Sốc ma túy chết trên đồi hoang

Pháp luậtThứ Sáu, 11/11/2011 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi nhận diện tử thi bị tử vong trong vườn bạch đàn, gia đình đã cam đoan con mình tử vong vì bị sốc ma túy.

(VTC News) – Sau khi nhận diện tử thi bị tử vong trong vườn bạch đàn, gia đình đã cam đoan con mình tử vong vì bị sốc ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 9/11, người dân địa phương đã phát hiện xác một nam giới đã tử vong trước đó tại đồi bạch đàn thuộc Tiểu khu 3, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Thông tin trên đã nhanh chóng được báo đến các cơ quan chức năng nhằm xử lý vụ việc.

Sau khi điều tra xác minh, CA TP. Đồng Hới đã xác định nạn nhân là Mai Ngọc Toàn (SN 1982, trú tại thôn Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới).

Nhận được tin báo, gia đình anh Toàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cam đoan nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị sốc ma túy. Vì vậy các cơ quan chức năng đã không tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình tiếp nhận và làm các thủ tục mai táng.


Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn