Tài xế xe bồn ngang nhiên ‘giăng bẫy chết người’ trên đại lộ nghìn tỷ

Thời sựThứ Sáu, 22/07/2016 07:15:00 +07:00

Lợi dụng khoảng thời gian về đêm, nhiều chiếc xe bồn khi di chuyển đến đại lộ Thăng Long đã lén đổ trộm lượng bê tông dư thừa ra giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mới đây, Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của người dân về tình trạng một số xe bồn có hành vi đổ trộm bê tông ra giữa lòng đường khi đi qua đại lộ Thăng Long khu vực phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

13711678_1790964671134684_446646230_o

Lợi dụng buổi đêm tài xế xe bồn đã ngang nhiên đổ bê tông ra giữa đường  - Ảnh: Ngọc Thắng 

Theo phản ảnh, trong thời gian qua lợi dụng khoảng thời gian về đêm không có cơ quan chức năng kiểm tra, nhiều chiếc xe bồn khi đi qua khu vực này đã đổ bê tông thừa và rác thải xây dựng xuống lòng đường. Tình trạng này không chỉ xảy ra một lần mà đã diễn ra từ lâu nay.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, rất nhiều bê tông nằm ngổn ngang kéo dài trên mặt đường. Hai bên đường, nước xi măng từ đống bê tông chảy ra lênh láng.

Video: Công nhân môi trường vất vả xử lý đống bê tông ngổn ngang trên Đại lộ Thăng Long

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Vân (nhân viên công ty môi trường Thành Công) đơn vị xử lý đống bê tông và rác thải trên cho biết, hoạt động đổ trộm này diễn ra khá lâu và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Các tài xế xe bồn lợi dụng vào buổi tối để đổ trộm, những đống bê tông, đống rác xây dựng nằm ngổn ngang giữa lòng đường rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đã có những trường hợp xảy ra tai nạn do người đi đường đâm phải những đống bê tông này.

Còn nữa, không chỉ gây tai nạn cho người đi đường những đống bê tông và rác xây dựng này còn gây ô nhiễm môi trường, bụi mù mịt khiến người đi đường vô cùng bức xúc. Việc xử lý các đống bê tông này cũng hết sức khó khăn. Nếu đổ từ đêm, sáng sớm chúng tôi đã được điều động cùng 2 chiếc xe phun nước đến để xử lý. Nhiều lần bê tông 'chết' chúng tôi phải rất vất vả mới dọn hết được”, chị Vân chia sẻ.

13728504_1790963787801439_1423287245_o

Không chỉ có bê tông, rác xây dựng và đất cũng được đổ ngang nhiên trên đại lộ Thăng Long - Ảnh: Ngọc Thắng 

Cũng theo chị Vân, những chiếc xe bồn đổ trộm này là của những trạm trộn gần đây, nhiều lần chị cùng đồng nghiệp đã mật phục và bắt được một số xe bồn đổ trộm và giao cho cơ quan chức năng xử lý. Thế nhưng dù được xử lý song tình trạng trên vẫn cứ diễn ra liên tục.

“Tôi không hiểu vì sao đã xử lý mà các tài xế xe bồn vẫn ngang nhiên tái phạm. Mong rằng cơ quan chức năng sớm chấm dứt tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này”, chị Vân cho biết.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại đại lộ Thăng Long:

13692176_1790964704468014_1181848466_o

Hành vi đổ bê tông ra giữa đường tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Ngọc Thắng

13702348_1790964724468012_564784104_o (1)

Số bê tông được các tài xế đổ ra giữa đường, rải theo hàng - Ảnh: Ngọc Thắng 

13720673_1790964661134685_868269277_o

Nhiều chỗ bê tông đã chết, công nhân môi trường phải rất vất vả mới dỡ lên được - Ảnh: Ngọc Thắng 

13816825_1790964587801359_619788051_n

Từng đống bê tông được các nhân viên công ty môi trường dọn lại - Ảnh: Ngọc Thắng 

13692357_1790964277801390_2084978463_o

 Công nhân môi trường thu dọn đống bê tông để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Ngọc Thắng

13694195_1790964691134682_1559965519_o

Nước xi măng từ đống bê tông chảy ra hai bên đường, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: Ngọc Thắng 

13711587_1790964707801347_1592970560_o

Ảnh: Ngọc Thắng 

13692178_1790963901134761_2079252156_o

Không chỉ có bê tông, rác xây dựng, đất cũng được đổ một cách ngang nhiên - Ảnh: NgọcThắng 

13730645_1790963847801433_811496438_o

Vừa gây ô nhiễm vừa, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh: Ngọc Thắng 

13711502_1790963867801431_222026385_o

Cảnh nham nhở trên đại lộ nghìn tỷ - Ảnh: Ngọc Thắng 

13728504_1790963787801439_1423287245_o

 Cơ quan chức năng cần sớm chất dứt tình trang trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn