Tài xế tấn công CSGT bằng súng bắn hơi cay

Pháp luậtThứ Tư, 02/03/2011 09:27:00 +07:00

(VTC News) - Chở 0,5 m3 gỗ Samu bị CSGT phát hiện, tài xế xe 4 chỗ tháo chạy và dùng súng bắn đạn hơi cay tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

(VTC News) - Chở 0,5 m3 gỗ Samu bị CSGT phát hiện, tài xế xe 4 chỗ tháo chạy và dùng súng bắn đạn hơi cay tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Khoảng 22h ngày 28/2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang

làm nhiệm vụ tại Km89+200 trên QL 48
, phát hiện xe ôtô 4 chỗ ngồi BKS 29X - 1884 lưu thông hướng Quế Phong - TP Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh, tài xế còn tăng tốc bỏ chạy.

Lập tức Thượng uý Lê Minh Đức và thượng sỹ Vi Tiến Anh trong tổ dùng xe mô tô đuổi theo. Qúa trình tháo chạy hơn 20km, tài xế xe 4 chỗ liên tục lạng lách đánh võng, chèn xe của hai cán bộ làm nhiệm vụ. Khi xe của lực lượng CSGT áp sát xe ôtô, bất ngờ đối tượng dùng súng bắn hơi cay tấn công hòng chạy thoát.
Chiếc xe vi phạm bị tạm giữ 

Đến Km69+200, quần chúng nhân dân phát hiện sự việc đã dùng chướng ngại vật chắn ngang đường thì tài xế ô tô mới chịu dừng xe. Đúng lúc này các đồng chí CSGT ập lại bắt, đưa tang vật gồm 20 súc gỗ Samu dầu với tổng khối lượng 0,5m3 (là loại gỗ nhóm I thuộc loại quý hiếm); 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Bùi Xuân Bình (SN 1980)  -  trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, Nghệ An). Số gỗ này mua từ huyện Quế Phong (Nghệ An), đang trên đường đưa về quê tiêu thụ.

Hiện sự việc đang được mở rộng điều tra và xử lý theo pháp luật.


Hồng Thắng - Anh Đức
Bình luận
vtcnews.vn