Tai nạn kinh hoàng ở Huế: Xe khách đi sai làn, cua ngoặt với tốc độ cao

Thời sựThứ Ba, 24/11/2015 08:08:00 +07:00

Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân xảy ra tai nạn lỗi thuộc về xe khách khi xe này chạy sai làn đường với tốc độ cao tại vị trí cua h

(VTC News) - Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân xảy ra tai nạn lỗi hoàn toàn thuộc về xe khách khi xe này chạy sai làn đường với tốc độ cao tại vị trí cua hẹp.

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở Huế giữa xe đầu kéo và xe khách xảy ra vào sáng 23/11, Đại úy Phan Bảo Chung – Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Đường bộ & Đường sắt) tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin với báo chí, bước đầu nguyên nhân được xác nhận là do xe giường nằm BKS 51B – 183.47 đi lên đèo Phước Tượng tại đoạn cua ngoặt với tốc độ cao, sai làn đường rồi va chạm với xe đầu kéo  75C - 002. 56.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.
Sau vụ tai nạn, đã có tổng cộng 7 người bị thương, một người tử vong là tài xế điều khiển xe khách Đỗ Chí Thăng (SN 1972, trú tại Tuy Hòa, Phú Yên), một người nguy kịch là tài xế điều khiển xe đầu kéo Nguyễn Văn Quang (SN 1967 trú tại phường Kim Long, thành phố Huế).

Trước đó, VTC News đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 23/11 tại Km 869 + 800 trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe xe khách BKS 51B – 183.47 với xe đầu kéo BKS 75C – 002.56 có kéo theo rơ – mooc.

Hậu quả, hai xe tan nát phần đầu, có 9 người thương vong sau vụ tai nạn, trong đó hai tài xế điều khiển xe khách và xe đầu kéo nguy kịch. Chiều cùng ngày, tài xế xe khách Đỗ Chí Thăng đã tử vong tại bệnh viện.


Video: Hai xe khách đâm nhau tan tành, ít nhất 16 người chết

Nguyễn Văn Vương
Bình luận
vtcnews.vn