Sóng đánh chìm tàu, 7 ngư dân bơi vào bờ thoát nạn

Thời sựChủ Nhật, 18/01/2015 02:30:00 +07:00

Khi cách bờ biển Nhật Lệ (Quảng Bình) còn khoảng 1 hải lí thì tàu bị gãy bánh lái rồi chìm hẳn sau đó 15 phút.7 người đã bơi được vào bờ nên thoát nạn.

Khi cách bờ biển Nhật Lệ (Quảng Bình) còn khoảng 1 hải lí thì tàu bị gãy bánh lái rồi chìm hẳn sau đó 15 phút. Trên tàu lúc đó có 7 ngư dân nhưng cả 7 người đã bơi được vào bờ nên thoát nạn.

Vào khoảng 15h ngày 17/1, tàu cá mang kí hiệu QB- 92336 do ông Lê Văn Lãm ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm chủ tàu khi đang trên đường ra khơi đánh cá thì bị gãy cột đứng trước.

Ông Lãm và 7 thuyền viên phải cho tàu chạy vào cửa biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới để sửa chữa.

Khi tàu còn cách bờ biển Nhật Lệ còn khoảng 1 hải lí thì tàu bị gãy bánh lái và bị sóng đánh chìm.

Trên tàu lúc đó có tất cả 7 ngư dân, rất may mọi người đều bơi được vào bờ nên thoát nạn.
Tàu kiểm ngư cùng hai ca nô tiếp cận tàu cá 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phối với các lực lượng chức năng điều hai ca nô cùng một tàu kiểm ngư tiếp cận tàu cá, nhưng do sóng to, gió lớn nên cho đến 20h hôm nay, tàu cá trên vẫn chưa được trục vớt lên bờ.
Gia đình các thuyền viên đốt lửa chờ cứu hộ trục vớt tàu gặp nạn lên bờ 

Được biết, cách đây khoảng 1 tháng, tàu cá mang kí hiệu QB-91132 của anh Đào Xuân Thành trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cũng bị đánh sóng đánh chìm tại đây.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn