Soi tài sản 'khủng' của nhà chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Kinh tếThứ Bảy, 18/07/2015 06:48:00 +07:00

Nhà chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý nổi tiếng giàu có, sở hữu nhiều tài sản bất động sản và kinh doanh trị giá hàng triệu đô.

Tháng 8/2011, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn ở tuổi 22 với một Việt kiều Canada - Nguyễn Quốc Toàn. Gia thế của nhà chồng Á hậu dần được hé lộ với khối tài sản khổng lồ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tháng 8/2011, Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn ở tuổi 22 với một Việt kiều Canada - Nguyễn Quốc Toàn. Gia thế của nhà chồng Á hậu dần được hé lộ với khối tài sản khổng lồ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Mẹ chồng Dương Trương Thiên Lý là doanh nhân Trần Thị Hường – bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam và mời được ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn.

Mẹ chồng Dương Trương Thiên Lý là doanh nhân Trần Thị Hường – bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam và mời được ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn.

Công ty TNHH Hoàn Cầu, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp này có 10 công ty thành viên, tổng vốn điều lệ (tính đến năm 2010) khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Đây cũng là công ty tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008 tại Nha Trang. Ảnh hoa hậu Hoàn vũ 2008, Dayana Mendoza.

Công ty TNHH Hoàn Cầu, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp này có 10 công ty thành viên, tổng vốn điều lệ (tính đến năm 2010) khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Đây cũng là công ty tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008 tại Nha Trang. Ảnh hoa hậu Hoàn vũ 2008, Dayana Mendoza.

Bà Tư Hường (bên trái) từng giữ chức Phó chủ tịch công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) và sở hữu hơn 8,3% vốn.

Bà Tư Hường (bên trái) từng giữ chức Phó chủ tịch công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) và sở hữu hơn 8,3% vốn.

Đại gia này sở hữu khối tài sản 'khủng' về bất động sản, ngân hàng và là chủ của khu resort Diamond Bay ở Nha Trang. Theo bà Tư Hường, gia đình bà đã bỏ ra 65 triệu đô la Mỹ đầu tư vào Daimond Bay.

Đại gia này sở hữu khối tài sản 'khủng' về bất động sản, ngân hàng và là chủ của khu resort Diamond Bay ở Nha Trang. Theo bà Tư Hường, gia đình bà đã bỏ ra 65 triệu đô la Mỹ đầu tư vào Daimond Bay.

Nữ đại gia tuy đã khá cao tuổi song sự sắc sảo, thành công trong kinh doanh của bà khiến nhiều người phải 'ngả mũ thán phục'. Hiện doanh nhân Tư Hường còn sở hữu một lượng lớn cổ phần tại Ngân hàng Nam Á và đang cố vấn cho HĐQT ngân hàng này.

Nữ đại gia tuy đã khá cao tuổi song sự sắc sảo, thành công trong kinh doanh của bà khiến nhiều người phải 'ngả mũ thán phục'. Hiện doanh nhân Tư Hường còn sở hữu một lượng lớn cổ phần tại Ngân hàng Nam Á và đang cố vấn cho HĐQT ngân hàng này.

Vài thập kỷ trước, tiếng tăm của bà Tư Hường nổi như cồn với rất nhiều thương vụ thu lời hàng chục triệu USD trong ngành kinh doanh đồ uống. Bà đầu tư 15 triệu USD để xây dựng Nhà máy bia Vinagel rồi bán lại cho San Miguel giá 25 triệu USD.

Vài thập kỷ trước, tiếng tăm của bà Tư Hường nổi như cồn với rất nhiều thương vụ thu lời hàng chục triệu USD trong ngành kinh doanh đồ uống. Bà đầu tư 15 triệu USD để xây dựng Nhà máy bia Vinagel rồi bán lại cho San Miguel giá 25 triệu USD.

Sau đó, bà Tư Hường bỏ ra 5 triệu USD để xây dựng nhà máy Sài Gòn Cola rồi nhượng lại cho Coca Cola, đầu tư nhà máy nước giải khát và bán lại Lipovital với giá 17 triệu USD. Ảnh minh họa.

Sau đó, bà Tư Hường bỏ ra 5 triệu USD để xây dựng nhà máy Sài Gòn Cola rồi nhượng lại cho Coca Cola, đầu tư nhà máy nước giải khát và bán lại Lipovital với giá 17 triệu USD. Ảnh minh họa.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý là ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông làm lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn. Tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, ông Nguyễn Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý là ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông làm lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn. Tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, ông Nguyễn Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý là ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông làm lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn. Tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, ông Nguyễn Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT.

Chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý là ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông làm lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn. Tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu, ông Nguyễn Quốc Toàn là Chủ tịch HĐQT.

Tại ngân hàng NamABank, tính đến hết năm 2013, số cổ phần ông Toàn nắm giữ là hơn 1,4 triệu, tương đương tỷ lệ 0,4% vốn điều lệ.

Tại ngân hàng NamABank, tính đến hết năm 2013, số cổ phần ông Toàn nắm giữ là hơn 1,4 triệu, tương đương tỷ lệ 0,4% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, ông Toàn (đứng giữa) là đại diện phần góp vốn của mẹ mình (bà Tư Hường) ở Ngân hàng Nam Á, với 15 triệu cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, ông Toàn (đứng giữa) là đại diện phần góp vốn của mẹ mình (bà Tư Hường) ở Ngân hàng Nam Á, với 15 triệu cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.

Trong vòng nhiều năm, ngân hàng NamABank đã thay 3 đời chủ tịch, trong đó, người tiền nhiệm của ông Toàn là bà Nguyễn Thị Xuân Loan và ông Nguyễn Quốc Mỹ, đều là anh em trong nhà. Ảnh: bà Xuân Loan và ông Quốc Mỹ.

Trong vòng nhiều năm, ngân hàng NamABank đã thay 3 đời chủ tịch, trong đó, người tiền nhiệm của ông Toàn là bà Nguyễn Thị Xuân Loan và ông Nguyễn Quốc Mỹ, đều là anh em trong nhà. Ảnh: bà Xuân Loan và ông Quốc Mỹ.

Bình luận
vtcnews.vn