Tai nạn thảm khốc 5 người chết: Tài xế khai đạp nhầm chân ga

Thời sựThứ Tư, 03/06/2015 08:21:00 +07:00

Ông Võ Văn Răng - tài xế lái xe đầu kéo rơ mooc gây tai nạn khiến 5 người chết vào sáng 31-5 trước Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức) khai đạp nhầm chân ga

Ông Võ Văn Răng - tài xế lái xe đầu kéo rơ mooc gây tai nạn khiến 5 người chết vào sáng 31/5 trước Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức) khai đạp nhầm chân ga khiến xe lao lên.

Ngày 2/6, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ ông Võ Văn Răng - tài xế lái xe đầu kéo rơ mooc gây ra vụ tai nạn khiến 5 người chết vào sáng 31/5 trước khu vực ngã ba Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức).

Theo cơ quan điều tra, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Răng (48 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn là, 45,5 miligam/100 mililit máu. Trong đó mức cho phép là 50 miligam/100 mililit máu.
Nhiều người chưa hết bàng hoàng nhìn chiếc xe gặp nạn bẹp dúm - Ảnh: Hải Hiếu 

Tại cơ quan điều tra, ông Răng khai khi lái xe ông không có uống rượu bia hoặc dùng chất kích thích.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên là do ông không tập trung chú ý quan sát khi lái xe.

Khi ông Răng lái xe đổ dốc cầu vượt Linh Xuân thì ông thấy phía trước là một chiếc xe tải. Lúc này, ông Răng đạp thắng nhưng chiếc xe của ông vẫn lao đi và va chạm với xe tải.

Video: Tai nạn kinh hoàng, 5 người chết ở TP.HCM


Trong tình huống này, ông Răng định đạp thắng để giảm tốc độ xe nhưng đạp nhầm chân ga, khiến xe đầu kéo lao lên phía trước tông, đụng ôtô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước, làm 5 người trên xe này chết.

Xe đầu kéo của ông Răng tiếp tục đâm mạnh vào một xe khách (loại 50 chỗ), mới dừng lại.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn