Tài vẽ của 3 bạn trẻ Việt khiến người nước ngoài ngỡ ngàng

Giáo dụcThứ Ba, 06/01/2015 06:32:00 +07:00

Các tác phẩm của bạn trẻ Việt không chỉ nhận được sự ủng hộ trong nước mà cộng đồng nước ngoài cũng chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi.

Các tác phẩm của bạn trẻ Việt không chỉ nhận được sự ủng hộ trong nước mà cộng đồng nước ngoài cũng chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi.

9X vẽ tháp Eiffel (Pháp) bằng bút bi

Chiều 3/1 trên diễn đàn mạng quốc tế về diễn họa có tên Drawing Pencil, đã chia sẻ bức vẽ tòa tháp Eiffel (Pháp) bằng bút bi của một cô gái Việt 17 tuổi, tên Vũ Thùy Trang. Nhanh chóng, bức tranh nhận được hơn 30.000 lượt like (thích), cùng hàng trăm bình luận khen ngợi.
3 bạn trẻ Việt được người nước ngoài khen ngợi nhờ tài vẽ
Chủ nhân của bức vẽ này là Nguyễn Thùy Trang, SN 1997, hiện là học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định. 9X cho biết, cô mất 50 giờ để hoàn thiện bức vẽ tháp Eiffe. Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.
 Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.
Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.

"Mình like trang Drawing Pencil lâu rồi, nhưng bản thân chưa bao giờ dám nghĩ là tranh mình vẽ được page chia sẻ. Cảm ơn các bạn trong diễn hoạ Việt Nam và quốc tế đã để ý nó, và đó cũng là động lực để mình theo đuổi niềm đam mê vẽ sau này" - Thùy Trang chia sẻ.

9X vẽ Hoàng Thùy Linh bằng màu cà phê

Ngày 25/12 trên một diễn đàn vẽ nước ngoài mang tên Drawing Pencil với hơn 3 triệu thành viên, đã chia sẻ 1 bức chân dung vẽ nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh (SN 1988) bằng chất liệu màu cà phê.

Với phong các thể hiện sống động và phá cách, bức tranh nhận được hơn 25.000 lượt like (thích), cùng hàng trăm bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng quốc tế.
 Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.

Tác giả của bức chân dung trên chính là Lê Trọng Hữu, sinh năm 1993, quê Bình Định, hiện học ngành Thiết kế nội thất, ĐH Công Nghệ (Hutech) TP.HCM.
 Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.
Hữu cho biết, trong một lần lướt web, bắt gặp hình ảnh của Hoàng Thùy Linh, bức ảnh tạo cho  cậu nhiều cảm xúc, nên đã quyết định phiêu cùng nó. Hữu mất hơn 5 giờ đồng hồ để thực hiện bức vẽ bằng màu cà phê trên.
 Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.
Tác giả Lê Trọng Hữu.
Khi được cộng đồng nước ngoài quan tâm đến tác phẩm, Trọng Hữu cảm thấy khá vui và tự hào. "Khi được cộng đồng trong nước ủng hộ, thì mình đã khá vui. Đây là lần thứ 2 tranh vẽ của mình được cộng đồng nước ngoài chia sẻ và khen ngợi. Quá nhiều lượt chia sẻ, nên mình không thể kiểm soát được. Chủ yếu là các nước Đông Nam Á, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ireland..." - Hữu cho biết.

9X với biệt tài vẽ truyền thần siêu thực

Hồ Nguyễn Đình Triệu, sinh ngày 15/10/1993, sinh viên năm 4 ngành Thiết kế nội thất, ĐH Công nghệ (Hutech) TP.HCM. Đối với cộng đồng yêu vẽ, cái tên Đình Triệu không còn quá xa lạ, cậu được mọi người biết đến với biệt tài vẽ tranh truyền thần sống động như thật.
 Đam mê vẽ từ nhỏ, Thùy Trang tự tìm tòi học hỏi các kỹ thuật và tham gia các diễn đàn về vẽ trên mạng. 9X cho biết, đây là tác phẩm bút bi đầu tiên của cô.
 Hồ Nguyễn Đình Triệu,
Với cách thể hiện siêu thực và tả được phần hồn của nhân vật, các bức vẽ nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng trong và cả ngoài nước. Các bạn trẻ yêu vẽ không ngừng chia sẻ các bức tranh sống động này.
Hồ Nguyễn Đình Triệu,
Hồ Nguyễn Đình Triệu

Đình Triệu đam mê vẽ từ nhỏ, cậu biết đến thể loại tranh truyền thần từ năm 2012, qua một diễn đàn nước ngoài. Khi thấy những bức tranh của các thành viên yêu hội họa quốc tế, niềm đam mê của 9X như bùng cháy. Từ đó, Triệu quyết định tự tìm tòi học hỏi vẽ thể loại tranh truyền thần.

"Ban đầu mình theo học, thể loại vẽ tranh chì vẫn chưa phổ biến nên có rất ít tài liệu hay tác phẩm để tham khảo. Mình phải tự tìm hiểu học hỏi qua các trang web của những họa sĩ nước ngoài đi trước" - Triệu bày tỏ.

Theo Phan Trai Úc/Zing

Bình luận
vtcnews.vn