Tài xế đẩy phụ lái xuống đường, cán chết

Pháp luậtThứ Tư, 27/10/2010 10:01:00 +07:00

Trong lúc đứng bám ở cửa xe, phụ lái Toán bị tài xế đẩy ngã xuống đường, cán qua người gây tử vong. Ngày 25/10, can phạm giết người bị bắt.

Trong lúc đứng bám ở cửa xe, phụ lái Toán bị tài xế đẩy ngã xuống đường, cán qua người gây tử vong. Ngày 25/10, can phạm giết người bị bắt.

Chiếc xe gây tai nạn (trái) bị Thắng bỏ ở bên đường. 

Ngày 26/10, Công an Thanh Hoá cho biết tài xế khai tên Nguyễn Tất Thắng, 22 tuổi, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Nạn nhân là Lê Văn Toán, 37 tuổi, cùng quê.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận khi xe đến địa phận Thanh Hóa thì giữa anh ta và phụ lái xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Toán đang đứng bám ở cửa xe, còn Thắng cầm vô lăng. Trong lúc tức giận, Thắng đẩy anh Toán ngã xuống đường. Phụ lái bị xe cán qua người. Chạy thêm chừng 300 m, tài xế bỏ xe, chạy trốn.

Kết quả xác minh của cảnh sát cho thấy, khoảng 3h ngày 22/10 thi thể người đàn ông bị dập nát hai chân được phát hiện trên quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa đi qua địa bàn xã Quảng Thành.

Vào thời điểm xảy ra án mạng, một người dân đi đánh cá dưới đầm cách đường 30 m bỗng nghe tiếng xe phanh gấp cùng tiếng người la thất thanh. Nghi ngờ, anh này chạy ra thì phát hiện xác chết... Sự việc được trình báo công an.

Theo VnExpress


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt

Bình luận
vtcnews.vn