Tai nạn hy hữu: Quạt trần rơi trúng đầu 2 học sinh

Giáo dụcChủ Nhật, 17/04/2016 10:50:00 +07:00

Cụ thể, trong khi hàng chục học sinh lớp 8A đang ngồi học, bất ngờ chiếc quạt trần đang chạy rơi xuống khiến 2 học sinh bị thương, nhiều học sinh hoảng loạn.

Cụ thể, trong khi hàng chục học sinh lớp 8A đang ngồi học, bất ngờ chiếc quạt trần đang chạy rơi xuống khiến 2 học sinh bị thương, nhiều học sinh hoảng loạn.

Vụ tai nạn hy hữu quạt trần rơi trúng đầu khiến 2 trẻ bị thương xảy ra khi hàng chục học sinh lớp 8A, trường THCS Mỹ Lộc (Hà Tĩnh) đang ngồi học.
Vụ tai nạn hy hữu quạt trần rơi trúng đầu khiến em Nguyễn Sinh Hùng phải khâu 4 mũi để xử lý vết thương. Ảnh Thanh Niên
Vụ tai nạn hy hữu quạt trần rơi trúng đầu khiến em Nguyễn Sinh Hùng phải khâu 4 mũi để xử lý vết thương. Ảnh Thanh Niên 

Thầy giáo Nguyễn Thế Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, trường THCS Mỹ Lộc (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết vụ tai nạn hy hữu nói trên xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 15/4.

Theo đó, khi các em học sinh của lớp đang trong giờ học buổi sáng thì chiếc quạt trần đang chạy trên đầu bất ngờ rơi xuống. Sự cố quạt trần rơi trúng đầu đã khiến em Nguyễn Sinh Hùng bị toạc đầu, chảy nhiều máu và em Đặng Thị Quỳnh bị chấn thương nhẹ ở vai. Ngay sau khi vụ tai nạn hy hữu xảy ra, các thầy cô giáo đã đưa 2 học sinh này vào Trạm y tế xã Mỹ Lộc điều trị.

Đến tối cùng ngày, sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của 2 học sinh gặp nạn đã ổn định và được cho về nhà điều trị ngoại trú. Được biết, ngay sau khi tai nạn hy hữu xảy ra, chính quyền xã Mỹ Lộc đã yêu cầu ban giám hiệu trường THCS của xã này kiểm tra toàn diện các quạt điện đang được sử dụng tại các phòng học do lo ngại nhiều quạt trong số đó đã sử dụng cả chục năm có thể gây ra vụ việc tương tự.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, vụ tai nạn hy hữu tương tự cũng xảy ra ở trường Đại học Thương mại (Hà Nội) trong giờ học khiến 2 nữ sinh viên bị thương nhẹ.
 

Sáng 12/4, ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), cho biết chiều ngày 11/4, tại trường đã xảy ra sự cố quạt trần rơi trúng đầu trong giờ học khiến 2 sinh viên bị thương nhẹ.


Theo ông Đinh Văn Sơn, chiếc quạt trần rơi do bị chập điện song rất may quạt mắc rồi từ từ rơi xuống nên 2 sinh viên đều bị thương ở phần mềm, có thể đi học lại bình thường sau sự cố. Theo một số sinh viên trường Thương mại, sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 11/4 tại giảng đường V501 của trường Đại học Thương mại.

Lúc này, nhiều sinh viên đang ngồi học thì bất ngờ một chiếc quạt từ trên cao rơi xuống giữa phòng học. Vụ việc khiến 2 nữ sinh viên đang ngồi học bị thương và nhiều người khác hoảng loạn.

Một nữ sinh cho biết, nhiều chiếc quạt tại giảng đường đều đã cũ kỹ, hoen gỉ. Do đó, vụ tai nạn hy hữu quạt trần rơi trúng đầu xảy ra khiến nhiều sinh viên trong trường tỏ ra lo sợ.


Nguồn: Nguoilaodong
Bình luận
vtcnews.vn