Sử dụng bằng giả, phó tham mưu trưởng bị kỷ luật

Thời sựThứ Năm, 23/07/2015 05:18:00 +07:00

lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận đơn vị này vừa có quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với một phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự

Sáng 23/7, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận đơn vị này vừa có quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với một phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, thượng tá Lê Minh Quý (43 tuổi, phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông) bị kỷ luật với hình thức cách chức ủy viên thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy phòng tham mưu, trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh.

“Trước đó, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự đã tiến hành kiểm tra theo đơn tố cáo việc ông Quý sử dụng bằng THPT (hệ bổ túc) giả nhưng không phát hiện gì.

Sau đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiến hành đại hội và ông Quý trúng cử vào chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phòng tham mưu. Tuy nhiên, đơn thư vẫn tiếp tục được gửi về Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Qua xác minh, đơn vị phát hiện ông Quý sử dụng bằng giả để đưa vào hồ sơ công tác, đi học” - một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông nói.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thượng tá Quý (quê ở xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam) nhập ngũ năm 1992 khi mới tốt nghiệp THCS. Từ năm 1998 - 2001, ông Quý công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự huyện Krông Nô (thuộc tỉnh Đắk Lắk cũ, nay là tỉnh Đắk Nông).

Ông Quý khai trong hồ sơ đã hoàn thành việc học bổ túc cấp 3 và được cấp bằng tốt nghiệp THPT tại Trung tâm GDTX Q.Thủ Đức (TP.HCM). Sau đó, dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để đi học các lớp trung cấp, đại học và được bổ nhiệm các chức vụ.

“Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy tỉnh Đắk Nông kỷ luật thượng tá Lê Minh Quý về mặt chính quyền” - vị này thông tin thêm.

Trước đó, huyện ủy huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cũng đã phát hiện 10 cán bộ tại xã Quảng Tân (Tuy Đức) sử dụng bằng cấp 3 giả. Các cán bộ xã này sử dụng bằng giả đều là các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của xã Quảng Tân như: Bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND, HĐND, trưởng công an xã…

Theo đó, những cán bộ này đều học hết cấp 3 nhưng thi không đậu nên nhờ người quen làm giùm bằng tốt nghiệp THPT để đủ tiêu chuẩn làm cán bộ xã. Hiện những lãnh đạo, cán bộ xã đã tự nguyện rút khỏi Ban chấp hành đại hội Đảng bộ xã và chờ hình thức kỷ luật từ cấp trên.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn