'Siêu trộm' khiêng két sắt của ngân hàng chính sách huyện

Pháp luậtChủ Nhật, 04/09/2016 15:42:00 +07:00

Đột nhập vào trụ sở Ngân hàng Chính sách của huyện, 4 đối tượng khiêng trộm chiếc két sắt ra ngoài thì bị phát hiện.

Công an huyện M'Đrăk, Đắk Lắk ngày 3/9 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kh.Uyên

Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kh.Uyên

Trước đó, đêm 25/8, Hoàng cùng 3 đồng phạm lẻn vào trụ sở Ngân hàng Chính sách của huyện M'Đrăk lấy trộm két sắt. Khi chúng vận chuyển két sắt ra ngoài thì bị bảo vệ phát hiện. Nhóm trộm liền bỏ lại két sắt, nhanh chóng tẩu thoát.

Đến ngày 28/8, Hoàng cùng 2 đồng phạm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà quen ở huyện Sông Hinh, Phú Yên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chỉ Hoàng nhận tội. Kẻ này khai đã gây ra 6 vụ đột nhập vào các công sở tại tỉnh Phú Yên và Đăk Lăk đục phá két sắt, lấy đi hàng trăm triệu đồng. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đăk Lăk và Phú Yên tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ còn lại. 

Video: Phụ nữ nhà giàu Trung Quốc rủ nhau đi ăn trộm để... giải sầu 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn