Tai họa từ trên trời rơi xuống, 2 cô gái bị thương nặng

Thời sựThứ Bảy, 05/04/2014 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Hai thiếu nữ không may bị nhánh cây từ trên cao đổ đè trúng người bị gãy chân và bị thương phải nhập viện cấp cứu.

(VTC News) - Hai thiếu nữ không may bị nhánh cây từ trên cao đổ đè trúng người, gãy chân và bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 6h30 sáng 5/4, người đi đường hốt hoảng vứt xe tháo chạy khi phát hiện nhánh cây xanh có đường kính khoảng 30cm, dài 15m đổ dập xuống đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 

Hiện trường vụ tai nạn 

Cùng lúc này, chị Ngô Hoàng Như Thủy (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh) và chị Trần Hải Nhi (SN 1996, ngụ quận 1) do không chạy kịp bị nhánh cây rơi trúng vào người bị thương, xe hư hỏng nặng. 

Chị Thủy bị gãy chân trái được các bác sĩ sơ cứu tại chỗ, còn chị Nhi bị thương khắp người được chuyển vào Bệnh viện  quận 1, TP.HCM cấp cứu. 

Chị Ngô Hoàng Như Thủy bị gãy chân được các bác sĩ sơ cứu tại chỗ 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Đội CSGT Bến Thành đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông. Khoảng 30 phút sau, phía Công ty Công viên cây xanh TP.HCM  mới cử nhân viên đến dùng cưa cắt nhánh cây thành từng khúc để giải phóng hiện trường.

Nhân viên Công ty Công viên cây xanh TP.HCM dùng cưa cắt nhánh cây bị gãy giải phóng hiện trường 

"Thời điểm xảy ra sự cố thời tiết ở Sài Gòn vẫn bình thường, không xuất hiện mưa gió gì cả, không hiểu tại sao nhánh cây lại gãy rơi trúng người. Tội nghiệp hai cô gái trẻ quá, do không tháo chạy kịp bị nhánh cây đè bị  thương nặng", ông Nguyễn Hữu Phương cho biết.

Đến 7h30 cùng ngày, giao thông trên đoạn đường Lê Duẩn mới trở lại bình thường.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn