Tài xế xe ôm bị sát hại dã man

Pháp luậtThứ Hai, 20/10/2014 04:00:00 +07:00

Sáng 20/10, người dân sống cạnh đường số 6, khu dân cư Long Thạnh Hưng (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) phát hiện một người nằm bất động trên đường, người dính máu.

Sáng 20/10, người dân sống cạnh đường số 6, khu dân cư Long Thạnh Hưng (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) phát hiện một người nằm bất động trên đường, người dính máu.

Theo cơ quan công an, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), chạy xe ôm tại khu vực ngã ba Trung Lương.

Đêm 19/10, không thấy ông về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được nên người thân đi tìm nhưng không gặp.
Hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: Hoài Thương 
Đến sáng hôm sau, mọi người nghe tin ông Lâm đã bị đâm chết.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân bị mất một xe máy và nhiều tài sản khác. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm trúng động mạch chủ ở cổ dẫn đến tử vong.

Cũng theo cơ quan công an, chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tiếp xảy ra hai vụ giết người chạy xe ôm để cướp của.

Trước đó, rạng sáng 16/10, anh Lê Hoàng Thanh, tài xế xe ôm, cũng bị đâm nhiều nhát dao bên đường tại phường 9 (TP Mỹ Tho) dẫn đến tử vong.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn