Bác tin đồn Bộ trưởng Bộ Y tế xin từ chức

Sức khỏeThứ Năm, 24/08/2017 17:12:00 +07:00

Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế xác nhận, thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đệ đơn xin từ chức là không chính xác.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội rằng, sau khi để xảy ra tình trạng thuốc ung thư giả của công ty dược phẩm VN Pharmar (vụ án vừa được đưa ra xét xử) được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đệ đơn xin từ chức và được Chính phủ thông qua.

Video: Bộ trưởng Bộ Y tế tiết lộ số lượng cán bộ bị kỷ luật khiến dư luận giật mình

Trao đổi với PV VTC News chiều 24/8, ông Vũ Mạnh Cường (Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế) xác nhận, thông tin trên mạng xã hội truyền tải là không chính xác; việc Bộ trưởng đệ đơn xin từ chức và được Chính phủ thông qua là tin đồn thất thiệt.

Cũng theo ông Cường, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cũng đã xác nhận thông tin này với báo chí, rằng đây chỉ là tin đồn ác ý nhằm vào Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Lê Thạch - Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn