Suýt chết vì uống thuốc kháng viêm

Sức khỏeThứ Sáu, 24/10/2014 01:07:00 +07:00

(VTC News) - Uống thuốc kháng viêm không theo chỉ dẫn của bác sĩ có thể khiến bạn tử vong. (Ngọc Mai)

Sau 2 tuần bị cúm dai dẳng, Paul Burkhardt, 36 tuổi đã mua một vỉ thuốc có chứa ibuprofen để giảm các triệu chứng khó chịu do cúm gây ra.

Sau 2 tuần bị cúm dai dẳng, Paul Burkhardt, 36 tuổi đã mua một vỉ thuốc có chứa ibuprofen để giảm các triệu chứng khó chịu do cúm gây ra.

Cứ sau 5-6 giờ, anh dùng 2 viên theo đúng liều lượng ghi trong hướng dẫn sử dụng.

Cứ sau 5-6 giờ, anh dùng 2 viên theo đúng liều lượng ghi trong hướng dẫn sử dụng.

Nhưng chỉ 1 ngày sau khi dùng thuốc, Paul thức dậy vào ban đêm khi thấy da bị kích thích.

Nhưng chỉ 1 ngày sau khi dùng thuốc, Paul thức dậy vào ban đêm khi thấy da bị kích thích.

Hai ngày sau, anh phát hiện ra khuôn mặt của mình đã sưng húp bất thường và cơ thể của mình đỏ và ngứa.

Hai ngày sau, anh phát hiện ra khuôn mặt của mình đã sưng húp bất thường và cơ thể của mình đỏ và ngứa.

Đến bệnh viện, Paul được bác sĩ cho biết anh bị phát ban do sử dụng ibuprofen.

Đến bệnh viện, Paul được bác sĩ cho biết anh bị phát ban do sử dụng ibuprofen.

May mắn cho anh, nếu uống thêm 1 liều nữa, anh có thể tử vong. Và anh đã rất biết ơn khi mình đã quên mất liều cuối cùng trong ngày.

May mắn cho anh, nếu uống thêm 1 liều nữa, anh có thể tử vong. Và anh đã rất biết ơn khi mình đã quên mất liều cuối cùng trong ngày.

Bình luận
vtcnews.vn