Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội bị tố 'chặt chém' người bệnh gấp 24 lần

Sức khỏeThứ Tư, 15/03/2017 17:31:00 +07:00

Một nạn nhân đã làm đơn gửi tới cơ quan chức năng phản ánh việc Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) thu tiền điều trị bệnh gấp 24 lần so với cơ sở khác.

Sự việc Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (km12 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) làm chết thai phụ khi điều trị bệnh phụ khoa còn đang trong quá trình điều tra thì thêm một nạn nhân khác lên tiếng phản ánh việc phòng khám này "chặt chém" người bệnh.

Người lên tiếng tố phòng khám này là em L.T.N. (sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội). Theo đơn gửi tới các cơ quan chức năng, N. cho biết, em phải gọi người nhà đến “giải cứu” khi điều trị bệnh tại đây vì chi phí đắt gấp 24 lần so với các cơ sở khác.

img1489471327_2452

Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội liên tiếp bị người bệnh "tố". (Ảnh: Tiến Phòng).

Theo đó, ngày 5/11/2016, N. đến Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội để khám bệnh nam khoa. Trước đó, N. đã đóng 1 triệu đồng tiền thăm khám ban đầu. Sau khi khám xong, một bác sĩ Trung Quốc kết luận N. viêm loét bao quy đầu và chỉ định phải phẫu thuật ngay. 

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật xong khoảng 5 phút, phòng khám đưa phiếu thu với chi phí lên đến 15 triệu đồng (chưa kể 1 triệu đồng tiền khám ban đầu). Ngoài ra, các bác sĩ tại đây hẹn N. rằng, với bệnh này phải điều trị trong 7 ngày mới khỏi hẳn.

Vì là sinh viên năm thứ nhất, không có nhiều tiền trong người nên N. phải gọi người nhà gửi tiền ra để thanh toán tiền điều trị. Qúa bất ngờ trước số tiền mình phải đóng, nhưng nghĩ rằng “há miệng mắc quai” nên N. cố chịu.

Theo lịch hẹn, ngày 6/11, N. quay lại thay băng và tiêm thuốc tại phòng khám. Tuy nhiên, sau khi thay băng, tiêm thuốc, phòng khám lại đưa thêm hóa đơn yêu cầu N. thanh toán với số tiền là 8 triệu đồng.

Khi N. thắc mắc đã nộp chi phí 15 triệu đồng ngày hôm qua, thì phòng khám cho biết, số tiền đó (15 triệu đồng - PV) chỉ là chi phí điều trị ngày hôm trước. Như vậy, tổng số tiền N. đóng cho phòng khám là 24 triệu đồng.

17327914_1020869836676511

N. đã gửi đơn "tố" Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội tới các cơ quan chức năng.

Nghi ngờ phòng khám này làm việc khuất tất, cố tình “chặt chém” người bệnh, chiều ngày 6/11, N. sang Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ kết luận, N. chỉ bị viêm quy đầu bình thường. Bác sĩ kê đơn thuốc với chi phí chưa đến 1 triệu đồng. Chỉ 3 ngày sau điều trị theo đơn này, N. đã khỏi bệnh.

N. cho rằng, nếu tiếp tục điều trị tại phòng khám theo liệu trình 7 ngày không biết số tiền sẽ là bao nhiêu, có lẽ nhiều hơn con số 24 triệu đồng mà em đã phải nộp. N cũng cho biết, mình may mắn khi đã sang bệnh viện khác để thăm khám và được xử lý kịp thời.

Khi thấy thông tin trên báo chí những ngày vừa qua phản ánh về việc phòng khám này làm chết thai phụ, quá bức xúc nên N. đã gửi đơn mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

17350941_1020869836336502

Sổ khám của N. tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội.

 Như VTC News đã thông tin, ngày 14/3, chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh), bệnh nhân bị chết não khi khám phụ khoa tại Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội đã qua đời sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, phòng khám này từng nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vì những hành vi khác nhau như: Sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép, nhập lậu thuốc và trang thiết bị y tế trái phép, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, bị "tố" phá thai vượt phạm vi chuyên môn.

Hiện nay, phòng khám này đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Video: Rúng động bác sĩ tiêm thuốc giết 6 người rồi chôn xác phi tang

Tiến Phòng
Bình luận
vtcnews.vn