Sớm xây dựng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 03/06/2011 05:21:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tàu Bình Minh 02 vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(VTC News) - Bộ NN&PTNT vừa trình Chính phủ đề án xây dựng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. Theo đó, Kiểm ngư sẽ thay mặt Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam hoặc các vùng biển mà Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định, công ước về nghề cá với các quốc gia khác.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay (3/6).  

Thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển đang gia tăng. Tình trạng ngư dân Việt Nam bị các nước khác bắt giữ cũng thường xuyên và gia tăng đột biến trong thời gian gần đây. Vì vậy, cần sớm thành lập lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Họp báo thường kỳ tháng 5 

Mặt khác, theo luật Thủy sản và Thanh tra, công tác kiểm ngư mang nhiều màu sắc thanh tra hơn, do đó, cần có những điều chỉnh mang tính cơ sở pháp lý để phản ánh đúng bản chất của kiểm ngư hơn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng nêu lên những bất cập của công tác kiểm ngư như, kiểm ngư hiện nay vẫn được thực hiện bởi cơ quan trung ương và địa phương theo hình thức, tỉnh nào kiểm ngư tại địa phận tỉnh đó nhưng cách bờ 20 hải lý trở lại. Vùng ngoài 20 hải lý giao cho trung ương quản lý nhưng trung ương lại chưa có đủ lực lượng để thực hiện.

Ngoài ra,đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực vẫn còn đang yếu và thiếu. Thuyền đi ra biển muốn an toàn phải được hình thành từng đội ngũ, có trang thiết bị đủ mạnh. Thuyền hiện nay chịu được bão cấp 7, cấp 8 là rất ít. Chủ yếu là tàu đi biển gần.

Liên quan đến vấn đề bảo vệ tàu thăm dò dầu khí, tại cuộc họp báo chiều nay, ông Cao Đức Phát cũng cho rằng, cần thiết phải thành lập lực lượng này. Tới đây, Bộ NN&PTNT sẽ phải chuẩn bị xúc tiến cụ thể hóa đề án.

Về các biện pháp hỗ trợ ngư dân đánh cá tại các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Bộ trưởng Phát cho biết, ngư dân khai thác khu vực ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa có thể được nhận hỗ trợ về xăng dầu, nước ngọt, sửa chữa tàu thuyền. Tới đây, Chính phủ sẽ tính tới phương án tổ chức các điểm thu mua cá ngay trên biển để bà con đỡ phải mất công và tốn kém trong việc bảo quản thủy hải sản.

Liên quan đến vụ việc tàu Bình Minh 02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tàu Bình Minh 02 vẫn sẽ tiếp tục hoạt động thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế như cũ.

“Chính phủ sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết”, ông Phúc nhấn mạnh.

Châu Anh


Bình luận
vtcnews.vn