Tai nạn thảm khốc 6 người chết ở Tây Ninh: Các nạn nhân bị thương giờ ra sao?

Thời sựThứ Tư, 04/10/2017 14:30:00 +07:00

6 trong 8 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách ở Tây Ninh đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị, tuy nhiên tình trạng của những người này đều khá xấu.

Ngày 4/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 6 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ninh vào ngày 2/10.

Theo đó, bệnh nhân bị thương nặng nhất là Lê Thị Ánh (75 tuổi), nhập viện trong tình trạng dập não, xuất huyết dưới nhện. Hiện tại, bà Ánh vẫn đang phải thở bằng máy, tình trạng rất nguy kịch.

Trong số 6 bệnh nhân nhập viện, có 2 nạn nhân dưới 18 tuổi là em Phan Văn Hiếu (17 tuổi) và Trần Văn Khương (15 tuổi). Cả 2 em đều nhập viện trong trạng thái tỉnh. Tuy nhiên, Hiếu bị đa chấn thương, dập gan, dập phổi, còn Khương bị máu tụ ngoài màng cứng ở đỉnh đầu trái. 

22050363_399617880453483_1571637933380645629_n

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh khiến 6 người chết.

Ngoài ra, tất cả bệnh nhân còn lại đều đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung theo dõi, kịp thời xử lý, cứu chữa khi có biểu hiện xấu.

Được biết, những nạn nhân khác trong vụ tai nạn vì bị thương nhẹ hơn nên vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 4h ngày 2/10, trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách đã xảy ra khiến 14 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 67B -004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, trú tại xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm lái chạy hướng từ TP.HCM về TP Tây Ninh. Khi đến đoạn đường trên, xe ô tô 16 chỗ chạy trái đường, đâm trực diện vào xe khách Cẩm Lệ mang BKS 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, trú huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cầm lái.

Cú tông trực diện khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng, 6 người chết tại chỗ, 8 người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe 16 chỗ buồn ngủ, chạy lấn làn dẫn đến va chạm với xe khách giường nằm.

Video: Hiện trường tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Bình Định

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn