Tặng máy tính bảng cho thành viên 10 triệu Violympic

Giáo dụcThứ Tư, 14/11/2012 07:46:00 +07:00

(VTC News)- Thành viên thứ 10 triệu của cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic sẽ nhận 1 máy tính bảng trị giá 10 triệu đồng và được vinh danh.

(VTC News)- Thành viên thứ 10 triệu của cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic sẽ nhận 1 máy tính bảng trị giá 10 triệu đồng và được vinh danh trong Ngày hội "Violympic - Vì công dân điện tử" dự kiến diễn ra trong tháng 12/2012 tại Hà Nội.

Ngoài ra, BTC sẽ trao các phần thưởng 1 triệu đồng cho các thành viên thứ 9.900.000; 9.900.900; 10.100.000; 10.100.100. 

Các học sinh nhỏ tuổi hào hứng tham gia cuộc thi giải toán trên Internet - Violympic 

Để có cơ hội trở thành thành viên thứ 10 triệu, học sinh các cấp khi đăng ký tài khoản trên website Violympic.vn sẽ phải vượt qua 5 vòng thi tự do đầu tiên của cuộc thi. 
Hiện Cuộc thi giải toán qua internet – Violympic đã chính thức đi đến vòng thi thứ 6 với nhiều bài toán đa dạng và thú vị như “Đỉnh núi trí tuệ” và “Cóc vàng tài ba”. Đề thi của mỗi vòng được bố trí hợp lý, vòng sau khó hơn vòng trước để tăng mức độ tự luyện của các em.

Đặc biệt, BTC luôn đổi mới, luân chuyển giữa 10 dạng bài thi để tạo sự mới mẻ, sáng tạo trong mỗi vòng.   
Trước đó, sáng ngày 14/09/2012, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT tổ chức Lễ phát động cuộc thi giải toán qua Internet - ViOlympic năm học 2012 – 2013 dành cho học sinh các lớp từ 1 - 12 trên toàn quốc.

Trong  mùa thi này, BTC đã tiến hành nâng cấp hệ thống kỹ thuật, thực hiện các cải tiến về giao diện, cũng như hoàn tất hướng dẫn thể lệ cuộc thi để học sinh các cấp có thể tham gia thi một cách thuận lợi nhất.
Năm học 2012 – 2013 là năm thứ 5, Violympic được tổ chức với số lượng dự kiến vượt mốc 10 triệu thành viên và phổ biến cuộc thi tới hơn 1.000 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. 
Cuộc thi Violympic có tất cả 19 vòng thi, được thể hiện qua 8 game flash sáng tạo và 2 bài thi website với khoảng 20 phút cho một bài thi giúp học sinh “học mà chơi, chơi mà học”. Sau các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh, những thí sinh xuất sắc sẽ được tham gia kỳ thi cấp quốc gia.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn