'Siêu trộm' thích sưu tầm ảnh gái xinh

Pháp luậtThứ Tư, 07/11/2012 08:37:00 +07:00

Trong số những tang vật được thu giữ, ngoài bộ đồ nghề phá khóa tự chế, còn có hàng chục tấm ảnh phụ nữ được siêu trộm sưu tầm.

Từ chiếc xe máy giấu trong bụi rậm, cơ quan công an đã xác định danh tính đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trong số những tang vật được thu giữ, ngoài bộ đồ nghề phá khóa tự chế, còn có hàng chục tấm ảnh phụ nữ được siêu trộm sưu tầm.

Cửa kín, tường cao vẫn mất trộm

Từ tháng 9 năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Mặc dù các hộ gia đình bị mất cắp đều kín cổng, cao tường nhưng lợi dụng thời điểm gia đình nạn nhân đi vắng, kẻ gian đã phá khóa, đốt cháy cửa để đột nhập vào bên trong.

Như trong vụ án vừa mới xảy ra tại nhà anh Hoàng Đình H (31 tuổi, ở thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông), kẻ gian đã nhằm lúc gia đình nạn nhân về quê rồi đột nhập vào lấy cắp tài sản. Khi phát hiện sự việc, dù cửa cổng vẫn khóa chặt nhưng ổ khóa của cửa ra vào nhà anh H đã bị phá, phần cánh gỗ bị đốt nhiều vị trí.

“Siêu trộm” Nguyễn Văn Dũng cùng tang vật vụ án 

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, kẻ gian đã lục soát toàn bộ ngôi nhà, lấy đi 2 dây chuyền vàng, 2 máy ảnh Canon, tiền mặt,  quần áo và các giấy tờ quan trọng…

Trước đó ít ngày, tại một gia đình khác ở thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, vẫn với thủ đoạn tương tự, đối tượng gây án đã phá khóa, đốt cháy cửa rồi lấy trộm nhiều tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Phân tích kỹ các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, đối tượng có thể đã dùng đèn khò để đốt cháy cánh cửa gỗ nhằm mục đích tạo lối đột nhập vào bên trong. Khi việc này không mang lại hiệu quả, kẻ gian quay ra tìm cách phá khóa cửa, sau đó “nẫng” các đồ đạc có giá trị.

Vạch mặt “siêu trộm” từ chiếc xe máy

Trước tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra phức tạp, Công an xã Cổ Đông đã tổ chức nhiều mũi tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Đêm 4-11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe máy Honda Wave màu xanh tại bụi rậm ven đường.

Điều đặc biệt là ai đó đã cố tình dùng nhiều cành cây để che giấu phương tiện. Kiểm tra xe, Công an xã Cổ Đông phát hiện hàng chục móc sắt, dụng cụ phá khóa. Trước dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an đã mật phục, đón lõng chủ nhân chiếc xe nhưng không thấy ai đến nhận.

Đưa phương tiện về trụ sở và tiến hành xác minh, cơ quan công an đã xác định chủ sở hữu phương tiện là Nguyễn Văn Dũng (SN 1978, ở Triều Đông, Cổ Đông). Rạng sáng 5-11, Dũng đã rời khỏi nơi cư trú, không thể liên lạc.

Qua vận động, thuyết phục, ngay trong ngày hôm đó, Dũng đã đến trình diện tại cơ quan công an và khai nhận chính y là thủ phạm gây ra 8 vụ trộm tài sản trên địa bàn xã.

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra, trong quá trình lên mạng internet cập nhật thông tin, đối tượng này đã mò mẫm học cách phá khóa đăng tải trên một trang mạng xã hội. Sau đó Dũng đã mua một số thanh sắt nhỏ, dụng cụ may mặc về tự chế ra thiết bị phá khóa như được hướng dẫn.

Sau những lần đầu thất bại, đối tượng đã bổ sung thêm “ngón nghề” sử dụng đèn khò mini để phá thủng các loại cửa gỗ. Kể từ đó, tỷ lệ thành công trong các vụ trộm đột nhập đã cao hơn. Thời điểm bị bắt, chỉ với 2 thanh sắt nhỏ tự chế, Nguyễn Văn Dũng có thể mở nhiều loại khóa khác nhau.

“Siêu trộm” cũng cho biết, hàng đêm, đối tượng tìm đến các gia đình có nhiều tài sản, khóa cửa bên ngoài để trộm cắp. Trong số những tang vật được cơ quan công an thu giữ, ngoài hàng chục thanh sắt tự chế để mở khóa còn có khoảng 40 tấm ảnh phụ nữ.

Như khai nhận ban đầu, do thích sưu tầm ảnh hot girl nên gã trai “siêu trộm” đã tải ảnh từ mạng internet về rồi đem đi rửa, khi có thời gian mang ra ngắm.

Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn