Thử làm cung thủ

Tổng hợpThứ Năm, 30/08/2012 09:27:00 +07:00

Không chỉ là một thú vui giải trí những lúc nhàn rỗi, bắn cung còn là một môn thể thao đang thu hút nhiều bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ là một thú vui giải trí những lúc nhàn rỗi, bắn cung còn là một môn thể thao đang thu hút nhiều bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chơi môn này, bạn không chỉ rèn luyện được thể chất mà còn rèn luyện được tâm trí, sự bình tĩnh và thái độ cư xử đúng mực.

Nhiều ngày nay, cứ sau buổi tập Kendo tại nhà Văn hóa Thanh niên, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Quân lại “tạt ngang” qua phòng tập bắn cung. Phòng tập nhỏ nhắn, chỉ đủ cho 2 người cùng bắn một lúc nhưng lúc nào cũng có người xếp hàng chờ đến lượt mình.

Bắn cung là một môn thể thao không mới ở Việt Nam nhưng phòng tập bắn cung ở nhà Văn hóa Thanh Niên là một sân chơi khá mới mẻ dành cho giới trẻ. Chỉ mất khoảng 50 ngàn đồng, Quân có khoảng 30 phút để chơi nhưng vì đã “nhẵn mặt” ở phòng tập này nên có những bữa anh chàng chơi từ 9 giờ sáng đến tận 1 giờ chiều. Quân cho biết, nếu chơi liên tục thì chỉ cần 30 phút là đã mỏi nhừ cả tay rồi, không có người chơi được hết giờ đâu.

 
Những người mới chơi muốn bắn chính xác phải được hướng dẫn cơ bản trước từ tư thế đứng ra sao, cách cầm cung thế nào, ngắm bắn qua thước sao cho chuẩn. Bước đầu, phải mất khoảng từ 1 đến 3 buổi người chơi tập lực tay kéo dây cung, thế đứng, tầm quan sát.

Vì đã tập luyện thể thao từ lâu nên gần như ngay lập tức Quân có thể giương cung bắn với tư thế chuẩn như yêu cầu của huấn luyện viên, song cũng có nhiều bạn mới chơi phải mất khá lâu để vai, tay, và chân đứng đúng tư thế. Cũng như Quân, tất cả những ai mới đến chơi đều phải tập luyện chay với cung tên như thế trước. Sau khi ngắm bắn thành thạo mới bắn bằng tên thật.

 
Thông thường một người chơi bình thường mất khoảng 2 giờ/buổi để bắn được tên nhưng tên không bay xa và trúng chính xác mục tiêu. Tuy đã rèn cách ngắm chuẩn xác qua thước ngắm trên cung tên song không phải ngay từ đầu Quân đã bắn trúng. Quân chia sẻ: “Khi nhắm bắn vào mục tiêu trên bia phải hết sức tập trung tâm trí. Khi tay giương cung lên, phải kéo căng dây và bắn đi với tốc độ nhanh nhất.

Ban đầu khi bắn hoài không trúng hồng tâm mình bị nóng vội mất bình tĩnh nhưng càng mất bình tĩnh tên càng đi lạc. Vì thế, chơi bắn cung không chỉ là giải trí, chơi cho vui đâu mà lâu dài nó còn giúp mình rèn luyện sự bình tĩnh, tập trung và điều khiển được hơi thở nữa”.

 
Cung tên cũng có nhiều loại cho bạn chọn. Các bạn nữ có thể chọn cho mình những cây cung nhỏ, có trợ lực để kéo đỡ mất sức hơn. Loại lớn không có trợ lực thích hợp cho các bạn nam. Loại có trợ lực còn được gọi là cung “compound”, không có trợ lực là loại lớn, kiểu cổ điển gọi là “recurve”.

Hiện Hồ Ngọc, anh trai của Quân đã dùng được loại cung lớn nhất này. “Đây là loại nặng nhất, căng nhất ở đây luôn và không có nhiều người có thể bắn được cung này”, Ngọc tự hào.

Ngọc chia sẻ,  trước khi dùng được loại cung lớn và nặng nhất này, mình cũng phải tập qua nhiều loại cung nhỏ. Khi nắm được cách sử dụng rồi thì mình có thể bắn cây nào cũng được miễn là vừa sức mình. Sau khi kéo được cây nhỏ rồi bắn trúng tâm ở khoảng cách gần, tức là khoảng 5m thì mình có thể sử dụng loại cung nặng hơn rồi kéo ra xa bia ngắm từ từ, từng chút một.

Môn này cần thể lực để kéo căng dây cung nhưng không đòi hỏi vóc dáng bạn phải cao lớn hay phải quá “cơ bắp”. Mới đầu, mỗi người mới chơi chỉ nên bắn tối đa mỗi lần 4 mũi tên, nhưng khi quen như anh em Ngọc- Quân rồi thì có thể bắn tới chục mũi một lần.

Ngọc cho biết, vì đây chỉ là một sân chơi cho giới trẻ chứ không phải đào tạo VĐV nên phòng tập được thiết kế ở trong nhà để đảm bảo an toàn với khoảng cách tối đa từ người chơi đến bia là 16m.

Môn bắn cung hấp dẫn rất nhiều người chơi đặc biệt là các bạn trẻ và vào dịp hè, khi các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ hè và “đổ về” nhà văn hóa Học sinh sinh viên. Tuy vậy, biết đâu từ những sân chơi này, chúng ta sẽ tìm thấy những cung thủ tài năng cho môn bắn cung của thể thao nước nhà.

Hà Trang

Bình luận
vtcnews.vn