Sữa nước vón cục: Abbott giải thích ra sao?

Kinh tếThứ Sáu, 26/08/2011 10:52:00 +07:00

(VTC News) - Abbott giải thích sữa nước bị vón cục là các vi chất và khách hàng phải lắc trước khi uống, nhưng không đưa ra giải thích về mùi cao su trong sữa.

(VTC News)  – Sau bài sữa nước của Abbott bị vón cục và có mùi chua, Abbott giải thích đây là các vi chất và khách hàng phải lắc trước khi uống. Nhưng hãng không đưa ra giải thích về mùi cao su trong sữa.

Ngay sau sự việc được phản ánh, PV VTC News đã liên lạc với chi nhánh Abbott tại Hà Nội. Tuy nhiên, nhân viên của chi nhánh tại Hà Nội đề nghị liên lạc với đại diện PR của công ty tại TP.HCM.

Sáng 25/8, PV đã liên với đại diện PR của Abbott tại TP.HCM. Chị Phi Nhu – Đại diện PR cho biết: “Anh có thể gửi email cho người phụ trách quy chế của công ty để ghi nhận sự việc”. Đến nay, chúng tôi chưa thấy Abbott hồi âm lại.

Sáng 25/8, tòa soạn báo điện tử VTC News nhận được một văn bản của Abbott gửi các cơ quan hữu quan”. Trong văn bản ghi: “Các lô sữa nước Grow đạt tất cả các thử nghiệm về chất lượng và an toàn trước khi đưa ra thị trường và đã được kiểm nghiệm lại bởi Viện Vệ sinh Y tê Công cộng TP.HCM. Do đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng”.

Ngoài ra, hãng Abbott cũng ghi rõ trong văn bản: "Sữa nước Grow là một loại sữa nước bổ sung rất nhiều dưỡng chất, với hàm lượng protein và khoáng chất nhiều hơn hẳn các loại sữa nước thông thường. Do đó, trong thời gian bảo quản một phần chất đạm/chất béo/khoáng chất có thể kết tụ và lắng xuống trông như những hạt vón. Các hạt vón này bản chất là các thành phần dinh duỡng và hoàn toàn an toàn với sức khỏe".

Thông báo của Abbott khuyến cáo khách hàng cần lắc đều hộp sữa trước khi uống. Cũng trong văn bản trên, Abbott có gửi giấy xác nhận đạt chất lượng hàng nhập khẩu (ảnh dưới).

 

Tuy nhiên, nội dung văn bản trên không đề cập cụ thể trường hợp của khách hàng mà VTC News phản ánh trong bài báo.

Khách hàng vẫn ôm nỗi lo

Ngay khi bài báo phản ảnh về hiện tượng sữa vón cục, nhớt, mùi cao su đăng tải trên VTC News ngày 24/8, có 3 người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Abbott đã đến kiểm tra sữa tại nhà chị Diệu Linh, khách hàng phản ánh sự việc, vào chiều 24/8. Chị Diệu Linh muốn hợp tác để nhận được câu trả lời rõ ràng về hiện tượng sữa vón cục. Tuy nhiên, hành động khi chưa đổ hết sữa ra cốc, nhân viên đã dốc sữa còn trong hộp lên miệng để uống, khiến chị Diệu Linh không hài lòng.

Báo điện tử VTC News đã có bài viết phản ánh về trường hợp khách hàng của Abbott phát hiện sữa Grow nước có hiện tượng vón cục, nhớt nhớt, mùi cao su. Tuy nhiên, đến thời điểm này chị Nguyễn Diệu Linh (phố Lê Đại hành – Hà Nội) vẫn đang bức xúc, do chưa nhận được câu trả lời thích đáng từ phía Abbott.

Khách hàng đang lo lắng về sữa vón cục có ảnh hưởng sức khỏe ?

Chiều ngày 25/8, PV VTC News đã theo chân chị Diệu Linh tới cửa hàng tạp hóa số 10 – Phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội). Với tư cách là khách hàng, chị Diệu Linh trình bày về sự việc sữa nước Grow của Abbott có cặn và vón cục với chủ cửa hàng.

Chị Dung chủ cửa hàng cho rằng: “Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một khách hàng có phản ánh sữa nước Grow có cặn, nhưng tôi khuyên khách hàng lắc cho cháu trước khi uống. Sau đó không thấy nói gì nữa, trường hợp đó cũng không nói là có nhớt”.

Theo lời giải thích của chị Dung, vón cục và cặn là do sữa nước Grow là sữa bột pha sẵn, không giống như sữa tươi nên trước khi uống phải lắc đều. Lý giải về việc sữa bị vón, chị Dung nói thêm: “Có khi chúng tôi bán nhiều thùng không sao, nhưng cũng có khi bị 3 – 4 vỉ liền, vì quá trình vận chuyển do nhân viên không nhẹ nhàng làm hộp bị hở, khiến không khí vào hoặc thời tiết nắng”.  

Khi chị Linh thắc mắc về hiện tượng nhớt trong sữa, chị Dung cho rằng: “Nếu là nhớt chứng tỏ hàng bị hỏng, tức là hộp có thể bị hở”.

Trước ý kiến của chị Diệu Linh, chị Dung cho biết, sẽ tiếp tục liên lạc với công ty để giải quyết sự việc này.

Qua lời kể của chị Diệu Linh, chúng tôi được biết, chiều ngày 24/8, có 3 phụ nữ xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Abbott đã đến nhà chị Linh để kiểm tra sữa cùng lốc với hộp sữa có hiện tượng vón cục, lắng cặn. Cuộc gặp chỉ kéo dài trong vòng 15 phút – 20 phút ngắn ngủi.  

Chị Diệu Linh cho hay: “Tôi đưa sản phẩm cho 3 người phụ nữ đó kiểm tra. Các chị kia lắc rất mạnh và lâu. Sau khi lắc, họ cắt hộp sữa nước Grow loại 115ml hương vani và rót ra cốc, khi rót được khoảng ¾ thì họ đưa số sữa còn lại trong hộp cho lên miệng để uống. Tôi rất hợp tác để được nghe giải thích xem thế nào về hiện tượng vón cục, nhưng khi thấy hành động đó hoàn toàn không hài lòng”.

Theo lời chị Diệu Linh, 3 người phụ nữ đã giải thích, cặn đó là vitamin và khoáng chất, đó là bình thường và loại sữa này con của họ vẫn dùng.  "Tiếp đó, 3 người kia xin hộp sữa hương vani cuối cùng tôi để đưa về làm kiểm nghiệm, nhưng tôi nhất quyết không cho vì còn phải giữ lại để làm đối chứng”, chị Linh nói thêm.

Ngay sau đó, hộp sữa mà nhân viên mang theo đuợc đổ ra đĩa thì vẫn có hiện tượng cặn nằm trên đĩa.

Được biết, trong buổi làm việc với chị Linh, nhân viên có mang theo 1 hộp sữa và khi mở hộp sữa đó cũng có hiện tượng vón cục. Tuy nhiên, nhân viên vẫn khẳng định chất lượng như thế là bình thường. Sau buổi làm việc, 3 phụ nữ kia đã lập biên bản yêu cầu chị Diêu Linh ký vào, nhưng chị Linh không chấp nhận.

Loading the player ...

Lý giải về điều này, chị Linh cho rằng: “Điều chị cần là sự giải thích rõ ràng. Chứ chị không ký vào biên bản nào cả. Chị nói với họ rằng, không tin sữa như thế là bình thường”.

Trao đổi với PV VTC News, chị Diệu Linh đánh giá: ”Nếu là nhân viên của Abbott mà chăm sóc khách hàng như thế là không chuyên nghiệp. Trong lúc đổ ra, sữa còn lại trong hộp họ cầm lên dốc để uống, như muốn phi tang bằng chứng”.

Tới đây, chị Diệu Linh cũng sẽ gửi đơn lên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng để giải quyết vấn đề này. Đồng thời, chị sẽ nhờ cơ quan chức năng kiểm nghiệm sản phẩm. “Nếu tiến hành kiểm nghiệm thì sẽ phải có sự có mặt của các bên khách hàng, nhà sản xuất, đơn vị kiểm nghiệm để ký vào biên bản nhận mẫu, số lô sản phẩm, tên…”, chị Linh nói thêm.

Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi sự việc được đăng tải trên báo điện tử VTC News. Nếu có thêm trường hợp tương tự, quý độc giả vui lòng liên hệ và để lại điện thoại liên lạc vào địa chỉ [email protected].

Gia Bảo


Bình luận
vtcnews.vn