Tẩm xăng tiêu hủy 8 con beo lửa, 2 con báo gấm

Thời sựThứ Bảy, 30/07/2011 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Số động vật đem tiêu huỷ gồm: 8 con beo lửa, 2 con báo gấm, 15 đoạn sừng nai và 1 con rắn hổ mang chúa.

(VTC News) - Sau nhiều tháng lưu giữ, ngày 29/7, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa đã tiến hành tiêu huỷ nhiều xác động vật hoang dã là tang vật của một vụ bắt giữ.

Số động vật đem tiêu huỷ gồm: 8 con beo lửa, 2 con báo gấm, 15 đoạn sừng nai và 1 con rắn hổ mang chúa.

Các cá thể động vật được tiêu huỷ bằng cách tẩm xăng đốt nhằm tránh tình trạng đào trộm sử dụng 

Để tránh tình trạng đào trộm các xác động vật quý hiếm sau khi tiêu huỷ, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành tẩm xăng, đốt cháy toàn phần các cá thể động vật nói trên.

Số động vật trên chính là tang vật do Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trong vụ vận chuyển động vật trái phép vào ngày 17/10/2010 tại thị trấn Lưu Vệ, huyện Quảng Xương.

Sau khi đã hoàn thành điều tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tiến hành tiêu hủy số tang vật trên.Việc tiêu huỷ có sự phối hợp giữa Chi cục kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá.

Trần Đông
Bình luận
vtcnews.vn