Siêu xe chạy bằng tia laser đạt tốc độ 386km/h

XeThứ Sáu, 21/11/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Chevrolet vừa giới thiệu mẫu xe concept Chaparral 2X Vision GT mang đậm thiết kế cho dòng game, với động cơ đẩy bằng chùm tia laser cực mạnh.

Chaparral 2X Vision GT được thiết kế dựa trên cảm hứng của tàu không gian đặc biệt trong phim viễn tưởng mà hãng Chaparral Racing và Chevrolet cùng nhau hợp tác trong hơn 45 năm qua.

Chaparral 2X Vision GT được thiết kế dựa trên cảm hứng của tàu không gian đặc biệt trong phim viễn tưởng mà hãng Chaparral Racing và Chevrolet cùng nhau hợp tác trong hơn 45 năm qua.

Mẫu concept này cho thấy sự táo bạo và tham vọng của hãng,đồng thời là minh chứng cho thấy đội ngũ thiết kế và kỹ sư của Chevy đã thách thức các quy tắc thông thường.

Mẫu concept này cho thấy sự táo bạo và tham vọng của hãng,đồng thời là minh chứng cho thấy đội ngũ thiết kế và kỹ sư của Chevy đã thách thức các quy tắc thông thường.

Khái niệm về hệ thống động cơ đẩy của Chaparral 2X VGT được lấy cảm hứng từ công nghệ siêu đặc biệt trong ngành du lịch không gian và thiết kế máy bay trong tương lai.

Khái niệm về hệ thống động cơ đẩy của Chaparral 2X VGT được lấy cảm hứng từ công nghệ siêu đặc biệt trong ngành du lịch không gian và thiết kế máy bay trong tương lai.

Chiếc xe được trang bị hệ thống động cơ đẩy năng lượng laser được đặt ở giữa xe.

Chiếc xe được trang bị hệ thống động cơ đẩy năng lượng laser được đặt ở giữa xe.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này là phun ra chùm tia laser, tạo ra sóng xung kích cực lớn giúp đẩy xe di chuyển về phía trước.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này là phun ra chùm tia laser, tạo ra sóng xung kích cực lớn giúp đẩy xe di chuyển về phía trước.

Chùm tia laser công suất 671 kW sinh ra từ nguồn năng lượng tích trong khối pin lithium-ion lớn, nguồn năng lượng phóng ra tạo sóng xung kích với công suất tương đương 900 mã lực.

Chùm tia laser công suất 671 kW sinh ra từ nguồn năng lượng tích trong khối pin lithium-ion lớn, nguồn năng lượng phóng ra tạo sóng xung kích với công suất tương đương 900 mã lực.

Nhờ hệ thống này mà siêu xe Chaparral 2X VGT của Chevrolet có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 1,5 giây và đạt vận tốc tối đa 386 km/h.

Nhờ hệ thống này mà siêu xe Chaparral 2X VGT của Chevrolet có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 1,5 giây và đạt vận tốc tối đa 386 km/h.

Vị trí của bộ động cơ đẩy đẩy được đặt trong một bộ khung chắc chắn ở chính giữa thân xe, làm cho việc điều khiển mọi hoạt động của chiếc xe có tính linh hoạt rất cao.

Vị trí của bộ động cơ đẩy đẩy được đặt trong một bộ khung chắc chắn ở chính giữa thân xe, làm cho việc điều khiển mọi hoạt động của chiếc xe có tính linh hoạt rất cao.

Trong khoang xe, người lái xe sẽ nằm dọc trong cabin với tay chân hướng về bốn bánh xe. Toàn bộ hệ thống đẩy và hệ thống treo được bố trí ngay xung quanh người lái.

Trong khoang xe, người lái xe sẽ nằm dọc trong cabin với tay chân hướng về bốn bánh xe. Toàn bộ hệ thống đẩy và hệ thống treo được bố trí ngay xung quanh người lái.

Chevrolet không công bố chi phí chế tạo cũng như vật liệu của thân xe, nhưng chắc chắn chúng là vật liệu sợi carbon cao cấp. (Trần Thái)

Chevrolet không công bố chi phí chế tạo cũng như vật liệu của thân xe, nhưng chắc chắn chúng là vật liệu sợi carbon cao cấp. (Trần Thái)

Bình luận
vtcnews.vn