

Thực tế, để áp ứng tối đa nhu cầu giải trí của mọi đối tượng từ trẻ em đến người cao tuổi, vừa qua VTC đã chính thức triển khai chiến dịch mới với thông điệp “Lựa chọn mới, thỏa đam mê.” Hành động thiết thực cho chiến dịch là việc ra mắt gói kênh mới với 95 kênh bao gồm 23 kênh HD và 72 kênh SD, được chia thành 4 gói kênh dịch vụ với mức giá hấp dẫn. Chiến dịch đa dạng hóa sản phẩm này được xem là một cú hích lớn cho thị trường truyền hình trả tiền vốn đang vô cùng sôi động.

Theo đó, gói SD có đầy đủ các kênh truyền hình phổ thông có lượng khán giả cao như: nhóm kênh VTC từ VTC1 đến VTC16; nhóm kênh quảng bá của VTV, các kênh truyền hình địa phương được yêu thích như HTV7, HTV9, THVL, H1, H2, Thuần Việt, BTV1, ĐN1... Các nhóm kênh phim truyện trong nước và quốc tế, âm nhạc, thể thao, phim tài liệu, thiếu nhi, giải trí tổng hợp và tin tức, đáp ứng nhu cầu xem truyền hình phổ biến của khán giả.

 

Gói kênh HD sẽ cung cấp những kênh truyền hình giải trí đẳng cấp với chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động và rõ nét qua các kênh chương trình đặc sắc, hấp dẫn nhất hiện nay như: HBOHD, STAR MOVIE HD, AXN HD, CINEMAX, DISCOVERY HD, STAR SPORST, ESPNHD,... Thế giới VTC-HD sẽ không bỏ lỡ cơ hội mang đến cho khán giả những sự kiện thể thao, giải trí đỉnh cao với Giải Ngoại hạng Anh đang bắt đầu cuộc đua kịch tính, với Sea games 26 để dõi theo bước tiến của các đội tuyển Việt Nam; những kiệt tác của điện ảnh thế giới và những show truyền hình hoành tráng chào đón năm mới 2012.

Với dự án truyền hình 3D, mục tiêu của VTC không đơn thuần là giúp các khán giả của truyền hình kỹ thuật số VTC có thể xem được các chương trình truyền hình 3 chiều mà quan trọng hơn, VTC kỳ vọng trong thời gian tới sẽ sản xuất diện rộng các chương trình truyền hình 3 chiều và phát sóng các chương trình đó đến tận các hộ gia đình.

-    Xin cảm ơn ông!

 

Với chiến dịch “Lựa chọn mới, thỏa đam mê”, khán giả yêu bóng đá sẽ hài lòng với các chương trình đồng hành như bình luận trước, trong và sau trận, được dẫn dắt bởi các bình luận viên hàng đầu tại Việt Nam là Quang Huy, Quang Tùng cùng sự tham gia của nhiều khách mời quốc tế. Hai bình luận viên hàng đầu này sẽ khiến cho những trận túc cầu trở nên hấp dẫn, cuồng nhiệt và đầy hứng thú. Những người hâm mộ môn thể thao vua sẽ được thỏa đam mê khi được xem bóng đá theo phong cách của người Việt.

Anh Lê (thực hiện)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo