Super Cup dáng xưa vóc cũ xuất hiện tại triển lãm ô tô Nhật Bản

XeThứ Sáu, 30/10/2015 12:10:00 +07:00

Super Cup, chiếc xe từng làm nên tên tuổi xe máy Honda, được Chủ tịch Tập đoàn Honda giới thiệu mẫu concept chạy điện trong hình hài xưa cũ như từng có.

Được trưng bày trang trọng tại gian hàng triển lãm của Honda tại Tokyo Motor Show 2015 tại Nhật Bản, chiếc Super Cup xuất hiện khá bất ngờ dưới dạng phiên bản concept trong dáng vẻ xưa cũ như cách đây nhiều thập kỷ.

Được trưng bày trang trọng tại gian hàng triển lãm của Honda tại Tokyo Motor Show 2015 tại Nhật Bản, chiếc Super Cup xuất hiện khá bất ngờ dưới dạng phiên bản concept trong dáng vẻ xưa cũ như cách đây nhiều thập kỷ.

Theo Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Honda, ngài Takahiro Hachigo, Super Cub là mẫu phương tiện di chuyển cá nhân trong khoảng cách ngắn theo ý tưởng 'kinh tế, dễ vận hành' mà hãng theo đuổi kể từ khi chế tạo chiếc Super Cub thế hệ đầu tiên.

Theo Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Honda, ngài Takahiro Hachigo, Super Cub là mẫu phương tiện di chuyển cá nhân trong khoảng cách ngắn theo ý tưởng 'kinh tế, dễ vận hành' mà hãng theo đuổi kể từ khi chế tạo chiếc Super Cub thế hệ đầu tiên.

Chiếc Super Cub mới dường như trở lại kiểu dáng hoài cổ của phiên bản từng ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ.

Chiếc Super Cub mới dường như trở lại kiểu dáng hoài cổ của phiên bản từng ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ.

Tuy nhiên Super Cub mới được giới thiệu là phiên bản chạy điện, với trọng lượng nhẹ và nhiều tính năng thông minh hơn.

Tuy nhiên Super Cub mới được giới thiệu là phiên bản chạy điện, với trọng lượng nhẹ và nhiều tính năng thông minh hơn.

Trong nỗ lực đơn giản hoá môi trường sử dụng xe, bộ ắc quy điện cũng được thiết kế linh hoạt cho phép tháo ra và sạc lại thông qua ổ cắm điện gia dụng tiêu chuẩn.

Trong nỗ lực đơn giản hoá môi trường sử dụng xe, bộ ắc quy điện cũng được thiết kế linh hoạt cho phép tháo ra và sạc lại thông qua ổ cắm điện gia dụng tiêu chuẩn.

Tại triển lãm Tokyo Motorshow lần thứ 44 vừa khai mạc tại Tokyo, Honda cũng công bố các dòng sản phẩm sản xuất và những mô hình ý tưởng về ôtô, xe máy cùng những điểm nhấn khác cực kỳ ấn tượng.

Tại triển lãm Tokyo Motorshow lần thứ 44 vừa khai mạc tại Tokyo, Honda cũng công bố các dòng sản phẩm sản xuất và những mô hình ý tưởng về ôtô, xe máy cùng những điểm nhấn khác cực kỳ ấn tượng.

Mẫu Civic Type R hoàn toàn mới, nỗ lực của Honda trong việc mang lại khả năng vận hành hiệu năng cao trên chiếc xe nhỏ.

Mẫu Civic Type R hoàn toàn mới, nỗ lực của Honda trong việc mang lại khả năng vận hành hiệu năng cao trên chiếc xe nhỏ.

Siêu môtô RC213V, mẫu môtô đình đám của Honda tham gia Giải đua xe vô địch Thế giới 2015 MotoGP.

Siêu môtô RC213V, mẫu môtô đình đám của Honda tham gia Giải đua xe vô địch Thế giới 2015 MotoGP.

McLaren Honda MP4-30, mẫu xe chuyên dành cho giải đua đình đám F1.

McLaren Honda MP4-30, mẫu xe chuyên dành cho giải đua đình đám F1.

Mẫu xe ý tưởng siêu thể thao trọng lượng nhẹ được thiết kế với ý tưởng chủ đạo 'sự hiện diện mạnh mẽ'

Mẫu xe ý tưởng siêu thể thao trọng lượng nhẹ được thiết kế với ý tưởng chủ đạo 'sự hiện diện mạnh mẽ'

Dòng Honda S660 – mẫu xe cỡ nhỏ thể thao mui trần mới.

Dòng Honda S660 – mẫu xe cỡ nhỏ thể thao mui trần mới.

Mẫu xe ý tưởng WANDER STAND được thiết kế theo đuổi niềm vui và sự tự do di chuyển theo ý tưởng 'Lang thang – đi theo ý muốn'

Mẫu xe ý tưởng WANDER STAND được thiết kế theo đuổi niềm vui và sự tự do di chuyển theo ý tưởng 'Lang thang – đi theo ý muốn'

Honda NSX thế hệ hoàn toàn mới là mẫu siêu xe sở hữu động cơ V6 VTEC tăng áp kép hoàn toàn mới tích hợp cơ cấu phun nhiên liệu trực tiếp đặt chính giữa hệ thống khung gầm siêu nhẹ.

Honda NSX thế hệ hoàn toàn mới là mẫu siêu xe sở hữu động cơ V6 VTEC tăng áp kép hoàn toàn mới tích hợp cơ cấu phun nhiên liệu trực tiếp đặt chính giữa hệ thống khung gầm siêu nhẹ.

Triển lãm Tokyo Motorshow lần thứ 44 diễn ra tại Tokyo Big Sight sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 8/11/2015. (Thái Anh)

Triển lãm Tokyo Motorshow lần thứ 44 diễn ra tại Tokyo Big Sight sẽ diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 8/11/2015. (Thái Anh)

Bình luận
vtcnews.vn