Tận thấy hồ dung nham đỏ rực bên trong miệng núi lửa

Kinh tếThứ Năm, 28/05/2015 02:01:00 +07:00

Để nghiên cứu về dung nham đỏ rực bên trong miệng núi lửa, một nhà địa chất người Mỹ đã bất chấp nguy hiểm đứng bên miệng núi lửa Nyiragongo ghi lạ

Khi núi lửa phun trào, mọi người thường chú ý từ xa. Nhưng thực tế, bên trong miệng núi lửa, những dòng dung nham đỏ rực, nóng chảy kinh hoàng

Khi núi lửa phun trào, mọi người thường chú ý từ xa. Nhưng thực tế, bên trong miệng núi lửa, những dòng dung nham đỏ rực, nóng chảy kinh hoàng

Nhà địa chất Francesco Pandolfo, chuyên nghiên cứu hoạt động núi lửa đã đi đến núi Nyiragongo để quan sát bên trong miệng núi lửa khi nó hoạt động

Nhà địa chất Francesco Pandolfo, chuyên nghiên cứu hoạt động núi lửa đã đi đến núi Nyiragongo để quan sát bên trong miệng núi lửa khi nó hoạt động

Nyiragongo là núi lửa nằm giữa hai quốc gia Congo và Rwanda ở châu Phi. Núi lửa này có hồ dung nham đứng trong 5 hồ dung nham lớn nhất thế giới

Nyiragongo là núi lửa nằm giữa hai quốc gia Congo và Rwanda ở châu Phi. Núi lửa này có hồ dung nham đứng trong 5 hồ dung nham lớn nhất thế giới

Francesco Pandolfo đã quên hết sợ hãi để đứng ngay bên cạnh miệng hồ dung nham chụp lại những bức ảnh chân thực nhất

Francesco Pandolfo đã quên hết sợ hãi để đứng ngay bên cạnh miệng hồ dung nham chụp lại những bức ảnh chân thực nhất

Hình ảnh cận cảnh hồ dung nham với những dòng nham thạch đỏ rực đáng sợ

Hình ảnh cận cảnh hồ dung nham với những dòng nham thạch đỏ rực đáng sợ

Francesco Pandolfo và đồng nghiệp đã dựng lều bên núi lửa để theo dõi mọi diễn biến, ghi lại các thông số

Francesco Pandolfo và đồng nghiệp đã dựng lều bên núi lửa để theo dõi mọi diễn biến, ghi lại các thông số

Trong giai đoạn từ 1948-2002, Nyiragongo xảy ra một số đợt phun trào. Trong đó, tháng 1/1977, đợt phun trào trong nửa giờ khiến 2000 người thiệt mạng

Trong giai đoạn từ 1948-2002, Nyiragongo xảy ra một số đợt phun trào. Trong đó, tháng 1/1977, đợt phun trào trong nửa giờ khiến 2000 người thiệt mạng

Bình luận
vtcnews.vn