Tận thấy nhà máy sản xuất Bphone của BKAV

Kinh tếChủ Nhật, 02/08/2015 08:54:00 +07:00

Trang tin công nghệ Cnet vừa công bố những bức ảnh "hiếm hoi" chụp cận cảnh bên trong nhà máy sản xuất chiếc điện thoại đình đám Bphone của BKAV.

Theo mô tả của phóng viên trang tin Cnet, một trong hai nhà máy sản xuất Bphone của BKAV chỉ nằm cách trụ sở chính của công ty (ở Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy) khoảng 10 phút chạy xe.

Theo mô tả của phóng viên trang tin Cnet, một trong hai nhà máy sản xuất Bphone của BKAV chỉ nằm cách trụ sở chính của công ty (ở Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy) khoảng 10 phút chạy xe.

Tại đây có khoảng 100 nhân công làm việc. Tất cả đều đeo găng tay trắng, khẩu trang và mũ xanh để tránh các sợi tóc rơi vào linh kiện.

Tại đây có khoảng 100 nhân công làm việc. Tất cả đều đeo găng tay trắng, khẩu trang và mũ xanh để tránh các sợi tóc rơi vào linh kiện.

Bkav đã đầu tư khoảng 20 triệu USD với hơn 200 kỹ sư và mất hơn 4 năm để phát triển chiếc điện thoại Bphone.

Bkav đã đầu tư khoảng 20 triệu USD với hơn 200 kỹ sư và mất hơn 4 năm để phát triển chiếc điện thoại Bphone.

Theo đánh giá của Cnet, Bkav đã bán được 11.822 chiếc Bphone trong đợt 'ra quân' đầu tiên, nhưng vẫn là con số rất nhỏ so với 10 triệu chiếc iPhone 6/6 Plus được tiêu thụ trong ba ngày đầu tiên có mặt trên thị trường.

Theo đánh giá của Cnet, Bkav đã bán được 11.822 chiếc Bphone trong đợt 'ra quân' đầu tiên, nhưng vẫn là con số rất nhỏ so với 10 triệu chiếc iPhone 6/6 Plus được tiêu thụ trong ba ngày đầu tiên có mặt trên thị trường.

Tại nhà máy, công nhân ngồi trên những chiếc ghế xoay như ở văn phòng, trước mặt là dây chuyền lắp ráp với những hộp linh kiện.

Tại nhà máy, công nhân ngồi trên những chiếc ghế xoay như ở văn phòng, trước mặt là dây chuyền lắp ráp với những hộp linh kiện.

Mỗi người thao tác với một phần của quy trình, như làm sạch linh kiện.

Mỗi người thao tác với một phần của quy trình, như làm sạch linh kiện.

Một nhà máy khác của BKAV tại Hà Nội có nhiệm vụ là sản xuất các linh kiện trong chiếc máy như phần khung kim loại, khe thẻ sim, cụm loa và viền máy. Họ cũng tạo các mẫu thử prototype và mô hình chuẩn của các linh kiện để thuê đối tác sản xuất đúng theo thiết kế.

Một nhà máy khác của BKAV tại Hà Nội có nhiệm vụ là sản xuất các linh kiện trong chiếc máy như phần khung kim loại, khe thẻ sim, cụm loa và viền máy. Họ cũng tạo các mẫu thử prototype và mô hình chuẩn của các linh kiện để thuê đối tác sản xuất đúng theo thiết kế.

Ông Vũ Thanh Thắng - Phó chủ tịch BKAV cho biết: 'BKAV đang có dự định mở một nhà máy rộng hơn ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách nhà máy hiện nay khoảng 30 km nếu nhận được phản hồi tốt từ thị trường'.

Ông Vũ Thanh Thắng - Phó chủ tịch BKAV cho biết: 'BKAV đang có dự định mở một nhà máy rộng hơn ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách nhà máy hiện nay khoảng 30 km nếu nhận được phản hồi tốt từ thị trường'.

Bình luận
vtcnews.vn