Taekwondo thất bát, Thể thao Việt Nam chưa hết 'hạn'

Thể thaoChủ Nhật, 21/11/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Những niềm hy vọng cuối cùng của Taekwondo Việt Nam không vào chung kết, đồng nghĩa với việc hy vọng vàng vẫn còn dang dở với Đoàn TTVN.

(VTC News) - Khi Hữu Nhân, Huỳnh Châu, những niềm hy vọng cuối cùng của Taekwondo Việt Nam không lọt được vào chung kết, đồng nghĩa với việc sau ngày 20/11, hy vọng vàng vẫn là niềm đau đáu với Đoàn TTVN.(Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Bước vào ngày thi đấu cuối cùng (20/11), Taekwondo Việt Nam tham dự với 3 VĐV Nguyễn Hữu Nhân (hạng cân dưới 54kg nam) gặp Al Bakhit (Jordan); Lê Huỳnh Châu (dưới 58kg nam) được miễn vòng loại và chờ đối thủ trong vòng loại thứ 2; Hà Thị Nguyên (dưới 73kg nữ) gặp Alora Kirstie (Philippines) ở tứ kết.

Nguyễn Hữu Nhân (giáp đỏ) thua võ sĩ người Thái ở tứ kết. (Ảnh: Tuấn Anh/từ Quảng Châu)

Trận đấu giữa Hữu Nhân và võ sỹ Jordan diễn ra hết sức kịch tính và phải qua hai lần khiếu nại cộng với nỗ lực ghi điểm ở hiệp đấu thứ 3 quyết định, VĐV Việt Nam mới duy trì được thắng lợi 6/4.

Thắng tiếp Orazgeldiyev Shohrat (Turkmenistan) với tỷ số đậm 13/2 ở vòng 1/8, Hữu Nhân chạm trán Khawlaor Chutchawa (Thái Lan) và để thua 1/9, chấp nhận dừng bước tại vòng tứ kết.

Niềm hy vọng Lê Huỳnh Châu sau khi hoà Xu Yongzeng (Trung Quốc) 3/3 ở 3 hiệp chính đã thua điểm trong hiệp phụ và sớm bị loại. Cuối cùng, Hà Thị Nguyên (dưới 73kg nữ) cũng thua Alora Kirstie (Philippines) 2/4 ở tứ kết.

Kết thúc Asiad 16, Taekwondo Việt Nam chỉ giành 1 HCB (Nguyễn Thị Hoài Thu, dưới 53kg nữ) và 3 HCĐ (Dương Thanh Tâm hạng cân dưới 74kg nam; Vũ Thị Hậu hạng dưới 49kg nữ và Nguyễn Trọng Cường hạng dưới 87kg nam).

Một ngày thi đấu trầm lặng nữa của Đoàn TTVN tại Asiad 16 lại qua đi và vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng chưa được cải thiện. Không biết từ nay đến ngày bế mạc, những người hâm mộ Việt Nam có được chia sẻ niềm vui với các quan chức, HLV, VĐV hay không.

Sang ngày 21/11, Điền kinh chính thức nhập cuộc nhưng mới chỉ là giai đoạn đấu loại. Bắn cung, đấu kiếm, boxing đều có sự xuất hiện của các VĐV Việt Nam nhưng cơ hội giành huy chương là gần như không có.

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN ngày 21/11

8h00: Bắn cung: Vòng 1/8: Việt Nam - Ấn Độ

8h30: Vòng 1/8: Vật hạng 60kg nam: Tạ Ngọc Tân/Ri Kwang Il (CHDCND Triều Tiên)

9h18: Vòng 1/8 hạng 55kg nam: Hồ Quang Hải/Yun Won Chol (CHDCND Triều Tiên)

11h30: Đấu kiếm: Vòng 1/16 Đồng đội nam: Việt Nam/ Uzbekistan

14h00: Boxing: Vòng 1/8 hạng 48- 51kg: Nguyễn Thị Tuyết Mai/Mak Kit I (Macao Trung Quốc)

16h00: Điền kinh: Vòng loại 100m nữ...


Chí Tâm (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn