Sửa không hết lỗi, hơn 830.000 xe Honda bị tái thu hồi

XeThứ Tư, 04/05/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đã về xưởng năm 2008, hơn 830.000 xe Civic và Acura vẫn chưa hết lỗi túi khí nên một lần nữa lại được triệu hồi.

(VTC News) – Sau khi đã về xưởng năm 2008, hơn 830.000 xe Civic và Acura vẫn chưa hết lỗi túi khí nên một lần nữa lại được triệu hồi.

 

Cụ thể, khoảng 833.000 xe Honda sản xuất từ năm 2001 đến 2003 sẽ phải vào xưởng sửa chữa sau khi Honda phát hiện ra túi khí trên các xe này có thể bị bung quá lực. Việc túi khí bung quá mạnh khi có va chạm có thể khiến hành khách bị chấn thương thậm chí tử vong.

Honda Accord EX 2001. 

Bên cạnh đó, khung kim loại bên trong túi khí có thể bật ra đập vào hành khách. Từ năm 2010 tới nay, tại Mỹ có hơn 12 trường hợp bị thương và 1 người đã tử vong vì lỗi này.

 

Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên Honda buộc phải thu hồi lần 2 với số xe này. Những xe này vốn đã được kiểm tra và sửa chữa trong năm 2008.

Các xe dính triệu hồi lần này gồm có Honda Accord và Civic sản xuất từ 2001 đến 2002, Honda Odyssey sản xuất năm 2002 và CR-V sản xuất từ 2002 đến 2003. Các xe mang thương hiệu Acura có liên quan gồm một số xe TL sedan sản xuất từ 2002 đến 2003 và CL coupe sản xuất năm 2003.


Đợt tái triệu hồi này nâng tổng số xe phải chỉnh sửa của Honda suốt từ năm 2008 tới nay lên con số 1,6 triệu xe.

 

Honda bắt đầu gửi thông báo chính thức tới khách hàng vào giữa tháng 5 và việc sửa chữa là miễn phí.

 

Không chỉ Honda mà nhiều hãng xe hiện khá nhanh nhạy trong việc xử lý sự cố cũng như triệu hồi xe mỗi khi nghi ngờ có lỗi. Mới đây, Hyundai Bắc Mỹ cũng thông báo triệu hồi 6.200 xe Santa Fe 2011 để khắc phục lỗi hộp số.

 

Minh Quang (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn