Táo tợn cướp giật tài sản người nước ngoài giữa Hà Nội

Pháp luậtThứ Tư, 01/10/2014 09:37:00 +07:00

(VTC News) - Hai thanh niên phối hợp cướp giật tài sản của người nước ngoài đã bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) -  Hai thanh niên phối hợp cướp giật tài sản của người nước ngoài đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 30/9, Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Ngô Doãn Vỹ (ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Dịu (ở Nhân Huệ, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối 25/8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy, về việc vào khoảng 21h cùng ngày, trên phố Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. 

Bị hại được cơ quan công an xác định là anh Tang Min (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên của Công ty Huawei).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Thủ phạm gây ra vụ cướp nhanh chóng được làm rõ là Ngô Doãn Vỹ và Nguyễn Văn Dịu. Tại cơ quan điều tra, Vỹ và Dịu đã thừa nhận hành vi của mình. 

Qua đấu tranh khai thác, Vỹ và Dịu khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trong khoảng thời gian từ tháng 7/2014 đến nay. Bản thân Dịu cũng đã một mình gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn