Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Đã xác định được nguyên nhân

Đời sốngThứ Sáu, 27/05/2016 03:33:00 +07:00

Xe khách giường nằm Sơn Quy đã vượt xe tải, bất ngờ va chạm mạnh xe khách Phương Trang khiến 13 người chết, 39 người bị thương.


(VTC News) - Xe khách giường nằm Sơn Quy đã vượt xe tải, bất ngờ va chạm mạnh xe khách Phương Trang khiến 13 người chết, 39 người bị thương.

Ngày 27/5, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản thông báo kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4h15 ngày 22/5, tại Km 1730 + 300 m trên quốc lộ 1 (đoạn đi qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Theo kết luận điều tra ban đầu, xác định nguyên nhân là do tài xế Trần Công Định điều khiển xe khách giường nằm BKS 38N-5577 (thuộc hãng xe Sơn Quy, Hà Tỉnh) vượt ô tô tải BKS 86C-053.88 do tài xế Võ Đức Thoại điều khiển.

Lúc vượt qua khỏi đầu xe tải, xe Sơn Quy đã đâm trực diện vào phần đầu, góc bên trái của xe khách Phương Trang BKS 51B -11.224 do tài xế Phan Văn Thảo lái, làm 2 xe quay ngang, chắn lòng đường. Xe 51B-11.224 của hãng Phương Trang cháy trước và lan sang các phương tiện khác.

 Hiện trường vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận

Chủ chiếc xe máy BKS 76X-7800 bị cháy đen dưới đường gần 2 xe khách là chị Lê Thị Ái Liên (32 tuổi, trú ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Chị Liên giao xe cho em ruột là anh Lê Hồng Đạt (24 tuổi) đưa vào TP.HCM theo xe Phương Trang (anh Đạt đã tử vong trong vụ TNGT này). 

Thông tin về con chó chết cháy tại hiện trường mà có dư luận cho rằng hai xe khách đã tông phải xe máy bắt trộm chó, thực chất là của hành khách Lê Huy Hoàng (16 tuổi) đi trên xe Sơn Quy đưa về quê.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý vụ tai nạn giao thông theo quy định và đang tiếp tục phối hợp với Cục C54 - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ PC44, PC45, PC54 - Công an tỉnh giám định, xác minh củng cố tài liệu, làm việc với các chủ phương tiện hai xe khách để xác định trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân, đồng thời để kết luận vụ tai nạn.

Như VTC News đã đưa tin, vụ TNGT thảm khốc xảy ra vào lúc 4h15 ngày 22/5, tại Km 1730 + 300 đã làm 13 người chết và 39 người bị thương. Tại hiện trường hai xe khách đều cháy rụi trơ khung và xe tải bị cháy phần đầu, cabin bẹp dúm.

Do thi thể các nạn nhân đều bị cháy gần như thành than nên việc xác định danh tính phải qua giám định AND. Hai ngày sau vụ tai nạn, toàn bộ danh tính nạn nhân đã được xác định và bàn giao cho người thân mai táng.

Về phần hỗ trợ thiệt hại, nhà xe Phương Trang hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng/khách bị chết, cho xe đưa xác nạn nhân về quê an táng. Các nạn nhân bị thương tích, tùy theo mức độ nặng nhẹ cũng được nhà xe Phương Trang hỗ trợ nhằm giúp hành khách của mình vượt qua TNGT thương tâm.

Video: Thông tin mới nhất vụ tai nạn ở Bình Thuận 


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn