Tân tòa nhà cao nhất VN The Landmark81 có gì độc?

Kinh tếThứ Tư, 13/05/2015 07:45:00 +07:00

Tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark81 của Tập đoàn Vingroup sắp mở bán các căn hộ ở đây, sau một thời gian dài được dư luận quan tâm đặc biệt.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố sẽ ra mắt thị trường các tòa căn hộ thuộc quần thể The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park ở TP HCM vào ngày 16/5 tới. Công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark81 được khởi công xây dựng ngay bên bờ sông Sài Gòn từ năm 2014 và dự kiến sẽ hoàn thành năm 2017.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố sẽ ra mắt thị trường các tòa căn hộ thuộc quần thể The Landmark, khu đô thị Vinhomes Central Park ở TP HCM vào ngày 16/5 tới. Công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam The Landmark81 được khởi công xây dựng ngay bên bờ sông Sài Gòn từ năm 2014 và dự kiến sẽ hoàn thành năm 2017.

Tòa nhà The Landmark81 có độ cao dự kiến 461 m, gồm 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park. Tòa nhà này mang điểm nhấn táo bạo cho toàn bộ dự án trung tâm của Vinhomes Central Park- một trong những khu đô thị hiện đại và sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Tòa nhà The Landmark81 có độ cao dự kiến 461 m, gồm 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park. Tòa nhà này mang điểm nhấn táo bạo cho toàn bộ dự án trung tâm của Vinhomes Central Park- một trong những khu đô thị hiện đại và sang trọng bậc nhất Việt Nam.

The Landmark81 không chỉ phá kỷ lục về chiều cao mà còn đột phá các kỷ lục khác như tầng quan sát cao nhất Việt Nam, căn hộ cao nhất Việt Nam và nhà hàng, quán bar cao nhất Đông Nam Á.

The Landmark81 không chỉ phá kỷ lục về chiều cao mà còn đột phá các kỷ lục khác như tầng quan sát cao nhất Việt Nam, căn hộ cao nhất Việt Nam và nhà hàng, quán bar cao nhất Đông Nam Á.

Đây là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn xây dựng 141.000m2, bao gồm các không gian chức năng như: khách sạn; căn hộ dịch vụ; căn hộ thương mại Officetel; trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát....

Đây là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn xây dựng 141.000m2, bao gồm các không gian chức năng như: khách sạn; căn hộ dịch vụ; căn hộ thương mại Officetel; trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát....

Trong đó, khu khách sạn 5 sao Vinpearl có quy mô khoảng 450 phòng. Phòng tổng thống sang trọng bậc nhất có diện tích lên đến 1.000m2 với tầm quan sát 360 độ quanh thành phố.

Trong đó, khu khách sạn 5 sao Vinpearl có quy mô khoảng 450 phòng. Phòng tổng thống sang trọng bậc nhất có diện tích lên đến 1.000m2 với tầm quan sát 360 độ quanh thành phố.

Hệ thống khoảng 900 căn hộ dịch vụ cao cấp Vinhomes và căn hộ Thương mại Oficetel cao cấp, trong đó có căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ dịch vụ siêu sang 6 sao diện tích 400m2 với góc nhìn 180 độ.

Hệ thống khoảng 900 căn hộ dịch vụ cao cấp Vinhomes và căn hộ Thương mại Oficetel cao cấp, trong đó có căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ dịch vụ siêu sang 6 sao diện tích 400m2 với góc nhìn 180 độ.

Nhà hàng và Sky bar ở tầng 66 và 67 có góc nhìn rộng 360 độ. Đây sẽ là nhà hàng và quán bar sang trọng và quyến rũ hàng đầu thế giới. Khu vực tầng quan sát ngắm quang cảnh tọa lạc ở tầng 79 với tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian TP HCM và các vùng phụ cận.

Nhà hàng và Sky bar ở tầng 66 và 67 có góc nhìn rộng 360 độ. Đây sẽ là nhà hàng và quán bar sang trọng và quyến rũ hàng đầu thế giới. Khu vực tầng quan sát ngắm quang cảnh tọa lạc ở tầng 79 với tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian TP HCM và các vùng phụ cận.

Dưới chân tòa nhà là Trung tâm thương mại Vincom Center có diện tích 59.000m2, kết nối phần tầng hầm, kiến tạo không gian mua sắm đặc biệt sang trọng. Tiếp đó là Quảng trường rộng lớn với hệ thống đài phun nước hiện đại, nối liền cảnh quan của khu đô thị với công viên xanh và sông Sài Gòn phía trước. Trong hình là công trường thi công của dự án tòa nhà The Landmark81.

Dưới chân tòa nhà là Trung tâm thương mại Vincom Center có diện tích 59.000m2, kết nối phần tầng hầm, kiến tạo không gian mua sắm đặc biệt sang trọng. Tiếp đó là Quảng trường rộng lớn với hệ thống đài phun nước hiện đại, nối liền cảnh quan của khu đô thị với công viên xanh và sông Sài Gòn phía trước. Trong hình là công trường thi công của dự án tòa nhà The Landmark81.

Đặc biệt, khu đô thị Vinhomes Tân Cảng được kết nối trực tiếp với nhà ga số 5 của tuyến metro Số 1 Bến Thành-Suối Tiên, giúp cho việc di chuyển của cư dân và khách hàng tại đây được thuận tiện tối đa. Tòa nhà The Landmark81 dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2017, sớm hơn 1 năm so với thời điểm hoàn thành tuyến metro Số 1 (cuối năm 2018, đầu 2019 đưa vào vận hành thử, 2020 vận hành chính thức). Trong ảnh là phối cảnh nhà ga số 5.

Đặc biệt, khu đô thị Vinhomes Tân Cảng được kết nối trực tiếp với nhà ga số 5 của tuyến metro Số 1 Bến Thành-Suối Tiên, giúp cho việc di chuyển của cư dân và khách hàng tại đây được thuận tiện tối đa. Tòa nhà The Landmark81 dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2017, sớm hơn 1 năm so với thời điểm hoàn thành tuyến metro Số 1 (cuối năm 2018, đầu 2019 đưa vào vận hành thử, 2020 vận hành chính thức). Trong ảnh là phối cảnh nhà ga số 5.

Bình luận
vtcnews.vn