Hà Nội: Thêm người chết do sốt xuất huyết, có nơi nhà ai cũng có người mắc bệnh

Sức khỏeThứ Sáu, 28/07/2017 06:44:00 +07:00

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, bệnh nhân này ở phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Như vậy, số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đến thời điểm này đã tăng lên 4 người.

 Báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay đã là hơn 7.600 trường hợp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 ca mắc mới. Có những địa bàn, gia đình nào cũng có người mắc sốt xuất huyết.

SOT XUAT HUYET (1)

 Bệnh nhân nên đến điều trị sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. (Ảnh: Lê Thạch)

Theo nhận định của các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết còn tiếp tục tấn công người dân Hà Nội do số ngày mưa dự báo còn nhiều, muỗi tiếp tục phát triển mạnh.

Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu là giám sát phát hiện người bệnh, tuyên truyền, tổ chức diệt muỗi và diệt bọ gậy

Sau ca tử vong thứ 4, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo yêu cầu các gia đình có người nhà bị sốt xuất huyết cần phải khai báo cho các trung tâm y tế để kịp thời theo dõi và điều trị, tránh tình trạng bệnh trở nặng, nguy hiểm tới tính mạng.

Lê Thạch
Bình luận
vtcnews.vn