Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

Thời sựThứ Năm, 07/05/2015 07:20:00 +07:00

Chiều 6/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau gần 8 ngày nỗ lực cứu chữa, chị Nguyễn Thị Hương Mai, nạn nhân cuối cùng trong vụ TNGT thảm khốc ở Đà Nẵng đã qua đời

(VTC News) - Chiều 6/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau gần 8 ngày nỗ lực cứu chữa, chị Nguyễn Thị Hương Mai, nạn nhân cuối cùng trong vụ TNGT thảm khốc ở Đà Nẵng ngày 29/4 đã qua đời.

Dù các bác sỹ Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng đã cố gắng cứu chữa nhưng trường hợp của Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1988, quê quán ở Quảng Bình) bị chấn thương quá nặng nên không thể qua khỏi.

Đến 15h chiều ngày 6/5, gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà chồng ở số 22 Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), chị Mai đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà.


Tai nạn thảm khốc, thai phụ, vụ tai nạn 6 người chết, Đà Nẵng, tử vong, xe giường nằm
Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn xe Camry khiến 6 người chết đã tử vong 

Theo các bác sĩ điều trị, chị Mai đang mang thai 2 tháng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, phổi bị dập nát và liên tục hôn mê sâu cho đến khi gia đình có nguyện vọng đưa về nhà.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 10h sáng 29/4, xe Camry mang BKS 43A-123.15 do chồng chị Mai là anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987) điều khiển đã bị xe khách giường nằm BKS 74B - 002.37 do tài xế Lê Nhật Phương (42 tuổi, trú khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển đâm ngang, kéo lê và biến dạng hoàn toàn.

Trên xe Camry lúc này chở chị Mai, cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con ruột chị Mai); bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965, mẹ chồng chị Mai, cùng trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng); ông Nguyễn Văn Bình (SN 1955, bố ruột); bà Trần Thị Huế (SN 1960, mẹ ruột) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1991, em ruột chị Mai, cùng quê Quảng Bình).

Vụ tai nạn khiến 4 người gồm: anh Hoàng Anh (chồng), bà Bảy, ông Bình và cháu Hoàng Nguyên chết tại chỗ. Riêng bà Huế và chị Trang tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng sau khi được đưa đi cấp cứu. Chị Mai bị hôn mê sâu liên tục từ khi đưa vào bệnh viện cho đến khi không qua khỏi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Nhật Phương, tục được điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Tai nạn giao thông ở TP.HCM


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn