Tai nạn trên biển, 8 người thương vong, 3 mất tích

Thời sựThứ Tư, 06/04/2011 12:07:00 +07:00

(VTC News) – 3h10 sáng 6/4, tại vị trí cách vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) khoảng 4 hải lý về phía Đông Bắc đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

(VTC News) – Sáng 6/5, tàu cứu nạn SAR 412, Trung tâm MRCC Đà Nẵng đã đưa 8/11 thuyền viên bị nạn trong vụ tai nạn trên biển rạng sáng ngày 6/4 khiến 2 thủy thủ tử nạn, 3 mất tích và 6 bị thương vào bờ.
Lúc 3h10' sáng 6/4, tại vị trí cách vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) khoảng 4 hải lý về phía Đông Bắc đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng giữa tàu Phúc Hải 05 đang trên hành trình đi từ Indonesia về Đà Nẵng và tàu Bình Minh 28 (của Công ty TNHH Đông Phú), tải trọng 2.000 tấn trên đường chở Clinke từ Thanh Hóa đi An Giang. Vụ va chạm khiến 2 thủy thủ tử nạn, 3 thủy thủ khác mất tích, 6 thủy thủ bị thương, tàu Bình Minh chìm hoàn toàn.
Thuyền trưởng tàu Bình Minh 28, Nguyễn Văn Thắng bàng hoàng kể lại sự việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm MRCC Đà Nẵng đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 ra hiện trường. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp nhận 6 thuyền viên trôi dạt lên tàu. Đến 7h sáng tàu SAR 412 tiếp tục vớt được 2 thuyền viên đang trôi dạt phía mạn trái tàu Phúc Hải 05.

Theo Thuyền trưởng tàu Bình Minh 28, Nguyễn Văn Thắng (SN 1952, Nghệ An), vào thời điểm trên khi thủy thủ đoàn đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc vì tiếng va đập rất mạnh từ mạn tàu. Toàn bộ 11 thuyền viên, thợ máy tập trung lên boong sau của tàu cùng áo phao cứu sinh để ứng phó và khởi động phao bè. Tuy nhiên do cú va đập mạnh, tàu Bình Minh 28 vỡ toác khiến nước tràn vào tàu rất nhanh và chỉ trong vòng từ 5-7 phút, tàu Bình Minh 28 đã chìm hoàn toàn.
Tàu Bình Minh 28 chìm đã kéo theo toàn bộ 11 thủy thủ xuống độ sâu hơn 3m so với mặt biển. Sau đó, 6 thủy thủ đã bơi và bám được vào 2 phao bè. Riêng 2 thuyền viên khác là Lê Ngọc Kiên (quê Thái Bình) và Nguyễn Thế Tuyển (quê Hưng Yên) bị trôi dạt và tử vong sau đó. Còn lại 3 thuyền viên là Hà Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Giới và Hà Văn Đồng bị mất tích.

Theo các thuyền viên tàu cứu hộ cho biết, sau cú va đập mạnh, một lượng lớn dầu trên tàu Bình Minh 28 tràn ra biển khiến vùng biển nơi đây đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện tại tàu SAR 27-01 đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích còn lại.

Đúng 9h30 sáng 6/4, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Da Nang MRCC cập cảng đưa 8 thuyền viên bị nạn lên bờ.
Lần lượt, hai thuyền viên trong tình trạng nguy kịch được đưa lên bờ... 
Thuyền viên Nguyễn Văn Điển thất thần kể lại sự việc... 
Vụ tai nạn có lẽ sẽ là ký ức khó quên đối với phục vụ tàu Bình Minh 28, Nguyễn Văn Hải (SN 1986, quê Nghệ An).
Bửu Lân


Bình luận
vtcnews.vn