Sự nguy hiểm của khói thuốc lá

Sức khỏeThứ Năm, 18/09/2014 06:21:00 +07:00

(VTC News)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo: Hút thuốc lá không chỉ hại sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng những xung quanh nhất là trẻ em. HT tổng hợp

Theo thống kê, thuốc lá là nguyên nhân chính thứ 2 dẫn đến tử vong trên thế giới. Hiện thế giới có khoảng 650 triệu người hút thuốc lá, trong đó có khoảng 10% sẽ bị chết vì khói thuốc; và nguy hại hơn là hàng trăm nghìn người không bao giờ hút thuốc lá cũng sẽ chết vì những bệnh do khói thuốc.

Theo thống kê, thuốc lá là nguyên nhân chính thứ 2 dẫn đến tử vong trên thế giới. Hiện thế giới có khoảng 650 triệu người hút thuốc lá, trong đó có khoảng 10% sẽ bị chết vì khói thuốc; và nguy hại hơn là hàng trăm nghìn người không bao giờ hút thuốc lá cũng sẽ chết vì những bệnh do khói thuốc.

Cơ Quan Quốc Tế nghiên cứu về ung thư (International Agency for Research on Cancer – IAFC) trực thuộc Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết:

Cơ Quan Quốc Tế nghiên cứu về ung thư (International Agency for Research on Cancer – IAFC) trực thuộc Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết:

Trong thành phần của khói thuốc lá bao gồm các chất gây nghiện và gây độc như: Nicotin, Monoxid Carbon (khí CO), hắc ín, benzen, formaldehyd, ammonia, aceton, arsenic, hydrogen cyanid, các phân tử nhỏ trong khói thuốc lá, các chất gây ung thư. Tuy nhiên trong khói thuốc lá chứa hơn 3,800 loại hóa chất, trong đó có hơn 200 loại gây hại cho sức khỏe.

Trong thành phần của khói thuốc lá bao gồm các chất gây nghiện và gây độc như: Nicotin, Monoxid Carbon (khí CO), hắc ín, benzen, formaldehyd, ammonia, aceton, arsenic, hydrogen cyanid, các phân tử nhỏ trong khói thuốc lá, các chất gây ung thư. Tuy nhiên trong khói thuốc lá chứa hơn 3,800 loại hóa chất, trong đó có hơn 200 loại gây hại cho sức khỏe.

Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia (Bộ Y tế) dẫn nguồn của Tổ chức Lao động quốc tế cho hay, ước tính mỗi năm có khoảng 200.000 người lao động tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc lá thụ động tại nơi làm việc.

Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia (Bộ Y tế) dẫn nguồn của Tổ chức Lao động quốc tế cho hay, ước tính mỗi năm có khoảng 200.000 người lao động tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc lá thụ động tại nơi làm việc.

Gần đây, Hiệp hội Hô hấp châu Âu (ERS) đã trình bày một nghiên cứu mới về thuốc lá tại Hội nghị Quốc tế ở Munich, cho biết: Những người cha nghiện thuốc lá làm tăng tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn của trẻ.

Gần đây, Hiệp hội Hô hấp châu Âu (ERS) đã trình bày một nghiên cứu mới về thuốc lá tại Hội nghị Quốc tế ở Munich, cho biết: Những người cha nghiện thuốc lá làm tăng tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn của trẻ.

Hút thuốc lá thụ động sẽ làm suy yếu các chức năng của dây thần kinh, làm ảnh hưởng đến nhận thức, trí nhớ của trẻ và khiến nguy cơ mắc chứng tâm thần phân liệt cao hơn gấp 3 lần những người không sống trong gia đình có người hút thuốc lá.

Hút thuốc lá thụ động sẽ làm suy yếu các chức năng của dây thần kinh, làm ảnh hưởng đến nhận thức, trí nhớ của trẻ và khiến nguy cơ mắc chứng tâm thần phân liệt cao hơn gấp 3 lần những người không sống trong gia đình có người hút thuốc lá.

Nhiễm độc khói thuốc lá không chỉ cho người hút, mà nguy hại hơn là nó làm ô nhiễm môi trường, gây bệnh cho người hít phải, nhất là trẻ con bị ung thư phổi.

Nhiễm độc khói thuốc lá không chỉ cho người hút, mà nguy hại hơn là nó làm ô nhiễm môi trường, gây bệnh cho người hít phải, nhất là trẻ con bị ung thư phổi.

Các biến chứng nghiêm trọng nhất mà khói thuốc có thể gây ra cho thai nhi là gây ra hiện tượng thai lưu, sinh non, bé nhẹ cân. Nguyên nhân là do nicotin tác động cùng carbon monoxide làm giảm nguồn cung cấp oxy cho bé.

Các biến chứng nghiêm trọng nhất mà khói thuốc có thể gây ra cho thai nhi là gây ra hiện tượng thai lưu, sinh non, bé nhẹ cân. Nguyên nhân là do nicotin tác động cùng carbon monoxide làm giảm nguồn cung cấp oxy cho bé.

Những trẻ em có phơi nhiễm với môi trường khói thuốc hay bị viêm họng, viêm tắc mũi, khàn tiếng, và bị cúm hơn những đứa trẻ không phơi nhiễm. Những trẻ có tiếp xúc với ETS cũng phải nạo VA và cắt Amidal nhiều hơn.

Những trẻ em có phơi nhiễm với môi trường khói thuốc hay bị viêm họng, viêm tắc mũi, khàn tiếng, và bị cúm hơn những đứa trẻ không phơi nhiễm. Những trẻ có tiếp xúc với ETS cũng phải nạo VA và cắt Amidal nhiều hơn.

Hút thuốc thụ động cũng là một yếu tố nguy cơ gây các loại bệnh đường ruột mạn tính khác, viêm đại tràng. Những trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc thì nguy cơ bị loét đại tràng tăng gấp 2 lần so với trẻ không tiếp xúc.

Hút thuốc thụ động cũng là một yếu tố nguy cơ gây các loại bệnh đường ruột mạn tính khác, viêm đại tràng. Những trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc thì nguy cơ bị loét đại tràng tăng gấp 2 lần so với trẻ không tiếp xúc.

Tiếp xúc với khói thuốc cũng làm tăng nguy cơ bị viêm tai mạn tính và tiết dịch tai giữa. Viêm tai giữa không chỉ gây nên gánh nặng về kinh tế mà còn gây điếc cho những cuộc đời còn dài của những đứa trẻ.

Tiếp xúc với khói thuốc cũng làm tăng nguy cơ bị viêm tai mạn tính và tiết dịch tai giữa. Viêm tai giữa không chỉ gây nên gánh nặng về kinh tế mà còn gây điếc cho những cuộc đời còn dài của những đứa trẻ.

Hút thuốc thụ động có thể ảnh hưởng lên hệ thống cơ tim của trẻ. Những ảnh hưởng này bao gồm việc hạn chế cung cấp oxy cho các mô của cơ thể, làm giảm đáp ứng của nhịp tim khi hoạt động, và làm tăng nhịp tim từ từ liên tục.

Hút thuốc thụ động có thể ảnh hưởng lên hệ thống cơ tim của trẻ. Những ảnh hưởng này bao gồm việc hạn chế cung cấp oxy cho các mô của cơ thể, làm giảm đáp ứng của nhịp tim khi hoạt động, và làm tăng nhịp tim từ từ liên tục.

Những đứa trẻ ở trong môi trường nhiều khói thuốc lá sẽ có kết quả học tập kém hơn những bạn bè khác. Một lượng khói thuốc nhỏ trong nhà thôi cũng đủ ảnh hưởng tới khả năng đọc và làm toán.

Những đứa trẻ ở trong môi trường nhiều khói thuốc lá sẽ có kết quả học tập kém hơn những bạn bè khác. Một lượng khói thuốc nhỏ trong nhà thôi cũng đủ ảnh hưởng tới khả năng đọc và làm toán.

Bình luận
vtcnews.vn