Tận thấy hiện trường ngập lụt khủng khiếp tại xã đảo ở Hải Phòng

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 06:16:00 +07:00

xã đảo Việt Hải, Cát Hải, Hải Phòng, ngập khủng khiếp

16h30 chiều nay (30/7), đoàn công tác của cán bộ Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng) cùng nhóm phóng viên phải sử dụng chiếc xuồng chuyên dụng để vượt biển ra xã đảo Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng)

16h30 chiều nay (30/7), đoàn công tác của cán bộ Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng) cùng nhóm phóng viên phải sử dụng chiếc xuồng chuyên dụng để vượt biển ra xã đảo Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng)

Gần 30 phút chiếc ca nô mới mới tới bến tàu vào xã đảo Việt Hải. Bầu trời vẫn âm u, mây đen vần vũ, từng cơn mưa vẫn trút xuống khu vực xã đảo này.

Gần 30 phút chiếc ca nô mới mới tới bến tàu vào xã đảo Việt Hải. Bầu trời vẫn âm u, mây đen vần vũ, từng cơn mưa vẫn trút xuống khu vực xã đảo này.

Do những ngày qua mưa lớn, dọc đường vào xã đảo đã xảy ra nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng.

Do những ngày qua mưa lớn, dọc đường vào xã đảo đã xảy ra nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều khối đá lớn lăn xuống chặn ngang đường.

Nhiều khối đá lớn lăn xuống chặn ngang đường.

Đường vào, có một lán trại của đơn vị thi công xây dựng đường nông thôn mới đã bị thiệt hại nặng nề về vật tư, máy móc.

Đường vào, có một lán trại của đơn vị thi công xây dựng đường nông thôn mới đã bị thiệt hại nặng nề về vật tư, máy móc.

Nước ngập sâu hơn 2m.

Nước ngập sâu hơn 2m.

Máy móc hư hại do mưa lớn.

Máy móc hư hại do mưa lớn.

Vượt hơn 1km đường đi xe máy, đoàn công tác phải sử dụng 2 xuống phao để di chuyển vào trung tâm xã.

Vượt hơn 1km đường đi xe máy, đoàn công tác phải sử dụng 2 xuống phao để di chuyển vào trung tâm xã.

Con đường vào xã giờ đang mênh mông nước. Nhiều đoạn phải chèo thuyền luồn lách qua rừng cây ngập nước mới có thể di chuyển được vào trung tâm xã.

Con đường vào xã giờ đang mênh mông nước. Nhiều đoạn phải chèo thuyền luồn lách qua rừng cây ngập nước mới có thể di chuyển được vào trung tâm xã.

Chiếc máy cẩu của đơn vị thi công 'chết chìm' trong nước.

Chiếc máy cẩu của đơn vị thi công 'chết chìm' trong nước.

Lở núi hàng trăm tấn đất đá đổ sập xuống, con đường vào xã giờ đang ngập nước.

Lở núi hàng trăm tấn đất đá đổ sập xuống, con đường vào xã giờ đang ngập nước.

Chiếc cổng chào của xã giờ đã ngập sâu trên 2m nước.

Chiếc cổng chào của xã giờ đã ngập sâu trên 2m nước.

Nhà cửa, công trình của 30 hộ gia đình đã bị ngập hoàn toàn.

Nhà cửa, công trình của 30 hộ gia đình đã bị ngập hoàn toàn.

Vật nuôi, cây trồng, đồ đạc sau một đêm đã ngập lụt, mất trắng.

Vật nuôi, cây trồng, đồ đạc sau một đêm đã ngập lụt, mất trắng.

Hàng quán nước ngập gần mái nhà.

Hàng quán nước ngập gần mái nhà.

Các lực lượng chức năng đều phải sử dụng phương tiện thuyền, mảng để di chuyển, giúp đỡ người dân trong mưa lụt.

Các lực lượng chức năng đều phải sử dụng phương tiện thuyền, mảng để di chuyển, giúp đỡ người dân trong mưa lụt.

Con đường trục chính, hai bên dân cư sinh sống giờ đã chìm trong biển nước.

Con đường trục chính, hai bên dân cư sinh sống giờ đã chìm trong biển nước.

Thuyền lan là phương tiện di chuyển chủ yếu trong mấy ngày ngập úng vừa qua.

Thuyền lan là phương tiện di chuyển chủ yếu trong mấy ngày ngập úng vừa qua.

Một số nhà ở vị trí cao hơn nhưng nước cũng ngập lưng chừng nhà.

Một số nhà ở vị trí cao hơn nhưng nước cũng ngập lưng chừng nhà.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, lực lượng phòng chồng lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện Cát Hải đã có mặt để hướng dẫn, giúp đỡ người dân đối phó với tình trạng mưa lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, lực lượng phòng chồng lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện Cát Hải đã có mặt để hướng dẫn, giúp đỡ người dân đối phó với tình trạng mưa lũ.

Những hộ gia đình ở vị trí chưa bị ngập lụt vẫn còn may mắn sử dụng được điện lưới.

Những hộ gia đình ở vị trí chưa bị ngập lụt vẫn còn may mắn sử dụng được điện lưới.

Chiếc bè tre người dân tự chế để di chuyển trong những ngày mưa lũ.

Chiếc bè tre người dân tự chế để di chuyển trong những ngày mưa lũ.

Những hộ gia đình không bị ngập lụt đã giúp đỡ các hộ bị ngập lụt có nơi ăn chốn ở, đùm bọc nhau trong lúc cả xã gặp thiên tai. Theo người dân cho biết, nếu đêm nay (30/7) tiếp tục xảy ra mưa rào lớn thì số hộ ngập lụt tiếp tục tăng lên.

Những hộ gia đình không bị ngập lụt đã giúp đỡ các hộ bị ngập lụt có nơi ăn chốn ở, đùm bọc nhau trong lúc cả xã gặp thiên tai. Theo người dân cho biết, nếu đêm nay (30/7) tiếp tục xảy ra mưa rào lớn thì số hộ ngập lụt tiếp tục tăng lên.

Bình luận
vtcnews.vn